Sao Hoa ngữ: Học chung một mái trường, tình duyên hai ngả

Nhã An, Theo Trí Thức Trẻ 07:51 10/06/2016

Khi những minh tinh Hoa ngữ học chung trường, chung khóa, chung ký túc xá lại có những ngã rẽ số phận riêng cho mình.

Làng giải trí Hoa ngữ không hề thiếu những "đôi bạn cùng tiến", cùng học chung khóa chung một mái trường, thậm chí chung cả phòng ký túc xá. Với sự nghiệp rộng mở cộng thêm nhiều ngã rẽ cuộc đời, mỗi một người bạn lại tìm cho mình những lý tưởng mới, cuộc sống cá nhân mới. Có những cặp bạn từ thuở đi học có sự nghiệp và đường tình duyên hoàn toàn khác biệt.

Văn ChươngĐường Yên

Cùng là bạn học của Học viện Hý kịch Thượng Hải khóa 2002 nhưng số phận cuộc đời của hai diễn viên Văn Chương và Đường Yên hoàn toàn khác nhau.

Sao Hoa ngữ: Học chung một mái trường, tình duyên hai ngả - Ảnh 1.

Đường Yên và Văn Chương từng là bạn học

Ngay khi vừa ra mắt, Văn Chương đã liên tục được giao vai chính và đóng cùng các diễn viên gạo cội của làng giải trí như Thư Kỳ, Lâm Tâm Như, Thái Trác Nghiên,… nhưng người bạn diễn khiến anh phải lòng và chính thức tiến tới hôn nhân lại là người đẹp Mã Y Lợi. Mang danh là một trong những cặp vợ chồng đẹp đôi nhất của Cbiz nhưng ngay khi Mã Y Lợi đang mang thai đứa con thứ hai, Văn Chương bất ngờ bị phát hiện đang cặp kè với Diêu Địch. Đây là một trong những cú sốc lớn đối với khán giả vì chàng "Đường Tăng" của Châu Tinh Trì luôn tỏ ra là người chồng mẫu mực trên mọi phương tiện truyền hình. Kể từ scandal ngoại tình đó, sự nghiệp của nam diễn viên tụt dốc không phanh.

Sao Hoa ngữ: Học chung một mái trường, tình duyên hai ngả - Ảnh 2.

Văn Chương và người vợ Mã Y Lợi

Sao Hoa ngữ: Học chung một mái trường, tình duyên hai ngả - Ảnh 3.

Hình ảnh cặp kè của Văn Chương và Diêu Địch bị báo chí phanh phui

Trong khi bạn học Văn Chương đã có vợ con và cả tình nhân thì đường tình duyên của Đường Yên lại vô cùng lận đận. Rất nhiều năm sự nghiệp của mình, người tình duy nhất mà Đường Yên công khai lại chỉ có "tra nam" Khưu Trạch. Họ cũng từng là một trong những cặp tình nhân quyền lực của làng giải trí Hoa Ngữ cho tới khi "đường ai nấy đi". Đường Yên từng điêu đứng khi bị cho là người vứt bỏ Khưu Trạch, mãi cho đến khi truyền thông phát hiện hóa ra Khưu Trạch mới là người "bắt cá ba tay" trong chuyện tình này khi cặp kè một lúc cả Đường Yên, nữ diễn viên Lý Dục Phân và người đẹp Lại Nhã Nghiên. Scandal này từng khiến Đường Yên mệt mỏi và đau khổ nhưng cuối cùng cô cũng vượt qua. Hiện nay Đường Yên trở thành một trong những tiểu Hoa đán được săn đón nhất và sự nghiệp càng vươn xa hơn. Nàng "Triệu Mặc Sênh" hiện đang được cho là đang hẹn hò với nam diễn viên La Tấn, tuy nhiên cả hai vẫn chưa lên tiếng về thông tin này.

Sao Hoa ngữ: Học chung một mái trường, tình duyên hai ngả - Ảnh 4.

Đường Yên và Khưu Trạch thuở còn mặn nồng

Dương MịchViên San San

Sau ngần ấy năm học chung và còn là bạn cùng phòng, tới bây giờ cả Dương Mịch và Viên San San đều là những mỹ nữ triển vọng của màn ảnh Hoa ngữ.

Sao Hoa ngữ: Học chung một mái trường, tình duyên hai ngả - Ảnh 5.

Dương Mịch và Viên San San trong bộ ảnh tốt nghiệp

Sự nổi tiếng top đầu của Dương Mịch cho tới hiện giờ là điều không ai có thể phủ nhận. Cô là nữ diễn viên có đóng góp không nhỏ với màn ảnh Hoa ngữ. Từ những vai diễn đi vào lòng người như Vương Chiêu Quân, Quách Tương cho đến những vai như Kiều Phi, Tình Tuyết, Tuyết Kiến đều nhận được sự chú ý của khán giả. Tuy rằng có thời gian diễn xuất của Dương Mịch bị giảm sút, nhận không ít chỉ trích của khán giả nhưng hiện tại nàng tiểu Hoa đán đang dần tìm lại được phong độ diễn xuất của mình qua phim truyền hình mang tên "Người Phiên Dịch". Hiện tại, Dương Mịch đang có một cuộc sống hạnh phúc bên ông xã Lưu Khải Uy và con gái Tiểu Gạo Nếp.

Sao Hoa ngữ: Học chung một mái trường, tình duyên hai ngả - Ảnh 6.

Dương Mịch và ông xã Lưu Khải Uy

Con đường sự nghiệp của Viên San San cũng khá giống bạn học Dương Mịch của mình. Nếu như Dương Mịch từng được "Biên kịch vàng" Vu Chính nâng đỡ thì Viên San San cũng được gọi là "Nàng thơ" thậm chí là "Nhất tỷ" của công ty Vu Chính. Viên San San từng chịu rất nhiều gạch đá khi thể hiện những vai diễn truyền kỳ như Nhậm Doanh Doanh và hàng loạt những dự án khác của Vu Chính. Thậm chí có thời gian cô được cho là nữ diễn viên có nhiều antifan nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Nhưng trải qua một thời gian, Viên San San đã có lối đi cho riêng mình, cô chọn con đường đóng phim điện ảnh và rời xa vòng tay của Vu Chính. Gần đây Viên San San đã cải thiện được diễn xuất, sự nghiệp của cô càng phát triển hơn và được kỳ vọng sẽ bứt phá nhiều hơn nữa trong tương lai gần.

Về cuộc sống đời tư, báo chí chỉ một lần duy nhất bắt gặp Viên San San và một thiếu gia "phú nhị đại" ra vào một khách sạn. Cho tới nay, Viên San San vẫn chưa công khai chuyện tình cảm của mình và luôn khiến nhiều khán giả mong chờ những tin tức hẹn hò của cô.

Sao Hoa ngữ: Học chung một mái trường, tình duyên hai ngả - Ảnh 7.

Hình ảnh năm 2013, Viên San San và một người được cho là thiếu gia tại một khách sạn

Trịnh Sảng - Cảnh Điềm

Đôi bạn Trịnh Sảng và Cảnh Điềm cùng khóa của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh này vẫn luôn dẫn đầu trong top ngôi sao trẻ.

Sao Hoa ngữ: Học chung một mái trường, tình duyên hai ngả - Ảnh 8.

Trịnh Sảng và Cảnh Điềm năm ấy

Cảnh Điềm được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" và hầu như luôn có mặt trong những bảng xếp hạng về nhan sắc. Với khuôn mặt ngọt ngào, xinh xắn, Cảnh Điềm dễ dàng lấy lòng khán giả. Cô nổi tiếng là người đẹp không vướng scandal nên mặc dù sự nghiệp có phần phát triển nhưng Cảnh Điềm lại luôn bị truyền thông ngó lơ.

Sao Hoa ngữ: Học chung một mái trường, tình duyên hai ngả - Ảnh 9.

Cảnh Điềm được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh"

Không có nhan sắc nổi bật như Cảnh Điềm nhưng so độ nổi tiếng với giới truyền thông thì Cảnh Điềm còn kém xa bạn học Trịnh Sảng. Trịnh Sảng cũng là gương mặt được các nhà sản xuất săn đón, là ngôi sao 9X nổi tiếng nhất, ngôi sao trẻ có sức ảnh hưởng lớn đến khán giả. Trịnh Sảng cũng là diễn viên có đường tình duyên lận đận, sau hai lần công khai với Trương Hàn và Hồ Ngạn Bân thì tới thời điểm hiện tại, Trịnh Sảng vẫn còn độc thân và đang tập trung nhiều cho sự nghiệp.

Sao Hoa ngữ: Học chung một mái trường, tình duyên hai ngả - Ảnh 10.

Trịnh Sảng là tiềm năng mới của làng giải trí Hoa Ngữ

Vương Học BinhLý Á Bằng

Vương Học Binh được đông đảo khán giả Việt biết đến qua phim truyền hình "Thời Niên Thiếu Của Bao Thanh Thiên" hợp tác cùng Phạm Băng Băng. Sau bộ phim này rộ lên tin đồn hai diễn viên đã hẹn hò với nhau và còn có thời gian chung sống, nhưng cuối cùng lại "đường ai nấy đi" vì không hợp. Vương Học Binh cũng là ngôi sao có nhiều scandal lớn như việc anh đã từng có hai đời vợ và vào năm 2015, chàng "Bao Chửng" khiến các fan thất vọng tột cùng khi bị bắt vì sử dụng ma túy.

Sao Hoa ngữ: Học chung một mái trường, tình duyên hai ngả - Ảnh 11.

Vương Học Binh khiến nhiều khán giả thất vọng vì scandal dính dáng tới ma túy

Đường tình duyên của Lý Á Bằng lại lận đận hơn người bạn học Vương Học Binh rất nhiều. Trước khi trở thành ông bố đáng ngưỡng mộ như hiện tại, Lý Á Bằng đã có rất nhiều mối tình với các nữ diễn viên như Cù Dĩnh, Lưu Nham nhưng hai bóng hồng sâu sắc nhất trong cuộc đời của nam tài tử lại là "Tam Kim Ảnh Hậu" Châu Tấn và "Thiên Hậu" Vương Phi. Lý Á Bằng từng có thời gian hẹn hò mặn nồng với Châu Tấn khi cùng đóng siêu phẩm "Anh hùng xạ điêu". Gần như "cặp đôi vàng" đã chuẩn bị kết hôn thì chàng "Quách Tĩnh" lại vứt bỏ "Hoàng Dung" Châu Tấn để đến với diva nổi tiếng từng có một đời chồng - Vương Phi. Hai người kết hôn và có một cô con gái tên Lý Yên nhưng không may, Lý Yên bị bệnh hở hàm ếch bẩm sinh. Tuy vậy Lý Á Bằng vẫn hết mực yêu thương chăm sóc con cái. Tới năm 2013, anh và Vương Phi chính thức ly dị. Sau đó không lâu, Vương Phi quay về bên tình cũ Tạ Đình Phong kém cô 11 tuổi.

Sao Hoa ngữ: Học chung một mái trường, tình duyên hai ngả - Ảnh 12.

Nam diễn viên Lý Á Bằng nổi tiếng với đường tình duyên lận đận

Trịnh Khải - Đỗ Giang - Trần Hách - Giang Sơ Ảnh

Bộ ba Trịnh Khải - Đỗ Thuần - Trần Hách thân nhau từ thuở đại học chung Học viện Hý kịch Thượng Hải. Không chỉ chung lớp, chung khóa, mà cả ba còn ở chung phòng trong ký túc xá với nhau. Cho tới tận bây giờ, cả ba người đều vẫn rất thân thiết với nhau, Trịnh Khải và Trần Hách còn cùng tham gia show truyền hình thực tế "Running Brothers" cùng nhau, còn Đỗ Giang thường xuyên đi ăn, giao lưu cùng Trịnh Khải.

Sao Hoa ngữ: Học chung một mái trường, tình duyên hai ngả - Ảnh 13.

Bộ ba Trịnh Khải, Đỗ Thuần, Trần Hách

Sự nghiệp điện ảnh của cả ba diễn viên vẫn đang trong thời kỳ miệt mài với các tác phẩm, tuy vậy, đời sống tình cảm của các nghệ sĩ được chú ý hơn cả.

Trần Hách cùng Hứa Tịnh trải qua hơn 13 năm yêu nhau và đăng ký kết hôn hồi tháng 1 năm 2013, cả hai cùng có kỳ nghỉ tuần trăng mật tại Malaysia. Tháng 9 cùng năm, cặp đôi tổ chức đám cưới tại Phuket trong sự chúc phúc của người thân và bạn bè. Tuy nhiên, tới tháng 1 năm 2015, Trần Hách bất ngờ viết một đoạn chia sẻ dài với tựa đề "Tôi sai rồi" và cho biết, anh và Hứa Tịnh đã ly hôn, cả hai đã ký đơn ly dị nửa năm trước đó. Không chỉ vậy, vào thời điểm này, anh cũng bị cho là "phim giả tình thật" với nữ diễn viên Trương Tử Huyên. Điều đáng nói, tại thời điểm Trần Hách tuyên bố ly hôn với Lý Tịnh, Trương Tử Huyên đăng bài viết thừa nhận cô và Trần Hách đang hẹn hò và cô đã ly hôn với chồng hiện tại là Dương Nhất Liễu. Có thể nói, cặp đôi vấp phải vô số gạch đá và lời sỉ vả từ phía người dùng mạng cho tới tận thời điểm hiện tại.

Sao Hoa ngữ: Học chung một mái trường, tình duyên hai ngả - Ảnh 14.

Hứa Tịnh và Trần Hách tổ chức đám cưới sau 13 năm yêu nhau

Sao Hoa ngữ: Học chung một mái trường, tình duyên hai ngả - Ảnh 15.

Vậy mà chỉ sau 9 tháng làm vợ chồng, cặp đôi đã đường ai nấy đi, Trần Hách đang hẹn hò với nữ diễn viên Trương Tử Huyên

Trịnh Khải - "Báo Săn" của Running Brothers thì lại khác. Anh chàng được cho là có khoảng thời gian yêu nữ diễn viên Tôn Kiêu Kiêu thuở mới chập chững bước vào nghề, tuy nhiên, cặp đôi lại không đến được với nhau. Tới ngày Thất Tịch (7/7) năm ngoái, Trịnh Khải công khai chuyện tình cảm hẹn hò với một mỹ nhân ngoài làng giải trí tên Trình Hiểu Nguyệt - người có gia thế giàu có, quen thân với nhiều nghệ sĩ trong làng giải trí như Dương Mịch, Đường Yên, Lưu Khải Uy...

Sao Hoa ngữ: Học chung một mái trường, tình duyên hai ngả - Ảnh 16.

Trịnh Khải và bạn gái "gia thế khủng" Trình Hiểu Nguyệt

Bạn học Đỗ Giang cho tới thời điểm hiện tại đã vợ con đề huề với nữ diễn viên Hoắc Tư Yến, tuy nhiên, theo những gì trang Baike cung cấp, Đỗ Giang và Hoắc Tư Yến vẫn chưa đăng ký kết hôn lẫn tổ chức đám cưới. Trước đây, từng có tin đồn, Đỗ Giang và Hoắc Tư Yến đã đăng ký kết hôn, nhưng cả hai vẫn chưa xác thực thông tin này.

Sao Hoa ngữ: Học chung một mái trường, tình duyên hai ngả - Ảnh 17.

Gia đình hạnh phúc của Đỗ Giang và Hoắc Tư Yến

Trong khi đó, bạn học Giang Sơ Ảnh cho tới tận bây giờ vẫn cô đơn lẻ bóng. Giang Sơ Ảnh cùng Hồ Ca hợp tác trong phim "Toàn phong thập nhất nhân". Trong khoảng thời gian quảng bá cho bộ phim, hai người bị bắt gặp xuất hiện thân mật bên nhau tại sân bay Thượng Hải, từ đó thông tin hẹn hò của cặp đôi cũng rộ lên. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn (9 tháng), hai người chia tay nhau. Theo nhiều nguồn tin, sở dĩ Hồ Ca chia tay Giang Sơ Ảnh là vì sợ tình cũ của cô - một tay anh chị trong giang hồ nên đã "bỏ của chạy lấy người".

Sao Hoa ngữ: Học chung một mái trường, tình duyên hai ngả - Ảnh 18.

Giang Sơ Ảnh và Hồ Ca từng có một giai đoạn ngắn ngủi hẹn hò với nhau

Sao Hoa ngữ: Học chung một mái trường, tình duyên hai ngả - Ảnh 19.

Tuy nhiên, cả hai đã "đường ai nấy đi", và theo nhiều nguồn tin, lý do nằm ở người yêu cũ của Giang Sơ Ảnh là một tay anh chị có máu mặt

Triệu Vy - Huỳnh Hiểu Minh - Trần Khôn

Có lẽ trong số những người nổi tiếng là nhóm bạn học cùng nhau thì Triệu Vy - Huỳnh Hiểu Minh - Trần Khôn là thành công và viên mãn trong sự nghiệp lẫn cuộc sống riêng hơn cả.

Sao Hoa ngữ: Học chung một mái trường, tình duyên hai ngả - Ảnh 20.

Triệu Vy - Huỳnh Hiểu Minh - Trần Khôn là ba người bạn thân thiết thuở học đại học

Triệu Vy và đại gia Huỳnh Hữu Long bí mật kết hôn vào năm 2008 và đã có một tiểu công chúa đáng yêu tên Tiểu Tứ Nguyệt. Sự nghiệp của Triệu Vy chuyển từ diễn viên trở thành đạo diễn, và cát sê của cô khi nhận bất cứ dự án điện ảnh nào cũng lên tới hàng chục triệu tệ, tương đương với hàng trăm tỷ đồng tiền Việt. Không chỉ dừng lại ở nghiệp diễn xuất, Triệu Vy và ông xã còn chung tay đầu tư và trở thành cổ đông của Alibaba Pictures, thu lợi về hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng nhờ thị trường chứng khoán biến đổi.

Sao Hoa ngữ: Học chung một mái trường, tình duyên hai ngả - Ảnh 21.

Cặp đôi quyền lực Triệu Vy - Huỳnh Hữu Long

Huỳnh Hiểu Minh cũng không hề kém cạnh. Sự nghiệp diễn xuất vững chắc, gia sản giàu "nứt đố đổ vách" cùng cô vợ vừa xinh đẹp vừa quyến rũ Angela Baby khiến sức hút của cái tên Huỳnh Hiểu Minh chưa bao giờ hết hot. Tháng 10 năm ngoái, cặp đôi chính thức tổ chức đám cưới với quy mô lớn chưa từng có, một sự kiện bùng nổ truyền thông trong gần 1 tháng xung quanh đám cưới.

Sao Hoa ngữ: Học chung một mái trường, tình duyên hai ngả - Ảnh 22.

Đám cưới thế kỷ của cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh - Angela Baby

Trần Khôn có cuộc sống kín kẽ hơn so với hai người bạn học, điều này khiến vô số người hâm mộ tò mò về anh. Mãi tới tận bây giờ, Trần Khôn khiến báo giới và người hâm mộ tin rằng anh vẫn "chăn đơn gối chiếc", tuy nhiên, anh lại có một cậu con trai kháu khỉnh tên Ưu Ưu. Đã có nhiều giả thuyết xung quanh Ưu Ưu, khi có nguồn thì cho rằng, Ưu Ưu là con trai ruột của Trần Khôn, nhưng có tin đồn khác cho biết, Ưu Ưu là cô nhi, được Trần Khôn nhận nuôi và xem là con trai ruột của mình.

Sao Hoa ngữ: Học chung một mái trường, tình duyên hai ngả - Ảnh 23.

Hình ảnh hiếm hoi của Trần Khôn và Ưu Ưu