Sáng mai (26/2), bệnh nhân cuối cùng nhiễm COVID-19 ở Việt Nam chính thức xuất viện

Minh Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 18:29 25/02/2020

Ông N.V.V. (50 tuổi, trú xã Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) - bệnh nhân cuối cùng nhiễm COVID-19 ở Việt Nam sẽ được chính thức xuất viện vào ngày mai (26/10) sau 12 ngày điều trị cách ly tại Phòng khám Đa khoa Khu vực Quang Hà.

Sáng mai (26/2), Phòng khám Đa khoa Khu vực Quang Hà, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc sẽ cho ra viện bệnh nhân cuối cùng trong số 16 trường hợp nhiễm COVID-19.  Đó là ông N.V.V. (50 tuổi, trú tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), là bố của bệnh nhân N.T.D - 1 trong 8 công nhân trở về từ Vũ Hán.

Trước đó mẹ và em gái của bệnh nhân D. cũng đã được xác định mắc COVID-19 (đã được xuất viện ngày 20/2 vừa qua). Như vậy trong gia đình bệnh nhân V. có 4 người thì 3 người bao gồm vợ và 2 con gái đều bị mắc COVID-19.

Bệnh nhân V. có kết quả xét nghiệm âm tính lần đầu tiên hôm 23/2; lần thứ 2 vào ngày 25/2, đủ tiêu chuẩn xuất viện của Bộ Y tế.

Đến thời điểm này, cả 16 trường hợp nhiễm COVID- 19 tại Việt Nam đều đã điều trị phục hồi, 12 ngày qua không ghi nhận thêm ca mới. 

Sáng mai (26/2), bệnh nhân cuối cùng nhiễm COVID-19 ở Việt Nam chính thức xuất viện - Ảnh 1.

Bệnh nhân N.V.V. được chăm sóc cách ly tại Phòng khám Đa khoa Khu vực Quang Hà. Ảnh: Phương Thảo.

Danh sách 16 bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Việt Nam đã được điều trị phục hồi

1. Ông Li Ding (65 tuổi), đến từ Vũ Hán, Trung Quốc. Xuất viện ngày 12/2..

2. Anh Li ZiChao (28 tuổi), đến từ Vũ Hán, Trung Quốc, là con trai của ông Li Ding. Xuất viện ngày 4/2.

3. Nữ lễ tân khách sạn L.T.T.H. (25 tuổi, ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà), từng tiếp xúc với 2 cha con ông Li Ding. Xuât viện ngày 4/2.

4. Chị N.T.T. (25 tuổi, xã Định Hòa, Yên Định, Thanh Hóa), công nhân trở về từ Vũ Hán. Xuất viện ngày 3/2.

5. Chị N.T.D. (24 tuổi, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc ), công nhân trở về từ Vũ Hán. Xuất viện ngày 10/2.

6. Anh T.C.P. (30 tuổi, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc), công nhân trở về từ Vũ Hán. Xuất viện ngày 10/2.

7. Chị V.H.L. (29 tuổi, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), công nhân trở về từ Vũ Hán. Xuất viện ngày 10/2.

8. anh P.V.C​. (29 tuổi, Hợp Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc), công nhân trở về từ Vũ Hán. Xuất viện ngày 18/2.

9. chị N.T.N. (28 tuổi, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc). Xuất viện ngày 18/2.

10. Bà N.T.Y.​ (55 tuổi, Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), là hàng xóm của nữ công nhân N.T.D.. Xuất viện ngày 18/2.

11. Bà P.T.B. (SN 1978) - người nhà bệnh nhân N.T.D. Xuất viện ngày 18/2.

12. Bé gái N.G.L. (3 tháng tuổi, xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc), lây từ bà ngoại P.T.B. Xuất viện ngày 20/2.

13. Bà P.T.T. (49 tuổi, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), mẹ của nữ công nhân N.T.D. Xuất viện ngày 20/2.

14. Em N.T.T.D. (16 tuổi, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), em gái của nữ công nhân N.T.D. Xuất viện ngày 20/2.

15. Việt kiều Mỹ T.H.K. (73 tuổi), quá cảnh tại sân bay Vũ Hán, Trung Quốc. Xuất viện ngày 21/2.

16. Ông N.V.V. (50 tuổi, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), bố của nữ công nhân N.T.D. Xuất viện ngày 26/2.

Sáng mai (26/2), bệnh nhân cuối cùng nhiễm COVID-19 ở Việt Nam chính thức xuất viện - Ảnh 5.