Sáng 19/9, Hà Nội thêm 2 ca mắc Covid-19, 1 ca liên quan đến ổ dịch ở Long Biên

N.Huyền, Theo Infonet 07:33 19/09/2021

Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo, từ 18h ngày 18/9 đến 6h ngày 19/9 ghi nhận 2 ca Covid-19, cả 2 ca này được ghi nhận trong khu cách ly.

Sáng 19/9, Hà Nội thêm 2 ca mắc Covid-19, 1 ca liên quan đến ổ dịch ở Long Biên - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Các ca bệnh ở Long Biên (1), Hoàng Mai (1). Tất cả đều thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt.

Cụ thể:

Chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt (2)

1) N.D.H, nữ, sinh năm 2009.

Địa chỉ: Tổ 6, Ngọc Thụy, Long Biên.

Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 của BN N.T.H. Ngày 18/9 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

2) N.T.H, nữ, sinh năm 1987.

Địa chỉ: Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Hoàng Mai

Dịch tễ: BN sống tại khu vực liên quan ổ dịch 24 Kim Đồng, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính ngày 18/9.

Liên quan đến chùm ca bệnh ở Long Biên, tối ngày hôm qua (18/9) ghi nhận thêm 1 bé trai SN 2020, địa chỉ tại phường Ngọc Thụy, là cháu của F0 N.T.H (là F1 và là con gái của cụ bà 84 tuổi ở phường Việt Hưng được xác định dương tính vào trưa 18/9).

Trước đó, vào trưa 18/9, cụ bà 84 tuổi ở phường Việt Hưng được phát hiện dương tính trong cộng đồng. Cụ bà thường xuyên ở nhà, ngày 12/9 xuất hiện sốt, ho, khó thở nhẹ được người nhà tự mua thuốc điều trị không đỡ. Ngày 17/9 bệnh nhân khó thở chuyển vào Bệnh viện Đức Giang khám, xét nghiệm test nhanh kháng nguyên và PCR dương tính.

Qua điều tra dịch tễ, có 18 người tiếp xúc gần với cụ bà là con trai, con gái, con dâu, các cháu trong nhà đã được lấy mẫu xét nghiệm và đã có 6 người dương tính. Tính đến sáng nay (19/9), ổ dịch ở phường Việt Hưng đã có 8 người dương tính.

Như vậy, cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 3.905 ca, trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.597 ca, số ca mắc là đối tượng đã được cách ly là 2.308 ca.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày