San Francisco là thành phố đầu tiên của Mỹ cấm bán thuốc lá điện tử

Phương Anh, Theo VOV 17:47 26/06/2019

San Francisco trở thành thành phố đầu tiên của Mỹ cấm sản xuất, phân phối và bán thuốc lá điện tử ở các cửa hàng đại lý cũng như gian hàng trực tuyến.

Hội đồng lập pháp thành phố  San Francisco, Mỹ hôm 25/6 đã tiến hành bỏ phiếu nhất trí thông qua quy định đình chỉ các hoạt động bán thuốc lá điện tử trên toàn thành phố, trong đó bao gồm cả hoạt động giao hàng trực tuyến.

San Francisco là thành phố đầu tiên của Mỹ cấm bán thuốc lá điện tử - Ảnh 1.

Thuốc lá điện tử (phía trên). Ảnh: Economic Times.

Như vậy, San Francisco trở thành thành phố đầu tiên của Mỹ cấm sản xuất, phân phối và bán thuốc lá điện tử tại các cửa hàng đại lý cũng như các gian hàng trực tuyến.

Thị trưởng thành phố San Francisco London Breed, người trước đó từng bày tỏ sự ủng hộ đối với biện pháp này, có thời gian 10 ngày để ký ban hành luật.

Giới lập pháp thành phố San Francisco đánh giá đây là một bước đi mang tính quyết định nhằm giúp ngăn chặn một thế hệ trẻ ở thành phố này bị nghiện nicotine.