Quay phóng sự tệ nạn bóng cười rồi cưỡng đoạt tiền của quán karaoke

HẢI ĐỊNH, Theo Người Lao Động 21:16 29/09/2023

Nhóm đối tượng mượn danh phóng viên, lợi dụng việc quay phóng sự tệ nạn bóng cười rồi cưỡng đoạt tiền của 2 quán karaoke tại Đà Nẵng.

Ngày 29-9, TAND quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng xử sơ thẩm các bị cáo Lê Chỉ Thương (tên gọi khác Lê Tâm, trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), Nguyễn Văn Cường (phóng viên, trú tỉnh Thừa Thiên - Huế), Lê Trung Kim (trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, từ ngày 15 đến 17-12-2022, tại phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), nhóm bị cáo lợi dụng việc ghi hình làm phóng sự về tệ nạn bóng tại các quán karaoke để uy hiếp, cưỡng đoạt tài sản, nếu không sẽ đưa lên các phương tiện truyền thông.

Quay phóng sự tệ nạn bóng cười rồi cưỡng đoạt tiền của quán karaoke - Ảnh 1.

Lê Chỉ Thương (tên gọi khác Lê Tâm) bị án tù về tội cưỡng đoạt tài sản

Cụ thể, tối 15-12-2022, Thương, Cường rủ thêm Kim đến quán karaoke A6 (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) hát và quay phóng sự về tình trạng sử dụng bóng cười.

Tại quán, Thương phát hiện trong phòng VIP 3 có khách dùng bóng cười nên chỉ đạo nhóm quay video. Sau đó, Thương gặp quản lý quán karaoke A6 để yêu cầu đưa 100 triệu đồng, nếu không sẽ gọi báo công an.

Sợ ảnh hưởng, quán đã chuẩn bị 50 triệu đồng. Quản lý đưa phong bì tiền nhưng Thương không cầm mà nói để trên bàn. Thương đi ra ngoài và gọi điện cho Kim nói vào phòng lấy phong bì đưa cho Cường.

Thấy chưa đủ tiền, Thương nói với quản lý "các ông coi thường tôi quá" và yêu cầu đưa thêm. Quản lý thu xếp được 30 triệu đồng và chuyển tiền qua số tài khoản của Kim.

Sau đó, Thương cùng nhóm ra về và không thanh toán các chi phí phát sinh khi hát karaoke là hơn 6,3 triệu đồng.

Tối 16-12-2022, Thương, Cường, Kim… đến quán karaoke Amazon (đường Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà) để tiếp tục hát, quay phóng sự. Sau khi ghi hình, Cường báo Công an quận Sơn Trà đến làm việc.

Trong lúc công an đang làm việc, Thương gặp chủ quán yêu cầu đưa tiền để không đưa hình ảnh, tin bài về quán lên phóng sự…

Theo cáo trạng của VKSND quận Sơn Trà, Thương, Cường, Kim lấy của quán karaoke A6 hơn 86 triệu đồng và lấy của quán karaoke A6 hơn 56 triệu đồng.

Quá trình hỏi cung, Thương quanh co chối tội, gây khó dễ cho công tác điều tra.

Sau khi định tội, HĐXX TAND quận Sơn Trà tuyên phạt Lê Chỉ Thương 4 năm tù, Nguyễn Văn Cường 1 năm 6 tháng tù, Lê Trung Kim 1 năm 3 tháng tù vì tội "Cưỡng đoạt tài sản".