"Ronaldo Trung Quốc" bị cấm thi đấu 6 tháng vì trốn trại đi bar uống rượu xuyên đêm, phải viết thư xin lỗi

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 16:47 08/06/2020

Theo trang Sina, 6 cầu thủ thuộc đội U19 Trung Quốc đã phải nhận án phạt cấm thi đấu 6 tháng sau khi trốn khỏi nơi tập trung để đến một quán bar vui chơi.

Những cầu thủ này đã phá vỡ lệnh giới nghiêm thời dịch Covid-19 vào ngày 30/5 sau một trận giao hữu. Bên cạnh đó, họ uống rượu xuyên đêm và bị ban huấn luyện phát hiện. Ngay lập tức, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) đã đưa ra án phạt.

Ronaldo Trung Quốc bị cấm thi đấu 6 tháng vì trốn trại đi bar uống rượu xuyên đêm, phải viết thư xin lỗi - Ảnh 1.

Tao Qianglong (số 7) là 1 trong 6 cầu thủ U19 Trung Quốc bị cấm thi đấu 6 tháng. Ảnh: IC.

"Hành động này vi phạm nghiêm trọng quy tắc kiểm soát dịch bệnh và có tác động tiêu cực tới bóng đá Trung Quốc", quan chức CFA chia sẻ.

HLV Cheng Yaodong của U19 Trung Quốc thì nói: "Chúng tôi xem xét vấn đề rất nghiêm túc. Mục đích là để các cầu thủ nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chúng tôi có trách nhiệm giáo dục và quản lý cầu thủ".

Trong 6 cái tên trên, Tao Qianglong (18 tuổi) được mệnh danh là "Ronaldo của Trung Quốc", là cái tên đang được nhiều người hâm mộ yêu thích với tài năng lớn.

Sau khi nhận án phạt, Tao Qianglong đã viết một bức dài 485 từ, bày tỏ lời xin lỗi trên trang cá nhân: "Làm điều đáng xấu hổ như vậy khiến tôi rất hối hận. Tôi nhận thức được sự thờ ơ, mù quáng và thiếu trách nhiệm của mình. Tôi chân thành xin lỗi và cảm thấy hối tiếc với những gì mình đã làm".

Ronaldo Trung Quốc bị cấm thi đấu 6 tháng vì trốn trại đi bar uống rượu xuyên đêm, phải viết thư xin lỗi - Ảnh 2.

Cầu thủ Trung Quốc đang nhận nhiều chỉ trích từ người hâm mộ sau hàng loạt scandal. Ảnh: Sina.

Đội tuyển U19 Trung Quốc tập trung từ ngày 17/5 đến 6/6 tại Thượng Hải. Những cầu thủ trong đội được lựa chọn để hướng tới mục tiêu Olympic 2024.

Sự việc này một lần nữa làm dấy lên những chỉ trích của người hâm mộ Trung Quốc với các cầu thủ. Trước vụ việc này, cầu thủ Trung Quốc vướng vào các lùm xùm như cố tình đổi biển số xe vi phạm luật pháp, hay uống rượu lái xe gây tai nạn,… Trong khi đó, thành tích của các đội tuyển quốc gia đều ở dưới mức kỳ vọng nhiều lần dù được đầu tư tiền bạc lớn.