Rét đậm rét hại giảm dần, miền Bắc ấm áp trong ngày tiễn ông Công, ông Táo

PV, Theo Thời Đại 07:52 08/02/2018

Thời tiết miền Bắc ấm áp trong ngày tiễn ông Công, ông Táo và kéo dài 2 ngày trước khi đón không khí lạnh tăng cường gây mưa rét vào cuối tuần này.

Theo thông tin từ trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, đợt rét đậm rét hại kéo dài suốt nhiều ngày qua sắp kết thúc, nên nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc bắt đầu tăng nhẹ.

Đặc biệt, trong ngày tiễn ông Táo hôm nay 8/2 (tức 23 tháng Chạp), trời miền Bắc có nắng ấm, nhiệt độ toàn miền tăng thêm khoảng 2 độ C, thủ đô Hà Nội và vùng đồng bằng đạt mức 17-18 độ, TP Lạng Sơn, TP Sơn La, TP Điện Biên Phủ tăng lên 14-15 độ C.

Rét đậm rét hại giảm dần, miền Bắc ấm áp trong ngày tiễn ông Công, ông Táo - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Sang ngày mai, Hà Nội có thể tăng thêm 3 độ, cao nhất lên tới 21 độ. Sau đó từ thứ 7, không khí lạnh tăng cường sẽ tràn xuống nước ta, khiến nhiệt độ giảm dần, đến chủ nhật trời sẽ kèm mưa rét. Nhiệt độ ban ngày dự báo giảm còn 15 độ, đêm rét 13 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ cũng đã tăng lên rõ rệt, hôm nay sẽ phổ biến ở mức 19-22 độ, trời hửng nắng.

Đà Nẵng – Bình Thuận trời nắng đều. Các tỉnh phía Bắc se lạnh 22-24 độ, khu vực từ Khánh Hoà vào tới Bình Thuận mát mẻ 26-29 độ C.

Tây Nguyên trời khá mát mẻ, trời lạnh vào sáng sớm và ban đêm. Nhiệt độ ban đêm ở mức 11 – 14 độ, ban ngày từ 25-28 độ.

Nam Bộ mây thay trời nắng ráo, sáng sớm và đêm trời se lạnh. Nhiệt độ ban đêm từ 20-23 độ, ban ngày phổ biển ở mức 28 – 31 độ, có nơi trên 31 độ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày