Quá sốc vì vụ tai nạn máy bay kinh hoàng, thủ môn Chapecoense tuyên bố giải nghệ trong nước mắt

Don Juan, Theo Trí Thức Trẻ 12:19 01/12/2016

Nivaldo là một trong số ít cầu thủ Chapecoense không có mặt trên chuyến bay kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của 71 nạn nhân...

Đáng lẽ ra Nivaldo sẽ cùng các đồng đội lên chuyến bay định mệnh để tới Colombia. Tuy nhiên, do những lý do khách quan, anh đã được BHL của Chapecoense cho phép ở nhà. Không ngờ, đó cũng là là lần cuối thủ môn 42 tuổi này được nhìn thấy các đồng đội của mình.

Quá sốc vì vụ tai nạn máy bay kinh hoàng, thủ môn Chapecoense tuyên bố giải nghệ trong nước mắt - Ảnh 2.

"Đáng lẽ ra tôi đã đi trên chuyến máy bay đó, nhưng cuối cùng được ở lại", Nivaldo nghẹn ngào chia sẻ với báo chí.

"Tôi không phải đi cùng toàn đội tới Palmeiras (vào chủ nhật), bởi sẽ ra sân ở trận đấu thứ 300 với CLB Atletico-MG. Toàn đội quyết định bay thẳng từ Sao Paulo tới Medellin (Colombia). Vậy nên HLV Caio cho biết tôi có thể ở nhà", Nivaldo nghẹn ngào chia sẻ với báo chí."

Theo kế hoạch, Nivaldo sẽ chơi trận đấu thứ 300 của mình cho Chapecoense vào tuần này. Nhưng trận đấu đã bị hủy bỏ vì vụ tai nạn máy bay kinh hoàng. Thủ môn từng có 10 năm khoác áo Chapecoense cũng tuyên bố giải nghệ vì không chịu nổi cú sốc.

Ngoài Nivaldo, có 8 cầu thủ khác của Chapecoense không di chuyển đến Colombia vì những lý do khác nhau, như quên hộ chiếu hay chấn thương. Bên cạnh đó, 3 cầu thủ khác cũng may mắn sống sót sau vụ tai nạn kinh hoàng, đó là Jakson Follmann, Alan Ruschel và Marcos Danilo. Tuy nhiên, Danilo được cho là đã qua đời trong bệnh viện do vết thương quá nặng.

Quá sốc vì vụ tai nạn máy bay kinh hoàng, thủ môn Chapecoense tuyên bố giải nghệ trong nước mắt - Ảnh 3.

Alan Ruschel và Marcos Danilo chụp ảnh lưu niệm trên chiếc máy bay định mệnh.