Premier League đã không bao giờ có 7 tiền đạo hàng đầu thế giới này

Kim Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 20:31 21/09/2016

Đã có 7 tiền đạo mà giới chuyên môn cho rằng họ phù hợp hoàn hảo nếu chơi tại Premier League trong những năm 1990 và đầu những năm 2000. Tuy nhiên, không ai trong số này cập bến.

Những tài năng này không được trao cơ hội đến chơi ở xứ sương mù chủ yếu bởi vào thời điểm đó, các CLB Premier League không thể cạnh tranh về tài chính với Serie A. Phải mất 11 năm, một CLB Anh mới thực hiện một bản hợp đồng trị giá tương đương với 35 triệu bảng mà Lazio chi cho Hernan Crespo vào năm 2000.

Premier League đã không bao giờ có 7 tiền đạo hàng đầu thế giới này - Ảnh 1.

Thế nhưng, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi khi lần đầu tiên một CLB Premier League phá kỷ lục chuyển nhượng thế giới bằng cách đưa về một cầu thủ từ nước ngoài. Ảnh hưởng về tài chính giữa hai giai đoạn có nghĩa là bóng đá Anh đã bỏ lỡ rất nhiều tài năng.

Gabriel Batistuta

Premier League đã không bao giờ có 7 tiền đạo hàng đầu thế giới này - Ảnh 2.

Gabriel Batistuta là Vua phá lưới Serie A cùng với Fiorentina trong mùa giải 1994/95. Tiền đạo lừng danh này từng ghi hai bàn thắng đẹp nhất của mình trên đất Anh. "Vua sư tử" đánh bại David Seaman tại Wembley vào năm 1999 khi Fiorentina thắng Arsenal 1-0, trước khi làm được điều tương tự tại Old Trafford trong trận thua Man United 1-3.

Sau khi rời La Viola, Batistuta giành Scudetto cùng Roma vào năm 2000, danh hiệu đầu tiên của mình ở Italia. Huyền thoại bóng đá Argentina cũng là cầu thủ duy nhất lập hat-trick ở hai vòng chung kết World Cup khác nhau.

Filippo Inzaghi

Premier League đã không bao giờ có 7 tiền đạo hàng đầu thế giới này - Ảnh 4.

Filippo Inzaghi lần đầu tiên khoác áo Juventus ở mùa 1997/98 và được coi là tiền đạo sinh ra để ghi bàn. Inzaghi có thể ghi bàn ở bất cứ nơi nào di chuyển đến với khả năng rình rập đáng sợ.

"Pippo" từng thành danh ở Atalanta trước khi chuyển đến Juventus, nơi chân sút sinh năm 1973 này góp mặt ở trận chung kết Champions League 1997/98. Ba năm sau, Milan chi 17 triệu bảng đưa Inzaghi về và trở thành một phần lịch sử ở đây trong suốt một thập kỷ.

Inzaghi từng ghi 2 bàn giúp Milan vô địch Champions League năm 2007, một trong hai danh hiệu cao quý nhất châu Âu khi khoác áo đội bóng đỏ đen. Cho đến nay, Inzaghi vẫn là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ tư tại Champions League, sau Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Raul.

Henrik Larsson

Premier League đã không bao giờ có 7 tiền đạo hàng đầu thế giới này - Ảnh 6.

Henrik Larsson đã giành được 4 danh hiệu vô địch trong 7 năm khoác áo Celtic. Thực ra, cựu tuyển thủ Thụy Điển từng chơi một thời gian ngắn tại Premier League - ở tuổi 36, với 7 lần xuất hiện trong hợp đồng cho mượn tại Man United.

Nhưng hãy tưởng tượng nếu Larsson chơi tại Premier League trong thời kỳ đỉnh cao của mình? Larsson chắc chắn không bao giờ có giá cao hơn 1 triệu bảng khi chuyển từ Feyenoord đến Celtic rồi sau đó đến Barcelona.

Larsson đã giúp Barcelona đem về chức vô địch Champions League vào năm 2006 mặc dù bị một chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Tuy nhiên, thời kỳ đỉnh cao của cựu tuyển thủ Thụy Điển chính là ở Scotland, nơi Larsson tỏa sáng với 242 bàn thắng trong 313 trận và đoạt danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu năm 2001.

Marcelo Salas

Premier League đã không bao giờ có 7 tiền đạo hàng đầu thế giới này - Ảnh 8.

Sir Alex Ferguson từng coi Marcelo Salas là mục tiêu số 1 của mình nhưng tiền đạo này đã chuyển đến Lazio thay vì Man United vào năm 1998. Chỉ vài tuần trước đó, Salas đã ghi 2 bàn trong trận giao hữu mà Chile đánh bại Anh 2-0 tại Wembley.

Năm 1997, Cầu thủ xuất sắc nhất Nam Mỹ này chuyển tới Serie A từ River Plate và giúp đội bóng thành Roma giành Cúp C2 trong mùa giải đầu tiên của mình. Mùa tiếp theo, Salas còn giúp Lazio đoạt cú đúp danh hiệu nội địa. Salas còn ghi bàn thắng trước Man Utd tại Siêu Cúp châu Âu.

Luca Toni

Premier League đã không bao giờ có 7 tiền đạo hàng đầu thế giới này - Ảnh 10.

Luca Toni đã phá vỡ kỷ lục ghi bàn tại Serie A tồn tại suốt 50 năm cùng Fiorentina trong mùa giải 2003/04. Phong cách chơi của anh được coi là phù hợp với bóng đá Anh, đó là một trung phong truyền thống, dù thiếu tốc độ song có nhạy cảm ghi bàn tuyệt vời.

Thậm chí ở tuổi 35, Toni vẫn còn là chân sút hàng đầu khi chơi cho Verona với 23 bàn. Tại Bayern, tiền đạo sinh năm 1977 này ghi được 58 bàn thắng trong 89 trận.

Marco van Basten

Premier League đã không bao giờ có 7 tiền đạo hàng đầu thế giới này - Ảnh 12.

Bóng đá thế giới đã bị cướp đi một tài năng khi chứng kiến siêu sao người Hà Lan bị hành hạ bởi chấn thương mắt cá chân và kết thúc sự nghiệp ở tuổi 29.

Van Basten trở thành cầu thủ thứ ba từng 3 lần đoạt Quả bóng vàng và được coi là một trong những tiền đạo vĩ đại nhất trong lịch sử. Ông đã ghi 128 bàn trong 133 trận cho Ajax cũng như đã vô địch Cúp C1 năm 1987 trước khi chuyển đến Milan.

Tại Milan, Van Basten đoạt chức vô địch Cúp C1 hai năm liên tiếp khi trở thành tiền đạo đáng sợ nhất trên hành tinh. Tại VCK Euro 88 cuối cùng, tiền đạo này thực hiện một cú vô lê ngoạn mục giúp Hà Lan giành chức vô địch.

Tài năng của Van Basten là không thể nghi ngờ và thể chất của anh cũng hoàn hảo cho bóng đá Anh.

Christian Vieri

Premier League đã không bao giờ có 7 tiền đạo hàng đầu thế giới này - Ảnh 14.

Inter từng phải trả cho Lazio số tiền kỷ lục thế giới vào năm 1999 là 32 triệu bảng để có tiền đạo này. Đẳng cấp của Vieri thể hiện ở việc cựu tiền đạo sinh năm 1973 này đã chơi cho hầu hết các CLB lớn như Juventus, Atletico Madrid, Lazio và Inter.

Với Bianconeri, Vieri đã giành được một chức vô địch Serie A và lọt vào chung kết Champions League. Vieri cũng là Vua phá lưới La Liga ở mùa giải 1998/99 cùng Atletico. Trong thời gian khoác áo Inter, Vieri thi đấu cùng Ronaldo và ghi hơn 100 bàn thắng tại Serie A.