Rating phim của Song Hye Kyo và Jeon Ji Hyun đuổi nhau sát nút, hội bom xịt tụt dốc thảm thương

Lệ, Theo Trí Thức Trẻ 11:00 21/11/2021

Rating loạt phim hot tối thứ Bảy cạnh tranh nhau cực sát sao.

Vào ngày 20 tháng 11, khoảng cách giữa hai bộ phim truyền hình ăn khách phát sóng trong cùng khung giờ 10 giờ tối thứ Sáu - thứ Bảy tiếp tục thu hẹp khi The Red Sleeve đạt mức cao nhất mọi thời đại về lượng người xem. Theo Nielsen Korea, tập thứ tư của The Red Sleeve đạt rating trung bình trên toàn quốc là 7,5%, đánh dấu một kỷ lục cá nhân mới cho bộ phim.

Rating phim của Song Hye Kyo và Jeon Ji Hyun đuổi nhau sát nút, hội bom xịt tụt dốc thảm thương - Ảnh 1.

Không chịu thua kém, rating Now We Are Breaking Up đã nhích nhẹ lên mức 7,9%, bảo vệ danh hiệu là bộ phim truyền hình được xem nhiều nhất trong khung giờ.

Rating phim của Song Hye Kyo và Jeon Ji Hyun đuổi nhau sát nút, hội bom xịt tụt dốc thảm thương - Ảnh 2.
Rating phim của Song Hye Kyo và Jeon Ji Hyun đuổi nhau sát nút, hội bom xịt tụt dốc thảm thương - Ảnh 3.

Trong khi đó, Jirisan của Jeon Ji Hyun đã đứng đầu trong khung giờ chiếu riêng của mình trên tất cả các kênh với mức rating trung bình trên toàn quốc là 7,8%. Happiness của tvN phát sóng vào tối muộn cũng giành vị trí đầu tiên trong khung giờ của nó trên tất cả các kênh truyền hình cáp với mức rating trung bình trên toàn quốc là 3,1%.

Rating phim của Song Hye Kyo và Jeon Ji Hyun đuổi nhau sát nút, hội bom xịt tụt dốc thảm thương - Ảnh 4.

Thanh Tra Koo của JTBC giảm xuống mức rating trung bình trên toàn quốc là 1,8%, đáng quan ngại hơn cả khi Chimera của OCN đã giảm xuống mức rating trung bình là 0,9%.

Cuối cùng, Young Lady And Gentleman của đài KBS 2TV tiếp tục giữ vị trí là chương trình được xem nhiều nhất phát sóng trên bất kỳ kênh nào vào thứ Bảy với mức rating trung bình trên toàn quốc là 28,0%.

Rating phim của Song Hye Kyo và Jeon Ji Hyun đuổi nhau sát nút, hội bom xịt tụt dốc thảm thương - Ảnh 5.

Nguồn: Soompi