Sài Gòn xuất hiện mưa rào bất thường giữa trưa, người dân vẫn chưa được giải nhiệt sau 1 tháng oi bức

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 13:57 18/04/2018

Đây là đợt mưa thứ 2 kể từ sau Tết Mậu Tuất, tuy nhiên lượng mưa nhỏ lại xuất hiện bất thường trong thời gian ngắn nên khiến người Sài Gòn chưa thể giải nhiệt sau những ngày nắng nóng oi bức.

Trưa ngày 18/4, tại TP. HCM bất ngờ xuất hiện cơn mưa nhẹ trên địa bàn các quận Tân Phú, Bình Tân…kéo dài khoảng 15 phút sau hơn 1 tháng nắng nóng. Cơn mưa rào bất thường khiến nhiều người đi đường không kịp trở tay phải dừng xe lại để mặc áo mưa.

Đây là trận mưa thứ 2 sau Tết Nguyên đán, cơn mưa nhẹ với thời lượng ngắn vẫn chưa xua tan không khí oi bức, giải nhiệt cho người dân.

Sài Gòn xuất hiện mưa rào bất thường giữa trưa, người dân vẫn chưa được giải nhiệt sau 1 tháng oi bức - Ảnh 1.

Sài Gòn mưa bất chợt khiến nhiều người "trở tay" không kịp.

Theo người dân, cơn mưa này không những không xua tan được sự oi bức mà còn có thể gây hại cho sức khoẻ cho người dân khi ra đường.

Theo đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo trên địa bàn TP. HCM mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.

Đề phòng trong cơn dông có gió giật mạnh và lốc xoáy cấp 4-5. Cảnh báo trong 48-72 giờ tới trên các vùng biển phía nam, thời tiết chủ yếu có mưa rào và dông vài nơi.

Sài Gòn xuất hiện mưa rào bất thường giữa trưa, người dân vẫn chưa được giải nhiệt sau 1 tháng oi bức - Ảnh 2.

Học sinh đi học chịu cảnh ướt sũng.

Sài Gòn xuất hiện mưa rào bất thường giữa trưa, người dân vẫn chưa được giải nhiệt sau 1 tháng oi bức - Ảnh 3.

Nhiều người vội tấp vào lề đường để mặc áo mưa.

Sài Gòn xuất hiện mưa rào bất thường giữa trưa, người dân vẫn chưa được giải nhiệt sau 1 tháng oi bức - Ảnh 4.

Cơn mưa vẫn chưa thể giải nhiệt sau hơn 1 tháng oi bức.

Sài Gòn xuất hiện mưa rào bất thường giữa trưa, người dân vẫn chưa được giải nhiệt sau 1 tháng oi bức - Ảnh 5.

Một số em học sinh đi học không cần mặc áo mưa vì thời lượng mưa kéo dài trong 15 phút với lưu lượng nhỏ.

Sài Gòn xuất hiện mưa rào bất thường giữa trưa, người dân vẫn chưa được giải nhiệt sau 1 tháng oi bức - Ảnh 6.

Hối hả chạy mưa.