Sao bóng đá Pháp rơi nước mắt trên sân khi hay tin Pele qua đời

Thành An, Theo Tổ Quốc 08:35 30/12/2022

Ở trận đấu giữa Marseille và Toulouse, tiền đạo Dimitri Payet không giấu nổi những giọt nước mắt tiếc thương khi hay tin Vua bóng đá Pele vừa qua đời.

Dù phần nào tiên liệu được sức khỏe ngày càng xấu đi của Vua bóng đá Pele, thông tin huyền thoại vĩ đại Brazil qua đời vẫn mang đến không ít cảm giác bàng hoàng với giới túc cầu và người hâm mộ. Các trận đấu được tổ chức rạng sáng nay ở khắp châu Âu hầu hết đều dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Pele.

Dimitri Payet bật khóc khi hay tin Vua bóng đá Pele qua đời

Trong đó, khoảnh khắc xúc động và gây ấn tượng nhất phải kể tới gương mặt nhòa lệ của tiền đạo Dimitri Payet ngay trước cuộc so tài giữa Marseille và Toulouse tại vòng 16 Ligue 1. Trong lúc cùng các đồng nghiệp xếp hàng ở vòng tròn giữa sân tri ân cố huyền thoại Pele, ngôi sao chủ nhà không thể kìm nén những giọt nước mắt tiếc thương dành cho một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử.

Dự kiến, các trận đấu khắp thế giới diễn ra cuối tuần này cũng đều sẽ dành một phút tưởng nhớ Vua bóng đá Pele.

Sao bóng đá Pháp rơi nước mắt trên sân khi hay tin Pele qua đời - Ảnh 2.

Các cầu thủ Marseille và Toulouse tri ân cố huyền thoại Brazil

Sao bóng đá Pháp rơi nước mắt trên sân khi hay tin Pele qua đời - Ảnh 3.

Những giọt nước mắt của Payet

Sao bóng đá Pháp rơi nước mắt trên sân khi hay tin Pele qua đời - Ảnh 4.

Trận đấu giữa Atletico Madrid vs Elche (vòng 15 La Liga)...

Sao bóng đá Pháp rơi nước mắt trên sân khi hay tin Pele qua đời - Ảnh 5.

... Sporting vs Pacos de Ferreira (vòng 14 VĐQG Bồ Đào Nha) cũng dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Vua bóng đá Pele

Rạng sáng 30/12 (giờ Việt Nam), Vua bóng đá Pele qua đời ở tuổi 82 sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư. Pele ra đi trong vòng tay của gia đình, những người thân đã luôn ở bên ông suốt nhiều ngày qua tại bệnh viện Albert Einstein (Brazil) để cùng đón Giáng sinh.

Trong sự nghiệp vĩ đại của mình, Pele từng 3 lần giành chức vô địch World Cup cùng tuyển Brazil (1958, 1962 và 1970). Ông cũng cùng Santos 2 lần đăng quang Copa Libertadores (1962, 1963) và 6 chức vô địch Brazil (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968).

Năm 1999, Pele được Liên đoàn Thống kê & Lịch sử Bóng đá Quốc tế (IFFHS) bầu chọn là Cầu thủ hay nhất thế kỷ 20. Cùng năm, tạp chí danh tiếng France Football đã đề nghị các chủ nhân của danh hiệu Quả bóng Vàng lựa chọn Cầu thủ hay nhất thế kỷ, và họ chọn Pele. Cũng trong năm 1999, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) bầu chọn Pele là Vận động viên của thế kỷ. Trong khi tạp chí Time đã điền tên Vua bóng đá vào danh sách 100 người có ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 20.

Năm 2013, Pele nhận danh hiệu Quả bóng Vàng danh dự của FIFA nhằm ghi nhận những đóng góp của ông với tư cách biểu tượng bóng đá toàn cầu. Trong suốt sự nghiệp, Pele đã ghi 1281 bàn thắng sau 1363 trận, bao gồm cả các trận giao hữu không chính thức. Thành tích này giúp huyền thoại Brazil được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness về số bàn thắng nhiều nhất.