Phúc khảo điểm thi là gì mà giúp thí sinh tăng từ 1 lên 9 điểm, đỗ chuyên Lam Sơn?

Đông, Theo Phụ nữ số 12:04 04/06/2024

Dưới đây là những thông tin tổng quát về phúc khảo điểm thi.

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) có sáu thí sinh đăng ký phúc khảo điểm thi và có điểm phúc khảo thay đổi so với điểm chấm ban đầu. Trong đó, có năm thí sinh điểm tăng lên, một thí sinh điểm thấp hơn sau phúc khảo. Đặc biệt, có một thí sinh điểm thi môn toán (chuyên) ban đầu là 1 điểm, sau phúc khảo tăng lên 9 điểm. Đó là thí sinh Ngô Hoàng Khôi - học sinh Trường THCS Trần Mai Minh (Thanh Hóa).

Theo thông tin tra cứu, thí sinh Ngô Hoàng Khôi thi vào lớp chuyên toán Trường THPT chuyên Lam Sơn với kết quả điểm từng môn là: Ngữ văn 7,5 điểm; Toán (chung) 9,5 điểm; Tiếng Anh 8,0 điểm và Toán (chuyên) 1 điểm.

Nguyên nhân của việc sau phúc khảo điểm số thí sinh tăng đột biến là do lỗi trong quá trình nhập điểm. Thực tế bài chấm thi ban đầu em học sinh này đạt điểm 9 môn toán, nhưng bộ phận lên điểm đã nhập nhầm là 1 điểm.

Phúc khảo điểm thi là gì mà giúp thí sinh tăng từ 1 lên 9 điểm, đỗ chuyên Lam Sơn? - Ảnh 1.

Trường THPT chuyên Lam Sơn

Vậy phúc khảo là gì mà có thể tạo ra sự thay đổi điểm số lớn đến vậy?

Được biết, phúc khảo là hành động của người dự thi yêu cầu hội đồng chấm thi kiểm tra và đánh giá lại bài thi đã được chấm và công bố kết quả trước đó. Cụ thể hơn, nếu một thí sinh nhận được điểm thi mà cảm thấy số điểm không đúng với những gì mà bản thân đã tính trước đó thì thí sinh đó có thể nộp đơn hoặc hồ sơ phúc khảo. Sau khi nhận đơn, hội đồng chấm thi sẽ xem xét và đánh giá lại kết quả xem đã chính xác hay chưa.

Những trường hợp cần phúc khảo như: Điểm bài thi có thể bị sai do lỗi kỹ thuật hoặc từ người chấm thi. Mọi thí sinh đã tham gia các kỳ thi đều có quyền yêu cầu phúc khảo bài thi của mình. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng nên làm đơn phúc khảo.

Có ba trường hợp xảy ra khi nộp đơn phúc khảo: điểm bị giảm, điểm tăng lên và điểm được giữ nguyên. Do đó, thí sinh cần quyết định kỹ càng việc có nên phúc khảo hay không để tránh tốn kém tiền bạc, cũng như làm mất thời gian của đôi bên.

Mỗi địa phương sẽ có quy định khác nhau về quy trình phúc khảo điểm thi trong kỳ thi tuyển sinh đầu cấp. Tuy nhiên, để phúc khảo bài thi vào lớp 10, đa phần các sĩ tử phải tuân theo các bước sau:

1. Đợi thông báo chính thức về thời gian và quy trình phúc khảo từ Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc trường bạn đang theo học.

2. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ phúc khảo theo hướng dẫn, thường gồm đơn xin phúc khảo (theo mẫu của Sở Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc nhà trường), có thể cần kèm theo bản sao kết quả thi.

3. Nộp hồ sơ và lệ phí phúc khảo (nếu có) trong thời gian quy định.

4. Chờ đợi kết quả phúc khảo, thường sẽ được công bố sau một khoảng thời gian nhất định từ khi hết hạn nộp đơn.

Năm học 2024-2025, trường THPT chuyên Lam Sơn tuyển sinh 12 lớp, số lượng học 420 học sinh (35 học sinh/lớp), cụ thể như sau:

- Chuyên Toán, chuyên Ngữ văn và chuyên Tiếng Anh: Mỗi chuyên 02 lớp.

- Chuyên Vật lý, chuyên Hóa học, chuyên Sinh học, chuyên Tin học, chuyên Lịch sử và chuyên Địa lý: Mỗi chuyên 01 lớp.

- Riêng lớp chuyên Tin học: Tuyển 25 chỉ tiêu của thí sinh có bài thi môn chuyên là môn Tin học; 10 chỉ tiêu của thí sinh có bài thi môn chuyên là môn Toán dành cho chuyên Tin học).

Lịch thi là vào ngày 22, 23 tháng 5 năm 2024.

Trước đó, học sinh đủ điều kiện đăng ký thi vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn thì được đăng ký tối đa 01 nguyện vọng (NV) dự thi vào 01 lớp chuyên cụ thể. Trong thời gian đăng ký dự thi, thí sinh được 1 lần thay đổi nguyện vọng. Thời điểm thay đổi nguyện vọng (trước ngày thi, theo lịch công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo).

Phương thức tuyển sinh là thi tuyển. Mỗi thí sinh phải làm 04 bài thi, trong đó: 03 bài thi môn chung (Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh) và 01 bài thi môn chuyên theo nguyện vọng đăng ký. Thí sinh đăng ký dự thi vào lớp chuyên nào thì phải làm bài thi môn chuyên đó. Riêng môn chuyên của lớp chuyên Tin học, thí sinh có thể chọn thi bằng môn Tin học, hoặc thi bằng môn Toán, dành cho chuyên Tin học.

- Thí sinh làm bài thi theo hình thức tự luận. Riêng bài thi chuyên môn Tiếng Anh thi thêm kỹ năng nghe; bài thi chuyên môn Tin học thi bằng hình thức Lập trình trên máy tính.

- Thời gian làm bài: Đối với các môn chung (120 phút với môn Ngữ văn và môn Toán; 60 phút với môn Tiếng Anh); các môn chuyên là 150 phút.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày