Quá tải bệnh nhân Covid-19, Ấn Độ huy động toa xe đường sắt làm nơi chữa trị

PV, Theo VOV 09:27 26/04/2021

Bộ Đường sắt Ấn Độ cho biết đã huy động thêm các toa xe khách hoán cải thành các phòng chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tới 4 bang để hỗ trợ công tác điều trị.

4 địa phương này gồm các bang Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, và New Delhi.

Các toa tàu này sẽ được dùng làm nơi cách ly bệnh nhân có triệu chứng nhẹ. Các toa xe này được trang bị thiết bị làm mát, rèm cửa để chống lại cái nóng của mùa hè.

Bangladesh đóng cửa biên giới với Ấn Độ vì lo ngại Covid-19

Ngày 25/4, Bangladesh đã quyết định đóng cửa biên giới với Ấn Độ trong vòng 14 ngày trong bối cảnh làn sóng Covid-19 thứ hai đang khiến Ấn Độ chao đảo.

Lệnh cấm người nhập cảnh từ Ấn Độ được áp đặt theo sau các hướng dẫn của Văn phòng Thủ tướng Bangladesh. Trước đó hôm 22/4, đề xuất đóng cửa biên giới với Ấn Độ đã bị bác bỏ tại một cuộc họp liên bộ của Bangladesh.

Tình hình đại dịch Covid-19 tại Ấn Độ hiện đang hết sức cấp bách. Số ca nhiễm mới gia tăng chưa từng có khiến hầu hết các bệnh viện đều không đủ giường điều trị bệnh nhân. Oxy phục vụ điều trị tại các tâm dịch cũng cạn kiệt trong những ngày qua.

Một số quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như Đức, Iran, Anh, Canada, Hồng Kông (Trung Quốc), Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã đình chỉ các chuyến bay với Ấn Độ.

Ngày 25/4, Ấn Độ tiếp tục ghi nhận kỷ lục mới về số người nhiễm SARS-CoV-2 trong 24 giờ với hơn 349.000 ca mắc mới. 2.700 người tử vong vì Covid trong ngày hôm qua. Tổng số ca Covid-19 của nước này kể từ đầu dịch đã lên tới 16,9 triệu.