Samsung ra mắt máy chiếu di động 100 inch có thể xoay 180 độ, điều khiển bằng giọng nói, nặng chưa đến 1 kg, giá hơn 20 triệu đồng

DG, Theo Pháp luật & Bạn đọc 22:01 05/01/2022

Mẫu máy chiếu độc đáo này đã mở pre-order tại Mỹ và sẽ lên kệ tại những thị trường khác trong vài tháng tới.

Mới đây, Samsung đã cho ra mắt sản phẩm máy chiếu Freestyle với nhiều tính năng tiện lợi, có thể điều chỉnh linh hoạt để tạo ra không gian trình chiếu bất cứ khi nào người dùng muốn. Nói chính xác hơn, Freestyle có thể coi là 1 thiết bị giải trí và màn hình di động, cung cấp công nghệ tiên tiến, mang đến trải nghiệm xem phim ảnh tối ưu cho khách hàng mọi lúc mọi nơi, đặc biệt là những người phải thường xuyên di chuyển.

Đoạn video giới thiệu máy chiếu Freestyle cực nghệ của Samsung tại CES 2022.

Freestyle là sự kết hợp của máy chiếu, loa thông minh và thiết bị chiếu sáng, tất cả đều nằm gọn trong một cỗ máy gọn nhẹ, có thể dễ dàng xách tay hoặc bỏ vào túi xách. Nó có khối lượng chỉ 830 gram, được thiết kế đặc biệt để có thể xoay 180 độ 1 cách linh hoạt và trình chiếu trên bất cứ bề mặt nào một cách dễ dàng, dù đó là tường nhà, sàn nhà, trần nhà hay mặt bàn mà không cần màn chiếu chuyên dụng.

Simon Sung, phó Chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc kinh doanh và marketing bộ phận màn hình hiển thị tại Samsung cho biết: “Freestyle là mẫu máy chiếu độc nhất vô nhị, hướng đến sự linh hoạt và tối ưu để đáp ứng lối sống luôn không ngừng thay đổi của người tiêu dùng. Không còn giới hạn về không gian hay hình thức, Freestyle là 1 thiết bị thú vị, linh hoạt, có thể được sử dụng theo bất kỳ cách nào mà khách hàng yêu thích”.

Samsung ra mắt máy chiếu di động 100 inch có thể xoay 180 độ, điều khiển bằng giọng nói, nặng chưa đến 1 kg, giá hơn 20 triệu đồng  - Ảnh 2.

Thiết kế độc đáo giúp khả năng trình chiếu của Freestyle trở nên cực kỳ linh hoạt

Freestyle được trang bị rất nhiều tính năng tự động hóa, bao gồm tự động điều chỉnh, cân bằng vị trí trình chiếu với sự hỗ trợ của các công nghệ hàng đầu thế giới hiện nay. Những tính năng này sẽ điều chỉnh màn hình để phù hợp với bề mặt chiếu ở mọi góc độ, luôn đảm bảo tỷ lệ hình ảnh được hoàn hảo nhất có thể. Ngoài ra, chức năng lấy nét tự động giúp hình ảnh hiển thị rõ ràng hơn, sắc nét hơn, có thể thoải mái phóng to đến 100 inch.

Freestyle còn sở hữu bộ loa có lớp vỏ tản nhiệt thụ động, giúp chất lượng âm thanh chân thực và sống động hơn, âm bass trầm hơn, rõ hơn, không bị biến dạng. Khả năng bức xạ âm thanh 360 độ sẽ giúp khách hàng có được trải nghiệm không khác gì trong rạp chiếu phim, cho dù họ có đang sử dụng Freestyle ở đâu đi nữa.

Samsung ra mắt máy chiếu di động 100 inch có thể xoay 180 độ, điều khiển bằng giọng nói, nặng chưa đến 1 kg, giá hơn 20 triệu đồng  - Ảnh 3.

Máy chiếu Freestyle hướng đến sự linh hoạt, nhỏ gọn và tự động hóa

Freestyle tương thích với nhiều loại pin ngoài có hỗ trợ USB-PD và đầu ra 50W/20V trở lên. Điều này càng khiến cho tính di động của nó được tăng thêm 1 bậc, cho phép người dùng mang theo bất cứ đâu họ muốn, kể cả khi đi dã ngoại, cắm trại ngoài trời hay ở những nơi không có ổ điện. Khi không dùng cho mục đích trình chiếu, Freestyle sẽ biến thành một thiết bị phát sáng thời thượng, với nhiều hiệu ứng ánh sáng khác nhau, Ngoài ra, nó còn là một chiếc loa thông minh có thể phân tích và lựa chọn nhạc phù hợp nhất để kết hợp với hình ảnh đang trình chiếu.

Cuối cùng, Freestyle còn cung cấp các tính năng SmartTV có sẵn của Samsung, tích hợp nhiều dịch vụ phát trực tuyến, tương thích với cả thiết bị Android và iOS. Đây là sản phẩm máy chiếu di động đầu tiên có thể điều khiển bằng giọng nói, được chứng nhận bởi các đối tác OTT lớn trên toàn cầu, mang đến cho khách hàng trải nghiệm nghe nhìn tốt nhất một cách rảnh tay nhất.

Samsung ra mắt máy chiếu di động 100 inch có thể xoay 180 độ, điều khiển bằng giọng nói, nặng chưa đến 1 kg, giá hơn 20 triệu đồng  - Ảnh 4.

Với thiết kế thế này, mấy ai nghĩ đây lại là một sản phẩm máy chiếu cực kỳ đa năng

Freestyle có giá niêm yết là 900 USD (gần 20,5 triệu đồng), hiện đã mở đặt trước tại Mỹ và sẽ lên kệ ở những thị trường khác trong vài tháng tới.