Phụ huynh Hà Nội mong giữ tiếp phương án thi 3 môn vào lớp 10

Đình Tuệ, Theo Giáo dục và Thời đại 14:57 25/02/2024

Nhiều phụ huynh cho rằng, Sở GD&ĐT Hà Nội nên giữ nguyên phương án tổ chức thi 3 môn để tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Mòn mỏi chờ phương án thi

Đến hẹn lại lên, thời điểm sau Tết Nguyên đán chính là quãng thời gian nhiều phụ huynh Hà Nội thấp thỏm mong ngóng phương án thi vào lớp 10 từ Sở GD&ĐT thành phố.

Có con đang học lớp 9 tại Trường THCS An Khánh (huyện Hoài Đức), anh Nguyễn Đình Cường cho biết, lứa học sinh lớp 9 năm nay bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ hai năm trước nên cũng chịu nhiều thiệt thòi. Từ khi dịch bệnh được kiểm soát, thành phố cho thi 3 môn vào lớp 10 để giảm áp lực cho thí sinh. Do đó, Sở GD&ĐT Hà Nội nên tiếp tục cho thi 3 môn thay vì 4 môn để vào lớp 10.

Tương tự, chị Phan Thị Diễn (trú quận Nam Từ Liêm) chia sẻ, từ thời điểm năm 2020 đến nay, gia đình đều có con học lớp 9 thi vào 10. Năm nay, phương án thi vào lớp 10 nên giữ nguyên như năm ngoái là 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Với thí sinh, quan trọng nhất là ổn định về tâm lý và cách thức tổ chức thi. Hơn nữa, nếu thi thêm một môn sẽ khiến các em thêm áp lực, căng thẳng.

Phụ huynh Hà Nội mong giữ tiếp phương án thi 3 môn vào lớp 10 - Ảnh 1.

Trường THCS Nguyễn Trãi, quận Hà Đông luôn chủ động kế hoạch dạy học theo đúng chương trình.

Với 430 học sinh đang học lớp 9, cô Nguyễn Thị Xinh - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi (quận Hà Đông) cho hay, dù đến nay Sở GD&ĐT Hà Nội chưa chốt số lượng môn thi vào lớp 10 nhưng nhà trường vẫn chủ động dạy đúng kế hoạch và đảm bảo kỹ năng, kiến thức cho học sinh.

"Nhà trường luôn sẵn sàng các điều kiện tốt nhất để ôn tập cho học sinh cho dù thi 3 môn hay 4 môn vào lớp 10. Qua nắm bắt tâm tư từ phía phụ huynh, đa số đều bày tỏ mong muốn thành phố giữ nguyên phương án thi 3 môn giống năm ngoái để tạo sự ổn định cho thí sinh. Bởi các em là lứa học sinh cuối cùng học theo chương trình GDPT 2006" - cô Nguyễn Thị Xinh thông tin.

Theo thầy Chu Quang Hùng - Hiệu trưởng Trường THCS Cổ Đô (huyện Ba Vì), nhà trường luôn chủ động kế hoạch dạy học, ôn tập và thực hiện nhiều giải pháp nhằm định hướng, phân luồng học sinh. Đồng thời, thầy cô quan tâm để bổ trợ cho đối tượng học sinh khó khăn trong học tập. Thông tin về tuyển sinh của các trường nghề cũng được nhà trường cung cấp đến học sinh và phụ huynh.

Cần sát với thực tế

Phụ huynh Hà Nội mong giữ tiếp phương án thi 3 môn vào lớp 10 - Ảnh 2.

Thí sinh thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2023.

Chia sẻ về vấn đề này, thầy Nguyễn Quang Tùng - Hiệu trưởng Trường THCS&THPT M.V.Lômônôxốp (quận Nam Từ Liêm) nhận định, việc thi 3 môn đã đủ điều kiện để phân loại học sinh và chọn lựa thí sinh vào lớp 10.

Điều này cũng giúp giảm áp lực đáng kể cho học sinh; tiết kiệm được ngân sách Nhà nước cho công tác thi cử cũng như tiết kiệm chi phí học hành của phụ huynh; giảm áp lực cho các cán bộ, thầy cô làm công tác tổ chức kỳ thi bao gồm coi thi, chấm thi, xét tuyển.

Cũng theo thầy Tùng, ưu điểm của việc thi 4 môn chỉ là có thêm thông số đánh giá việc dạy và học của bộ môn đó trên địa bàn thành phố. Đồng thời không để học sinh chỉ tập trung vào học 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ mà bỏ bê các môn còn lại.

Trước đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội vào các năm 2020, 2022 và 2023, thí sinh chỉ phải thi 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Riêng năm 2021, thành phố quyết định cho thi thêm môn thứ 4 là Lịch sử. Dự kiến trong tháng 3 tới, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố số lượng môn thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2024.

Mới đây, Sở GD&ĐT Bắc Giang có công văn gửi UBND tỉnh Bắc Giang về việc giảm số lượng môn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 từ 4 môn xuống còn 3 môn cố định là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Bắc Giang cho biết, đối với học sinh lớp 9, trong 4 năm học cấp THCS có 2 năm học bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trong khi đó, năm học này, học sinh lớp 9 là khóa cuối cùng theo học chương trình GDPT năm 2006. Năm tiếp theo lên lớp 10, các em học theo chương trình GDPT 2018 sẽ được lựa chọn môn học theo năng lực, sở trường. Do vậy, việc giảm môn thi thứ 4, chỉ tổ chức 3 môn thi vào lớp 10 sẽ giảm áp lực cho các cơ sở giáo dục, phụ huynh và học sinh.