Quận Ba Đình nói gì về thông tin "trẻ con ra sân chung chơi, 10 cháu bé F0 ở ngõ 68 Đội Cấn"

Minh Nhân, Theo Nhịp Sống Việt 21:10 17/08/2021

Trên mạng xã hội xuất hiện thông tin "10 cháu bé F0 ở ngõ 68 Đội Cấn", UBND quận Ba Đình đã có thông tin phản hồi.

Ngày 17/8, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin "Ngõ 68 Đội Cấn có 1 F0, bị phong toả mà dân cứ cho trẻ con ra sân chung chơi. Giờ hơn 10 cháu từ 2 đến 10 tuổi bị F0. Đội Cấn phong toả mạnh". Kèm theo đó là hình ảnh người lớn, trẻ nhỏ, trong trang phục bảo hộ, lên xe cấp cứu đi cách ly tập trung.

Tối cùng ngày, lãnh đạo UBND quận Ba Đình cho biết, nội dung đăng tải trên mạng là sai sự thật. "Ngõ 68 Đội Cấn không có sân chơi, chỉ có sân sinh hoạt chung của các hộ gia đình trong ngõ. Tại đây, cơ quan chức năng có lắp camera, không tụ tập đông người", vị này cho hay.

Quận Ba Đình thông tin, trong ngõ 68 Đội Cấn có 52 trẻ em dưới 10 tuổi, trong số này chỉ có 3 bé F0.

Quận Ba Đình nói gì về thông tin trẻ con ra sân chung chơi, 10 cháu bé F0 ở ngõ 68 Đội Cấn - Ảnh 1.

Thông tin đăng tải trên mạng xã hội là sai sự thật!

Quận Ba Đình nói gì về thông tin trẻ con ra sân chung chơi, 10 cháu bé F0 ở ngõ 68 Đội Cấn - Ảnh 2.

Hình ảnh chụp tại ngõ 68 Đội Cấn trong tối 17/8 (Ảnh: UBND quận Ba Đình cung cấp)

Trước đó, ngõ 68 Đội Cấn đã bị phong toả do xuất hiện nhiều ca F0, yêu cầu người dân cách ly tại nhà, thực hiện nhà cách ly với nhà, người dân trong ngõ sẽ được xét nghiệm 3 ngày /lần. Trong đêm 11/8, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 của phường đã test nhanh toàn bộ người dân sinh sống. Đến sáng 12/8, phường tiếp tục lấy mẫu những hộ gia đình xung quanh và đối diện ngõ.

UBND phường Đội Cấn đã tổ chức cung cấp đủ nhu yếu phẩm cho người dân sinh sống trong ngõ, vận chuyển đến từng hộ gia đình 2 ngày/lần.

Các hộ gia đình được yêu cầu tự kiểm tra, tiếp tục ghi lại thông tin lịch trình di chuyển, tiếp xúc của từng thành viên từ ngày 3/8 trở lại đây. Nếu người dân từng tiếp xúc với các F0, F1, F2, F3 cần khai báo y tế đầy đủ, trung thực và chịu trách nhiệm về lời khai với cơ quan chức năng.

Người dân khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, liên hệ ngay với Trạm y tế phường để được hỗ trợ phòng bệnh và lấy mẫu xét nghiệm.

Tích lũy trong đợt dịch thứ 4 kể từ ngày 29/4, đến nay quận Ba Đình có tổng 73 ca Covid-19, trong đó 38 ca ghi nhận ngoài cộng đồng và 35 ca trong khu cách ly tập trung.

Trong ngày 17/8, Hà Nội ghi nhận tổng 60 ca Covid-19, nâng tổng số ca cộng dồn trong đợt dịch 4 lên 2.308. Từ 6h ngày 24/7, thành phố giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị 16, trong công điện hỏa tốc số 18, kéo dài thời gian đến 6h ngày 23/8.

Hà Nội tiếp tục kêu gọi người dân hãy tích cực khai báo y tế, đặc biệt khi có các biểu hiện như ho, sốt, khó thở để được lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện sớm, sàng lọc kịp thời.