Phu nhân cố Tổng thống Haiti xuất viện, trở về nước tham dự lễ tang chồng

Hồng Anh, Theo VOV 11:19 18/07/2021

Ngày 17/7, phu nhân của Tổng thống Haiti bị ám sát Jovenel Moise, bà Martine Moise, đã trở về Haiti để tham dự tang lễ của chồng bà sau khi được điều trị ở Florida (Mỹ) vì những vết thương trong vụ tấn công này.

Video của văn phòng Thủ tướng Haiti đăng tải trên Twitter đã ghi lại cảnh bà Martine Moise trở lại sân bay quốc tế Toussaint Louverture của thủ đô Haiti. Bà mặc một chiếc váy đen, bên ngoài khoác áo chống đạn. Bà đeo đai treo tay đỡ cánh tay phải bị thương trong khi từ từ bước xuống cầu thang máy bay tư nhân. Thủ tướng lâm thời Claude Joseph cùng các quan chức Haiti khác đã đón bà Martine Moise.

Hồi đầu tuần này, bà Martine Moise đã đăng tải dòng Tweet khi đang điều trị tại thành phố Miami, tiểu bang Florida rằng, bà rất đau buồn sau khi mất đi người chồng yêu dấu, đồng thời cảm ơn những người đã giúp bà vượt qua quãng thời gian khủng khiếp này.

Trước đó vào ngày 17/7, nhóm các đại sứ và đại diện quốc tế đã hối thúc Haiti “thành lập một chính phủ đồng thuận và bao trùm”. Nhóm này cho biết: “Vì mục tiêu này, chúng tôi đặc biệt khuyến khích Thủ tướng được chỉ định Ariel Henry tiếp tục sứ mệnh được giao phó để thành lập một chính phủ như vậy”. Ông Ariel Henry - người được ông Moise bổ nhiệm làm thủ tướng hai ngày trước vụ ám sát hôm 7/7 vẫn chưa tuyên thệ nhậm chức. Hiện Haiti đang nằm dưới sự điều hành của Thủ tướng lâm thời Claude Joseph.