Phụ huynh có con bị nhéo tai ở trường mầm non: "Tổn thương tâm lý của con tôi không dễ gì hồi phục"

Thu Hường, Theo Trí Thức Trẻ 13:31 05/02/2017

Sau khi clip ghi lại cảnh bạo hành trẻ nhỏ tại trường S.V. (Minh Khai, Hà Nội) được chia sẻ trên mạng, rất nhiều phụ huynh bị sốc khi thấy cô giáo dạy con mình xuất hiện trong clip.

Liên quan đến sự việc nhiều trẻ mầm non bị cô giáo quát mắng, đánh vào đầu, nhéo tai... được chia sẻ lên mạng xã hội gần đây khiến nhiều người phẫn nộ, chúng tôi đã tìm đến địa chỉ của trường và liên lạc với phụ huynh của các bé.

Do đang trong ngày chủ nhật nên cổng trường đóng kín. Tuy nhiên, sáng nay, một số phụ huynh cũng do quá sốt ruột nên cũng đã đến trường để mong nhận được câu trả lời của ban lãnh đạo S.V.

Gặp chúng tôi, chủ nhà cho thuê địa điểm trường S.V cho biết, họ không nắm được gì, và từ chối cung cấp số điện thoại của những người liên quan. Trong khi đó, hàng xóm xung quanh tỏ ra vô cùng bất ngờ sau khi đoạn clip lan truyền trên mạng.

Phụ huynh có con bị nhéo tai ở trường mầm non: Tổn thương tâm lý của con tôi không dễ gì hồi phục - Ảnh 1.

Hình ảnh trẻ bị cô giáo nhéo tai, đánh vào đầu khiến nhiều người phẫn nộ. Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với chúng tôi, chị S., một phụ huynh có con trai bị cô giáo nhéo tai trong clip cho biết, sáng nay chị đã qua trường, gặp các cô giáo và nhận được lời xin lỗi từ phía nhà trường. "Phía nhà trường xin lỗi và mong các bậc phụ huynh sẽ bỏ qua, không làm lớn chuyện để nhà trường giải quyết nội bộ và có thể vẫn tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên lúc này tôi thực sự bối rối và vẫn chưa biết phải làm thế nào".

Chị S. chia sẻ, bản thân thực sự bị sốc khi sáng nay tỉnh giấc, thấy hình ảnh con mình bị cô giáo bạo hành xuất hiện tràn lan trên mạng. "Từ sáng đến giờ quá nhiều người gọi điện cho tôi. Trong khoảng thời gian ngắn mà có quá nhiều việc diễn ra vậy. Trước đây mỗi lần có clip bạo hành trẻ xuất hiện trên mạng, tôi đều thấy rất bất bình nhưng không bao giờ có thể nghĩ nó lại xảy đến với con mình".

Chị S. cho biết, trước đây con chị theo học ở trường mầm non trên phố Quan Hoa (Cầu Giấy), bé rất yêu mến các cô và thích được đi học. Tuy nhiên từ đầu tháng 1, khi chị chuyển bé về trường S.V. thì bé rất sợ hãi việc đi học. Mỗi buổi sáng bố mẹ chuẩn bị quần áo cho đi học, bé đều khóc um lên.

"Tôi cứ nghĩ chắc do con mới thay đổi môi trường nên chưa quen, dần dần rồi con sẽ ổn. Nhưng càng ngày biểu hiện bị bạo hành càng rõ hơn. Bé thường nói nhát gừng với mẹ rằng con không đi học, cô B. đánh con rồi, mẹ ơi cho con đi học mẹ Hiền đi".

Phụ huynh có con bị nhéo tai ở trường mầm non: Tổn thương tâm lý của con tôi không dễ gì hồi phục - Ảnh 2.

Trường mầm non nơi xảy ra sự việc.

Đặc biệt là hôm qua, con trai chị S. trở về với vết bầm tím ở tai và luôn khóc, sợ hãi khi không có bố mẹ ở bên. "Đến sáng nay tôi xem clip thì đã hiểu mọi bất thường của con và thực sự thấy đau lòng. Cho dù tôi có mắng các cô giáo thì tổn thương tâm lý của con tôi cũng không dễ gì hồi phục được".

Ngoài chị S., nhiều phụ huynh có con nhỏ theo học tại trường S.V. cũng cảm thấy rất bất an. Chị V. (phụ huynh có con nhỏ theo học tại đây) tâm sự: "Con mình từng học hơn 1 năm với cô B., người xuất hiện trong clip đánh trẻ nên bây giờ mình cũng tự hỏi, không biết trước đây, con mình có bị đối xử như vậy không".

Phụ huynh có con bị nhéo tai ở trường mầm non: Tổn thương tâm lý của con tôi không dễ gì hồi phục - Ảnh 3.

Một phụ huynh có con theo học tại trường bày tỏ lo lắng sau khi xem đoạn clip trên

Chị V. cho biết, sau 1 năm cho con đi lớp ở trường S.V., chị phải cho bé tạm nghỉ vì bệnh hen. "Tháng 1 vừa rồi mình mới đăng ký, nộp 3.5 triệu cho bé đi học lại. Tuy không học lớp cô giáo B. nữa nhưng vẫn thấy rất lo lắng".

Chúng tôi cũng đã nhiều lần trực tiếp gọi vào số điện thoại của cô giáo B. - người được cho là xuất hiện trong clip bạo hành phụ huynh và là cô giáo phụ trách học sinh ở trường S.V, tuy nhiên, cô B. không bắt máy.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày