Ra đồng xem câu cá, bé gái 10 tuổi bị gã đàn ông dụ vào vườn chuối khống chế và thực hiện hành vi dâm ô

Thành Văn, Theo Nhịp Sống Việt 17:13 30/10/2019

Thấy 2 bé gái 10 tuổi ra đồng coi câu cá nên Ngọc nảy sinh ý định đồi bại. Sau đó, Ngọc tiếp cận vờ trò chuyện với bé Yến Nhung rồi dụ bé đến vườn chuối để thực hiện hành vi dâm ô.

Ngày 30/10, Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết, đang giữ hình sự đối tượng Phan Văn Ngọc (34 tuổi, ngụ xã Phú Thọ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi dâm ô trẻ em.

Tại cơ quan công an, Ngọc thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, trưa 26/10, Ngọc cùng với 1 người bạn tên là Lục ăn nhậu ở xã Phú Thọ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Khoảng 13h30, cả 2 sau khi ngà ngà say đã rủ nhau ra cánh đồng gần đó câu cá. Trong lúc Ngọc đang câu cá, bé Nguyễn Lâm Yến Nhung (tên đã thay đổi, 10 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) cùng 1 bé gái lại coi.

Ra đồng xem câu cá, bé gái 10 tuổi bị gã đàn ông dụ vào vườn chuối khống chế và thực hiện hành vi dâm ô - Ảnh 1.

Hình minh hoạ.

Lúc này, Ngọc nảy sinh ý định đồi bại với bé Yến Nhung nên vờ nói chuyện. Sau một lúc, Ngọc dụ bé gái 10 tuổi đi qua vườn chuối kế bên để câu cá. Khi vừa đi tới nơi, Ngọc dùng vũ lực khống chế đe doạ bé Yến Nhung. Chưa dừng lại, Ngọc còn dùng tay sờ mó vào bộ phận sinh dục bé Yến Nhung. Do đau nên bé gái khóc đòi về thì Ngọc mới chịu dừng tay.

Bé Yến Nhung về tới nhà đã kể lại sự việc cho gia đình. Bức xúc, gia đình đưa bé tới công an tố cáo hành vi của Ngọc.

Công an đã lấy lời khai bé Yến Nhung có sự giám hộ của gia đình. Đồng thời, công an mời Ngọc về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, người đàn ông đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.