Rộ tin Shin Tae-yong chia tay bóng đá Indonesia sau biến cố

ĐẶNG LAI, Theo Tiền Phong 10:25 30/03/2023

Tờ Kompas cho rằng với việc không được dự VCK U20 thế giới, HLV Shin Tae-yong coi như đã hết mục tiêu với bóng đá Indonesia. Điều này có thể dẫn đến quyết định từ chức sớm của ông.

Rộ tin Shin Tae-yong chia tay bóng đá Indonesia sau biến cố - Ảnh 1.

FIFA đã hủy bỏ tư cách chủ nhà giải U20 thế giới 2023 của Indonesia. Theo truyền thông xứ vạn đảo, hoàn toàn có khả năng HLV Shin Tae-yong sẽ rời đi vì biến cố này khi từ nay đến cuối năm ông không còn giải đấu nào để theo đuổi. Indonesia gần như chắc chắn không thể dự U20 thế giới, trong khi Asian Cup thì bị dời sang đầu năm sau.

Tờ Kompas viết: “Quyết định của FIFA tất nhiên là rất đau đớn. Họ đã làm tan nát trái tim của tất cả những người hâm mộ bóng đá Indonesia. Quyết định này của FIFA cũng sẽ ảnh hưởng đến Shin Tae-yong. Phải chăng ông ấy sẽ chọn phương án từ chức?

Vì lúc này, chắc chắn cảm xúc của Shin Tae-yong là rất thất vọng, bởi nhiệm vụ chính của ông là dẫn dắt đội U20 quốc gia tranh tài ở VCK U20 thế giới. Mọi công đoạn vừa qua Shin Tae-yong thực hiện đều vì sự kiện hệ trọng này.

Rộ tin Shin Tae-yong chia tay bóng đá Indonesia sau biến cố - Ảnh 2.

U20 Indonesia đã chuẩn bị rất kỹ cho VCK U20 thế giới

Shin Tae-yong và toàn đội đã trải qua hàng loạt chương trình tập huấn dài hạn, tham dự mọi giải đấu và cũng bổ sung mọi cầu thủ cần thiết từ châu Âu. Có thể nói, mọi nỗ lực của nhà cầm quân này giờ chỉ còn là số 0. Liệu ông ấy có quyết định từ chức HLV, bởi ông gần như đã hết mục tiêu ở đội bóng, chưa kể Indonesia hoàn toàn có thể phải chịu lệnh trừng phạt của FIFA?”.

Hợp đồng của HLV Shin còn hạn đến cuối năm 2023. Trước đó trong các cuộc gặp gỡ với tân chủ tịch Erik Thohir, dường như ông cũng được “đả thông tư tưởng” rằng hai bên sẽ không ký tiếp. Điều này có nghĩa nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ hết nhiệm vụ ở các giải đấu chính thức.

Kompas cũng cho rằng NHM Indonesia nên cảm thông nếu Shin Tae-yong rời đi, bởi ông đã làm tròn trách nhiệm: "Dù ông ấy đưa ra quyết định nào, chúng tôi, với tư cách là những người hâm mộ bóng đá Indonesia, vẫn sẽ luôn tôn trọng và ủng hộ. Tất cả những gì đang xảy ra không có lỗi của ông ấy".