Rooney ê mặt vì đối thủ từ chối đổi áo đấu trên sân

Hải Phong, Theo Trí Thức Trẻ 08:10 08/01/2017

Tình huống này diễn ra sau chiến thắng 4-0 của Man Utd trước Reading ở vòng 3 FA Cup, trận đấu đưa Rooney đi vào lịch sử đội chủ sân Old Trafford.

Sau khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu giữa Man Utd và Reading ở vòng 3 FA Cup, Rooney chạm mặt George Evans ở khu vực vòng tròn giữa sân.

Rooney khá ấn tượng với Evans, cầu thủ trẻ 22 tuổi đã theo khá sát Gã Shrek. Đội trưởng Man Utd tới bắt tay, hỏi han Evans và thậm chí còn bày tỏ ý định đổi áo với tài năng sinh năm 1994 bên phía Reading.

Với phần lớn cầu thủ trẻ, được đổi áo với một ngôi sao lớn như Rooney thực sự là một niềm hạnh phúc. Nhưng khá bất ngờ, Evans quay lưng bước đi rồi nói câu gì đó. Khuôn mặt của Rooney tỏ ra khá lúng túng khi bị đàn em từ chối đổi áo.

Rooney ê mặt vì đối thủ từ chối đổi áo đấu trên sân - Ảnh 2.

Rooney ê mặt vì đối thủ từ chối đổi áo đấu trên sân - Ảnh 3.

Vì sao Evans lại từ chối đổi áo với Rooney? Theo tìm hiểu của The Sun, Evans vốn xuất thân là một cầu thủ của lò đào tạo Man City, đối thủ không đội trời chung của Man Utd. Evans không cạnh tranh được vị trí nên Man City gửi cho các đội bóng khác mượn, rồi bán đứt cho Reading.

Trở lại với trận đấu ở vòng 3 FA Cup, với bàn thắng vào lưới Reading, Rooney đã đi vào lịch sử Man Utd với tư cách là tay săn bàn vĩ đại nhất. Rooney san bằng kỷ lục 249 bàn thắng của Sir Bobby Charlton với 543 lần ra sân, ít hơn huyền thoại sinh năm 1937 đến 215 trận.

Rooney gia nhập Man Utd từ mùa giải 2004/05 với mức phí chuyển nhượng 25,6 triệu bảng từ Everton và luôn là trụ cột ở sân Old Trafford. Trong 2 mùa giải 2009/10 và 2011/12, Rooney ghi đến 34 bàn thắng mỗi mùa.