Phương Anh Đào: "Tôi đã chia tay bạn trai một năm rồi nhưng không cô đơn"

Nam Bình, Ảnh: NVCC, Theo PNVN 09:01 09/10/2022

Nữ diễn viên tiết lộ cô đã chia tay bạn trai từ năm 2021. Hiện Phương Anh Đào đang tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ và dồn tâm sức cho công việc.

Phương Anh Đào có cuộc trò chuyện với chúng tôi về cuộc sống, sự thay đổi của bản thân sau hơn một năm nghỉ đóng phim để chữa bệnh. Lần trở lại này, nữ diễn viên trông khỏe khoắn, giàu năng lượng hơn. Cô còn khiến người viết bất ngờ trước những chia sẻ về tình yêu. Phương Anh Đào cho hay: "Tôi đã ở vùng an toàn quá lâu, bây giờ tôi muốn bứt phá, tìm những điều mới mẻ".

Thay đổi sau một năm tạm dừng đóng phim

Sau hơn một năm tạm dừng đóng phim để chữa bệnh, sức khỏe hiện tại của Phương Anh Đào thế nào?

Dừng lại một khoảng thời gian, phải bỏ một số dự án nhưng tôi không cảm thấy tiếc nuối. Tôi chỉ lo mình sẽ làm buồn lòng một số anh chị đã yêu thương, mong mình tham gia. Có những dự án đã đến gần lúc chuẩn bị thực hiện, tôi đành phải từ bỏ.

Tôi nghĩ mình không thể trì hoãn được việc chăm sóc sức khỏe bản thân thêm được nữa. Tôi không muốn công việc cứ cuốn mình đi. Tôi đã dời kế hoạch nghỉ bao lâu rồi vì cứ thấy dự án hay, lại tiếc và lại nhận.

Nếu kéo dài guồng quay công việc, sức khỏe của tôi sẽ không ổn. Nếu không ổn về sức khỏe thì không thể ổn về tinh thần. Tôi không muốn chia sẻ cụ thể chuyện bệnh tật, vấn đề tiêu cực của mình nhưng tôi muốn nói rằng không phải cứ bên ngoài xinh đẹp, thành công là bên trong khỏe mạnh. Tôi nghĩ mình cần nghỉ ngơi, chữa lành và sạc lại năng lượng.

Khi có thời gian nghỉ ngơi, sức khỏe của tôi đã ổn hơn rất nhiều. Khi tạm thời ngắt kết nối với bên ngoài, ngừng kiếm tiền, tôi lại cảm thấy mình có nhiều khao khát hơn. Đặc biệt khi sống chậm, mình thực sự hiểu bản thân muốn gì và thích gì, làm gì trong thời gian tới.

Trong cuộc đời, ai cũng có lúc bệnh tật, yếu đuối, chẳng qua mình có đủ dũng cảm dừng lại, bớt tham không. Tôi nghĩ mình không thể kiếm rất nhiều tiền nhưng không tận hưởng được cuộc sống hoặc kiếm tiền rồi phải đem đi chữa bệnh, uống thuốc. Tại sao mình không nghĩ kiếm ít và sống hạnh phúc.

Phương Anh Đào: Tôi đã chia tay bạn trai một năm rồi nhưng không cô đơn - Ảnh 1.

Phương Anh Đào cho biết muốn bứt phá sau thời gian sống an toàn

Tại sao chị đánh dấu sự trở lại bằng vai diễn trong dự án sitcom Bếp Trưởng Tới mà không phải bộ phim điện ảnh?

Có lẽ đã 10 năm rồi tôi mới đóng sitcom. Sự vui nhộn và câu chuyện cuộc sống của series Bếp Trưởng Tới làm tôi cảm thấy tươi mới. Nhân vật Uyên Thư có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán khá giống với tôi ngoài đời.

Hơn nữa, nhân vật lần này còn có yếu tố nổi loạn, táo bạo. Khi Uyên Thư gặp chuyện buồn, cô ấy có thể đi bar và không ngại trải qua chuyện tình một đêm với anh chàng bad boy Kỳ Hải (Hoàng Trung đóng).

Trước đây, chị nhiều lần từ chối đóng phim có cảnh hôn, cảnh nóng. Lần đầu đóng cảnh nóng với bạn diễn kém 4 tuổi, chị có bị áp lực?

Trong phim, đúng là tôi và bạn diễn có những cảnh quay rất nóng. Quay cảnh đó không có quạt và điều hòa đâu. (Cười).

Trên màn ảnh, khán giả xem thấy có vẻ nóng, nhưng thật ra, tôi được bảo hộ kỹ càng. Tôi xác định phải có giới hạn nào đó với cảnh nóng. Không thể làm quá bởi như thế cũng sẽ bị cắt.

Tôi đã trao đổi kỹ với đạo diễn và nhà sản xuất về giới hạn cảnh nóng, góc máy. Tôi nghĩ mình cần cân bằng mong muốn của bản thân và ê-kíp để mọi người cùng thoải mái làm việc.

Quay những cảnh đó, điều quan trọng là làm sao đảm bảo được yếu tố cảm xúc và sự duy mỹ, không thể phô được. Vì vậy cả ê-kíp chứ không riêng mình tôi lo đâu.

Chấp nhận đóng cảnh nóng nghĩa là Phương Anh Đào muốn thay đổi hình ảnh ở tuổi 30?

Hơn một năm qua, ở nhà chăm sóc sức khỏe, tôi cảm thấy mình trưởng thành, tự tin hơn. Trước đây, mọi người mời những vai có cảnh nóng bỏng tôi đều không nhận. Thực ra, tôi và ê-kíp đều muốn sự trưởng thành của từng vai diễn gắn với sự trưởng thành, khám phá bản thân. Tôi thích từ từ tận hưởng mọi thứ theo từng giai đoạn của độ tuổi. Mình vội vàng quá có thể bỏ lỡ nhiều thứ.

Phương Anh Đào: Tôi đã chia tay bạn trai một năm rồi nhưng không cô đơn - Ảnh 2.

Nữ diễn viên thú nhận cô từng tự ti về ngoại hình

Chị từng cảm thấy tự ti về ngoại hình?

Tự ti về ngoại hình thì không hoàn toàn chính xác. Chỉ là tôi tự ti với những cảnh nóng thôi. Trong thời điểm này, tôi tự tin hơn về vẻ ngoài. Bên cạnh đó, sự trưởng thành của người phụ nữ tăng lên theo thời gian. Khi hiểu bản thân yếu điều gì, cần bồi đắp gì, mong muốn mình ra sao và nhận được sự tín nhiệm của mọi người thì tôi tự tin hơn.

Ở vùng an toàn đã quá lâu, tôi muốn đi ra ngoài, tìm điều khác với mình trước đây. Đôi khi chính sự bứt phá đó buộc mình phải tự tin để sinh tồn với những gì bản thân đã chọn.

Bạn trai của tôi đa số là bad boy

Khi chấp nhận đóng cảnh nóng, chị có tham khảo ý kiến của bạn trai?

Trong giai đoạn này tôi độc thân nên được toàn quyền quyết định cuộc đời mình. Tôi đã độc thân cả năm nay rồi. Nhân duyên tới và đi, khi mình không cố gắng vì nhau, không thể hòa hợp được nữa thì nên dừng lại. Dù chia tay, chúng tôi vẫn quý mến và dành nhiều sự tôn trọng cho nhau.

Hiện tại, chị đã sẵn sàng cho mối quan hệ mới?

Tôi đang có nhiều năng lượng làm việc, hạnh phúc với công việc của mình. Tôi mong mỏi có được vai diễn đột phá, khác hoàn toàn những gì mình đã thể hiện. Có thể nói tôi đang yêu bản thân, yêu công việc, tự chủ trong cuộc sống. Ngoài phim ảnh, tôi dành thời gian tập đàn, đi học, khám phá xung quanh, quan tâm tới gia đình.

Người phụ nữ khi có đầy đủ mọi thứ thì chưa chắc họ cần đàn ông. Vì thế với họ, chuyện tình yêu cứ để đến tự nhiên thôi. Hiện tại, tôi độc thân nhưng không hề cô đơn vì rất bận, rất vui.

Phương Anh Đào: Tôi đã chia tay bạn trai một năm rồi nhưng không cô đơn - Ảnh 3.

Phương Anh Đào hiện trở lại đóng phim sau một năm tạm dừng để chữa bệnh

Trong phim Uyên Thư không ngại trải qua tình một đêm. Chị có đồng cảm với nhân vật về chuyện này?

Ai cũng có quyền tự chủ, quyền tự khám phá mọi thứ và tùy vào cảm xúc của mọi người thôi. Tôi không nghĩ chuyện đó là xấu. Cũng có khi người ta chỉ gặp nhau trong phút chốc, nhưng nảy sinh tình cảm thực sự thì sao. Và việc họ có với nhau một đêm biết đâu lại gắn bó cả đời. Tôi thấy nam và nữ đều có quyền tự do trong đời sống cá nhân.

Chị bị cuốn hút bởi những anh chàng bad boy?

Từ xưa giờ tôi đều yêu bad boy đó. Tôi thấy sự thú vị ở những người hơi quậy một chút. Bản thân tôi cũng quậy, không phải như vẻ đằm thắm bên ngoài đâu. Trên mạng xã hội tôi ít phát biểu, chia sẻ nhiều nên mọi người vẫn nghĩ tôi nhẹ nhàng, dịu dàng.

Tất nhiên, ngoài tính quậy đó, tôi cũng nhìn nhận những yếu tố khác ở người bạn trai như trách nhiệm, cho mình cảm giác tin tưởng. Họ có thể vì mối quan hệ mà cùng mình muốn thay đổi và trưởng thành.

Có bao giờ Phương Anh Đào dùng app hẹn hò?

Chưa bao giờ tôi thử cả. Tôi cảm thấy không phù hợp với mình. Tôi là kiểu người hiện đại nhưng rất truyền thống. Tôi có nhận được nhiều tin nhắn ngỏ lời trên mạng xã hội nhưng tôi không quan tâm. Tôi hầu như không tiếp xúc với ai qua mạng, ngoại trừ những người có mối quan hệ trong công việc. Trên mạng xã hội tôi khá ẩn dật, không quá sôi nổi.

Tôi quan niệm ai thật sự đủ sự kiên nhẫn, tử tế thì họ sẽ biết cách làm cho mình cảm thấy tin tưởng và thể hiện sự liên kết có yếu tố con người với nhau ở ngoài xã hội, chứ không phải qua mạng ảo.

Một người thế nào sẽ khiến Phương Anh Đào bị thu hút?

Tôi không có gu bạn trai. Đối với tôi, ở mỗi thời điểm sẽ chọn bạn trai có đặc điểm khác nhau. Ở giai đoạn 18-19 tuổi, tôi nghĩ tình yêu không lâu dài, cần bạn trai điềm đạm, trưởng thành, chiều hết tính hư của mình.

Lớn hơn, tôi muốn người bạn trai biết nghĩ về cuộc sống, lo cho tương lai. Đến lúc này, tôi thích một người cá tính, quậy một chút cho cuộc sống nhiều sắc màu. Gu của tôi mỗi lúc mỗi khác, cũng như có nhiều món ăn thì mình cũng không nên lựa chọn một món.

Vài bộ phim thất thu không khiến tôi nản chí

Điều gì khiến Phương Anh Đào đau đáu muốn bản thân đạt được ở thời điểm hiện tại?

Tôi hoạt động trong showbiz nhưng không hề có chút tham vọng nào. Giờ nhìn lại, nếu không được làm công việc mình yêu thích, tôi không biết sẽ lấy đâu ra niềm vui. Nếu để sinh tồn, vì kinh tế, chúng ta có thể làm nhiều việc. Nhưng như vậy, tâm hồn của mình có thể không vui.

Tôi không phải người tham lam, muốn đủ mọi thứ nhưng luôn mong mỏi được thử nghiệm bản thân ở nhiều dự án, hết mình ở vai trò nào đó. Tôi muốn bản thân bùng nổ, lột xác hơn.

Phương Anh Đào: Tôi đã chia tay bạn trai một năm rồi nhưng không cô đơn - Ảnh 4.

Nữ diễn viên muốn thử thách bản thân với các vai diễn đào sâu tâm lý

Những dự án điện ảnh gần đây của chị bị chê, doanh thu thấp. Điều này có làm chị thất vọng về bản thân?

Công việc có lúc thăng hoa, có lúc thành công và cũng có lúc thất bại. Kể cả những ngôi sao nổi tiếng nhất cũng có tác phẩm không phù hợp với thị trường. Chuyện đó là rất bình thường trong đời sống.

Thực tế, trong sự nghiệp diễn viên chỉ cần vài điểm nhấn đã đủ sáng rồi. Còn những khoảng tối, tôi nghĩ để tô điểm những khoảng sáng, từ đó giúp mình rút kinh nghiệm, học hỏi nhiều hơn. Trên một con đường dài, nếu chỉ 1-2 phim thất bại mà đã nản thì không thể nào là chú ngựa đi đường trường được.

Vậy chị rút ra điều gì từ thất bại, cách chọn kịch bản hay ê-kíp chẳng hạn?

Ví dụ như Vô Diện Sát Nhân, mọi người hỏi tôi tại sao có nhiều lời mời từ ê-kíp lâu năm lại không làm mà chọn ê-kíp trẻ như vậy. Thực ra, khi đọc kịch bản, tôi rất thương nhân vật. Tôi cân nhắc vài lần với sản xuất mới nhận lời. Tôi kỳ vọng khán giả cũng như bản thân mình có thể cảm thấy được chữa lành từ thông điệp của nhân vật, bộ phim.

Ê-kíp trẻ thì tại sao không làm? Tôi cũng từng là người trẻ. Nếu không cho họ cơ hội thì lấy đâu ra người cũ. Ai cũng cần va chạm để thử thách, trưởng thành.

Doanh thu chỉ là một phần nói lên sự thành công của bộ phim thôi. Nhiều dự án đầu tư vài chục tỷ, tâm huyết nhiều năm nhưng ra thị trường vẫn có thể không được đón nhận. Và đó là điều nhà sản xuất, nhà đầu tư không thể kiểm soát được. Vô Diện Sát Nhân đã quay 3 năm rồi và có nhiều điều đằng sau đó nhưng tôi hoàn toàn chấp nhận, lựa chọn của mình trong thời điểm ấy. Mọi người nhận xét tôi làm tròn vai, vậy là hạnh phúc rồi.

Vai diễn mà Phương Anh Đào muốn thử thách bản thân nhất?

Đó là một phụ nữ dạn dày sương gió, đào sâu về nội tâm, có nhiều góc khuất, yếu đuối, trống vắng, cần một bờ vai. Tôi cũng mong muốn thể hiện hình ảnh người phụ nữ trưởng thành, mặn mà hơn.