Rợn người trước bộ phim được Seo Ye Ji xem đi xem lại 28 lần: Cả 2 có nét giống nhau đến không ngờ

SIXTEENTEN, Theo Trí Thức Trẻ 13:00 14/04/2021

Seo Ye Ji tiếp tục bị đào bới quá khứ sau vụ việc điều khiển bạn trai cũ Kim Jung Hyun.

Theo thông lệ, các ngôi sao nổi tiếng sẽ bị đào bới lại quá khứ sau khi có một scandal liên quan đến họ nổ ra, và Seo Ye Ji chắc chắn là một ví dụ điển hình. Mới đây, sau khi vụ việc điều khiển bạn trai cũ Kim Jung Hyun bị phanh phui, những hành động và lời nói trước đây của nữ diễn viên tiếp tục bị cộng đồng mạng đưa ra ánh sáng. Cụ thể, trong một buổi phỏng vấn, Seo Ye Ji đã từng chia sẻ rằng cô đã xem bộ phim Orphan tới 28 lần.

Seo Ye Ji chia sẻ đã xem Orphan - một bộ phim kinh dị tâm lý tới 28 lần

Được biết, Orphan là một tác phẩm kinh dị tâm lý "hạng nặng", dựa trên câu chuyện có thật về đứa trẻ mồ côi 9 tuổi - Esther, người từng bị các sự kiện thảm thương trong quá khứ đè nặng lên tâm lý và trở nên kỳ lạ. Esther là một cô bé được cặp vợ chồng do Peter Sarsgaard và Vera Farmiga thủ vai nhận nuôi như một biện pháp vượt qua những mất mát sâu kín của họ. Thế nhưng cặp vợ chồng không hề biết được rằng cô con nuôi thực chất không phải trẻ con mà là một phụ nữ mắc chứng lùn bẩm sinh có sở thích đội lốt bé gái 9 tuổi. Trong bộ dạng trẻ thơ, ác nữ âm mưu chia rẽ cha mẹ nuôi và hãm hại các anh chị em bằng những âm mưu ác độc.

Bộ phim được đánh giá là viên ngọc ẩn mình trong các bộ phim kinh dị bởi vì gây ra nhiều sự ám ảnh cho người xem không bởi qua sự máu me, giật gân mà là những vấn đề liên quan đến tâm lý.

Rợn người trước bộ phim được Seo Ye Ji xem đi xem lại 28 lần: Cả 2 có nét giống nhau đến không ngờ - Ảnh 3.

Orphan được đánh giá là viên ngọc ẩn trong các bộ phim kinh dị

Theo những khán giả đã thưởng thức tác phẩm này, lý do Seo Ye Ji thích và xem đi xem lại bộ phim này có lẽ là vì nhân vật chính quá giống cô, không kiểm soát được cảm xúc và "phát điên" khi không đoạt được điều gì đó:

- Năng lượng của tôi bị hút hết khi tôi xem bộ phim này, đấy là mới chỉ xem một lần thôi đấy nhé.

- Ồ, tôi đoán cô ta thích những thứ giống bản thân cô.

- Uầy, tại sao có rất nhiều phim bình thường mà cô lại thích một bộ phim tâm lý hạng nặng này?

- Bản thân nhân vật mà cô ta đóng cũng độc lạ và khó hiểu.

Nguồn: Allkpop.

Nguồn ảnh: Tổng hợp