Samsung lên kế hoạch đầu tư 356 tỷ USD, tạo ra 80.000 việc làm mới

Quỳnh Chi, Theo VTV 15:58 25/05/2022

Ngày 24/5, Samsung đã vạch ra kế hoạch rót hơn 350 tỷ USD đầu tư cho các công ty của hãng này và tạo ra hàng chục nghìn việc làm mới trong vòng 5 năm tới.

Bất chấp các điều kiện kinh doanh không chắc chắn ngày càng nghiêm trọng hơn do những vấn đề về chuỗi cung ứng kéo dài và cuộc chiến ở Ukraine, tập đoàn Samsung của Hàn Quốc cho biết sẽ đầu tư 450 nghìn tỷ Won (356 tỷ USD) đến năm 2026, chủ yếu vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi như sản xuất chip và sản phẩm y tế sinh học. Con số này đánh dấu khoản đầu tư tăng vọt tới 30% so với những khoản mà Samsung đã đầu tư trong khoảng thời gian 5 năm trước đó.

Trong đó, 360 nghìn tỷ Won (285 tỷ USD) sẽ được đầu tư tại Hàn Quốc. Samsung không công bố rõ phần còn lại của khoản đầu tư sẽ được phân bổ vào đâu.

Samsung lên kế hoạch đầu tư 356 tỷ USD, tạo ra 80.000 việc làm mới - Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol thăm nhà máy Samsung Electronics Pyeongtaek, ngày 20/5/2022, tại Pyeongtaek, Hàn Quốc (Ảnh: AP)

Tập đoàn Samsung đang triển khai một đợt tuyển dụng dự kiến sẽ tạo ra 80.000 việc làm mới cho đến năm 2026, "hoặc khoảng 16.000 vị trí hàng năm", Samsung cho biết trong một tuyên bố. Trước đây, mục tiêu của hãng là tạo ra 40.000 việc làm từ năm 2021 đến năm 2023.

Hầu hết các công việc mới dự kiến ​​sẽ được tạo ra ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, "gã khổng lồ" công nghệ này cũng có các trung tâm nghiên cứu và phát triển trên toàn cầu, bao gồm cả ở Anh, Mỹ, Canada và Philippines.

Samsung được biết đến nhiều nhất với mảng sản xuất thiết bị điện tử, đặc biệt là điện thoại thông minh và tivi. Trong những năm gần đây, công ty đã tập trung hơn nữa vào vai trò là nhà cung cấp chất bán dẫn trong bối cảnh các nhà sản xuất trên khắp thế giới đối mặt với tình trạng thiếu hụt loại vật tư này. Trong đó, chip nhớ sẽ tiếp tục là lĩnh vực trọng tâm được lên kế hoạch đầu tư nhiều hơn, theo Samsung.

Samsung lên kế hoạch đầu tư 356 tỷ USD, tạo ra 80.000 việc làm mới - Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ - Hàn Quốc bắt tay trong chuyến thăm nhà máy Samsung Electronics Pyeongtaek (Ảnh: AP)

Bên cạnh đó, công ty có kế hoạch đẩy mạnh phát triển mạng 6G, thế hệ tiếp theo của công nghệ viễn thông không dây.

Thông tin này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm nhà máy sản xuất chất bán dẫn của Samsung khi bắt đầu chuyến công du châu Á.

"Rất nhiều tương lai của thế giới sẽ được viết ra ở đây, ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong vài thập kỷ tới", Tổng thống Biden nói khi tới thăm nhà máy của Samsung ở Hàn Quốc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày