Sao Chelsea ở trận thua thảm Man City: Người tự đá vào chân mình gây chấn thương ngớ ngẩn, kẻ bị tố lười biếng bỏ mặc đồng đội oằn mình chống đỡ bàn thua

Thành An, Theo Trí Thức Trẻ 10:11 04/01/2021

Thất bại đau đớn 1-3 ngay tại Stamford Bridge trước Man City chỉ ra nhiều lát cắt đáng quên với dàn sao đắt giá của Chelsea.

Tung ra sân đội hình gần như tối ưu trong cuộc tiếp đón Man City ở vòng 17 Ngoại hạng Anh nhưng Chelsea thêm một lần mang đến nỗi thất vọng cho người hâm mộ. Dù nhập cuộc khá hứng khởi, The Blues chỉ duy trì được thế trận lấn lướt trong khoảng hơn 10 phút đầu trước khi "chìm nghỉm" trước những pha ban bật thoát pressing ấn tượng của đội khách.

Bị thủng lưới tới 3 lần, tất nhiên hàng thủ Chelsea phải nhận nhiều chỉ trích nhất. Sự chậm chạp, thiếu ăn ý của bộ đôi trung vệ Thiago Silva - Kurt Zouma được cho là nguyên nhân chính. Nhưng ngoài ra, việc cả 2 không nhận được sự hỗ trợ, bọc lót cần thiết từ các đồng đội cũng càng khiến khung thành của Chelsea trở nên mong manh hơn.

Những đánh giá trên được các chuyên gia đài Sky Sports nhận định sau trận. Thậm chí cựu danh thủ Greame Souness còn chỉ ra cái tên đáng phải nhận những lời chê trách.

Sao Chelsea ở trận thua thảm Man City: Người tự đá vào chân mình gây chấn thương ngớ ngẩn, kẻ bị tố lười biếng bỏ mặc đồng đội oằn mình chống đỡ bàn thua - Ảnh 1.

Pha bóng theo Souness, Ziyech đã "giả vờ" trượt chân để không phải băng về hỗ trợ phòng ngự trong bàn thua thứ 3 của Chelsea

"Những gì Ziyech phản ứng ở bàn thua thứ 3 của Chelsea thật đáng trách. Cứ như thể cậu ta tự nhủ: 'Tôi chẳng bận tâm, đó là nhiệm vụ của các cầu thủ phòng ngự'. Những ngôi sao lớn sẽ không hành động như vậy", cựu tiền vệ Liverpool nhận xét khá gay gắt.

Theo Souness, Ziyech đã ra vẻ trượt chân trong tình huống phản công nhanh của Man City và không chạy về hỗ trợ các đồng đội. "Tôi không nói Hakim cần bứt tốc về ngăn cản bàn thua nhưng ít nhất cậu ta cũng phải chạy về để phòng ngừa tình huống sau đó. Đây là điều cơ bản trong các buổi tập. Là HLV, bạn phải nhận thấy và chấn chỉnh ngay".

Bên cạnh khoảnh khắc "lười biếng" của Ziyech, một đối tác khác trên hàng công của Chelsea là Timo Werner cũng gây thất vọng. Tiền đạo người Đức dường như đang dần đánh mất sự tự tin đã có hồi đầu mùa. Những pha xử lý thiếu sắc sảo và quá đơn giản của Werner khiến các đợt tấn công của Chelsea dễ dàng bị hàng thủ Man City bẻ gãy.

Không những thế, tâm lý sa sút còn khiến Werner gặp phải chấn thương khá ngớ ngẩn ở quãng thời gian cuối trận. Được giao nhiệm vụ ở chấm phạt góc, chân sút sinh năm 1996 không thực hiện pha câu bóng vào vùng cấm mà chuyền nhẹ cho đồng đội.

Sao Chelsea ở trận thua thảm Man City: Người tự đá vào chân mình gây chấn thương ngớ ngẩn, kẻ bị tố lười biếng bỏ mặc đồng đội oằn mình chống đỡ bàn thua - Ảnh 2.

Pha đá phạt góc "chân nọ đá chân kia" khiến Werner nhăn nhó

Tuy nhiên, do thực hiện động tác vội vàng và sai kỹ thuật, Werner chân nọ đá chân kia khiến bản thân nhăn mặt đau đớn. Rất may, đó không phải chấn thương buộc tân binh đắt giá phải rời sân.

Thất bại 1-3 khiến Chelsea bị đánh tụt xuống vị trí thứ 8 với 26 điểm, kém ngôi đầu 7 điểm và đã đá nhiều hơn 1 trận. Chuỗi phong độ kém ấn tượng khiến sức ép sa thải đang đè nặng lên đôi vai HLV Frank Lampard. Đã xuất hiện những tin đồn The Blues sẵn sàng liên hệ với những nhà cầm quân như Thomas Tuchel hay Max Allegri để thay thế Lampard.

Sao Chelsea ở trận thua thảm Man City: Người tự đá vào chân mình gây chấn thương ngớ ngẩn, kẻ bị tố lười biếng bỏ mặc đồng đội oằn mình chống đỡ bàn thua - Ảnh 3.

Số điểm trung bình mỗi trận của các HLV Chelsea tại Ngoại hạng Anh dưới thời ông chủ Abramovich

Sao Chelsea ở trận thua thảm Man City: Người tự đá vào chân mình gây chấn thương ngớ ngẩn, kẻ bị tố lười biếng bỏ mặc đồng đội oằn mình chống đỡ bàn thua - Ảnh 4.

Bảng xếp hạng Premier League

Ảnh: Chụp màn hình

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày