Sản phẩm mặt nạ màu xanh chóe lọe "hot hit" này chính là trợ thủ mùa hè của các cô nàng da dầu, dễ nổi mụn

Alaia, Theo Trí Thức Trẻ 20:43 02/07/2018

Ole Henriksen Cold Plunge Pore Mask chính là loại mặt nạ đất sét "hot" nhất hè này mà bạn nên thử.

Trong những ngày hè nóng nực như thế này, da có xu hướng tiết nhiều dầu hơn, trở nên bóng nhờn và dễ nổi mụn hơn. Cũng vì vậy mà mặt nạ đất sét, vốn nổi tiếng với khả năng hút dầu thừa, thanh lọc lỗ chân lông trở thành trợ thủ số một của các tín đồ làm đẹp. Nếu bạn cũng là fan của mặt nạ đất sét và chẳng bao giờ chán thử nghiệm các sản phẩm mới thì Ole Henriksen Cold Plunge Pore Mask (36 USD ~ 824.000 VNĐ) chính là loại mặt nạ đất sét "hot" nhất hè này mà bạn nên thử.

Cơn sốt mặt nạ xanh đang khiến các tín đồ làm đẹp thế giới bàn tán rôm rả trên Instagram đợt này.

Cold Plunge Pore Mask là "hot girl" mới nhất của nhà Ole Henriksen, thương hiệu đồ dưỡng da nổi tiếng đến từ Mỹ rất được yêu thích trong vài năm trở lại đây. Thứ khiến "hot girl" này khác biệt với hầu hết các loại mặt nạ đất sét trên thị trường chính là sắc xanh nổi bần bật. Cũng nhờ ngoại hình bắt mắt như vậy nên dù chỉ mới ra mắt cách đây không lâu, nó đã liên tục được lên hình selfie cùng các tín đồ làm đẹp khắp thế giới, tạo nên một cơn sốt mặt nạ xanh trên Instagram.

Ole Henriksen Cold Plunge Pore Mask, mặt nạ đất sét màu xanh "hot" nhất hè 2018.

Không chỉ có màu sắc hay ho, em mặt nạ xanh này còn mang đến cảm giác mát lạnh đến từng lỗ chân lông khi thoa, đúng như cái tên "Cold Plunge" ngụ ý. Được biết, tên gọi này xuất phát từ truyền thống ngâm mình trong hồ nước mát (cold plunge) sau khi vừa xông hơi của người Scandinavia (quê nhà của ông chủ Ole Henriksen). Sản phẩm hứa hẹn làm sạch sâu lỗ chân lông, từ đó khiến lỗ chân lông trông nhỏ hơn đồng thời kiềm dầu cho da trong 8 tiếng đồng hồ.

Sản phẩm mặt nạ màu xanh chóe lọe hot hit này chính là trợ thủ mùa hè của các cô nàng da dầu, dễ nổi mụn - Ảnh 3.

Theo nhà sản xuất, bạn nên để mặt nạ trên mặt trong 15 phút và thực hiện với tần suất 3 lần/tuần để thấy rõ hiệu quả.

Thành phần chính của Cold Plunge Pore Mask là chiết xuất cây liễu vùng núi cao và tuyết liên, vốn là hai loại thảo dược giàu chất chống ôxy hóa có tác dụng làm dịu da, giảm nhờn; AHA và BHA giúp tẩy da chết, mang đến bề mặt da mịn màng cùng chiết xuất tổng hợp nhiều loại thảo dược (trà xanh, khuynh diệp, tảo) và dầu hạt cây neem Ấn Độ giữ cho da mềm mại, bóng khỏe, không bị khô căng như khi dùng các loại mặt nạ đất sét khác.

Khá nhiều tín đồ làm đẹp đã công nhận hiệu quả làm sạch lỗ chân lông và khiến da mịn màng hơn của loại mặt nạ này.

Nguồn: Daily Mail