Pique bị chỉ trích vì giơ "ngón tay thối" lúc hát quốc ca

Mạnh Hào, Theo Trí Thức Trẻ 12:08 22/06/2016

Nếu Gerard Pique không biết rõ Stefan Effenberg thì cầu thủ người Tây Ban Nha nên tìm hiểu bởi rất có thể cái tên của anh sẽ gắn liền với hình ảnh "ngón tay thối" cho đến hết cuộc đời.

Pique bị chỉ trích vì giơ ngón tay thối lúc hát quốc ca - Ảnh 1.

Hình ảnh này là một vết nhơ của Stefan Effenberg.

Nói vậy bởi nhắc đến Effenberg, tất cả sẽ biết ngay sự kiện "ngón tay thối" của tiền vệ người Đức tại World Cup 1994 sau khi anh giơ ngón giữa về phía chính các CĐV đội nhà. Hành động này của Effenberg xuất phát từ việc anh bị thay ra trong trận gặp Hàn Quốc và bị các CĐV Đức la ó.

Cho đến giờ, đó được xem là một trong những hình ảnh xấu xí của bóng đá thế giới và là một vết nhơ trong sự nghiệp của tiền vệ tài năng người Đức, bên cạnh rất nhiều hành động tương tự đáng chê trách của Fabio Capello, David Beckham, Gary Neville, Cristiano Ronaldo, Diego Maradona…

Ở trường hợp của Pique, vấn đề càng nghiêm trọng hơn khi trung vệ đội tuyển Tây Ban Nha giơ "ngón tay thối" trong lúc quốc ca Tây Ban Nha vang lên trước trận đấu với Croatia. Hành động của Pique đã bị ống kính máy quay chộp được và xuất hiện tràn lan trên các phương tiện truyền thông xứ Bò tót sau trận thua Croatia. Trung vệ của Barcelona đã bị chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội vì hành vi không đúng mực của mình.

Pique bị chỉ trích vì giơ ngón tay thối lúc hát quốc ca - Ảnh 2.

Không biết vô tình hay cố ý, nhưng hình ảnh giơ "ngón tay thối" đang khiến Pique rơi vào tâm bão chỉ trích.

"Trong lúc hát quốc ca tôi đã bẻ khục tay. Đừng tranh cãi nữa. Hãy chờ xem chúng tôi có cùng nhau giành được chức vô địch Euro hay không", gần như ngay lập tức, Pique lên tiếng giải thích trên trang Twitter cá nhân để làm dịu dư luận.

Mặc dù cầu thủ đang khoác áo Barcelona bác bỏ mọi cáo buộc và cho đây là một thói quen của anh, mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn khi hình ảnh này gợi tất cả nghĩ đến sự khác biệt giữa xứ Catalan và Tây Ban Nha.

Các CĐV Tây Ban Nha chắc chắn không thể quên đi một thực tế rằng, Pique đã từng ủng hộ việc Catalan tách khỏi Tây Ban Nha và trở thành một quốc gia độc lập. Do vậy, hành động giơ "ngón tay thối" trong lúc quốc ca Tây Ban Nha vang lên chẳng khác gì việc Pique đang quay lưng lại với đội tuyển, trong khi đứng bên cạnh anh, đội trưởng Sergio Ramos tỏ ra rất nghiêm trang.

Nếu chưa đủ, Tây Ban Nha sau đó đã nhận những bàn thua đầu tiên ở Euro 2016 và một thất bại bất ngờ trước Croatia. Dù là lỗi của Ramos trong bàn thua quyết định hay những bất ổn đang nhen nhóm trong nội bộ vì "ngón tay thối" của Pique, một điều chắc chắn rằng hành trình bảo vệ danh hiệu vô địch của Tây Ban Nha đã trở nên gian nan hơn.

Phía trước thầy trò HLV Del Bosque sẽ là Italia ở vòng 1/8 và đừng quên là ở nhánh này, người ta còn thấy sự hiện diện của Đức, Pháp, và Anh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày