Phụ huynh chụp ảnh chỗ ngồi của con gái ở lớp học, tố cô giáo bất công nhưng cư dân mạng xem xong thì phê bình: Anh nên biết ơn!

THANH HƯƠNG, Theo Phụ nữ mới 07:44 28/03/2024

Tưởng được bênh vực, ai ngờ phụ huynh này lại bị dân mạng chê trách.

Một phụ huynh ở Trung Quốc mới đây gây xôn xao mạng xã hội khi chia sẻ bức ảnh chụp lớp học của con gái mình. Trong bức ảnh anh này đăng tải, có thể thấy các bàn học trong lớp đều được sắp xếp hướng về phía bảng đen. Tuy nhiên, hai bàn đầu, một cái là bàn con anh ngồi, lại được xếp sát cạnh bục giảng và xếp đối diện nhau, thay vì hướng về phía bảng đen như những bàn học khác trong lớp.

Anh này cho rằng con gái bị đối xử bất công, ngồi như vậy vừa không tốt cho thị lực, vừa không tốt cho cột sống và ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả học tập. Khi chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội, anh này cho rằng các phụ huynh khác sẽ ủng hộ mình và chỉ trích giáo viên, tuy nhiên mọi chuyện lại khác hoàn toàn.

Phụ huynh chụp ảnh chỗ ngồi của con gái ở lớp học, tố cô giáo bất công nhưng cư dân mạng xem xong thì phê bình: Anh nên biết ơn! - Ảnh 1.

Bức ảnh phụ huynh chia sẻ

Rất nhiều cư dân mạng đều chất vấn phụ huynh này: "Tại sao anh lại không tìm hiểu nguyên nhân cô giáo xếp chỗ cho con anh như vậy?". Theo ý kiến của cư dân mạng, không tự dưng mà giáo viên lại có sự sắp xếp như vậy. Những học sinh bị đặt vào vị trí đó có khả năng, hoặc là bạn tâm giao của giáo viên hoặc là mối phiền toái lớn nhất của lớp!

Ở trường hợp thứ 2, nếu cho học sinh ngồi một chỗ khác, chẳng hạn như vị trí cuối lớp thì các em này dễ gây mất trật tự, chểnh mảng việc học tập, gây ảnh hưởng đến các bạn học khác. Còn nếu xếp các em này ngồi gần giáo viên thì các em sẽ nghiêm túc hơn, không dám chểnh mảng.

Khi phụ huynh nói trên lo lắng, con ngồi như thế thì chép bài trên bảng sẽ bất tiện. Cư dân mạng phản hồi thẳng thắn rằng: Nếu con bạn có thể chép bài trên bảng đen một cách nghiêm túc thì sẽ không bị xếp ngồi vào vị trí này.

"Anh nên biết ơn và hiểu rằng, vì học sinh không vâng lời và giáo viên chưa bỏ cuộc, vẫn cố gắng thay đổi, kèm cặp học sinh nên mới có sự dàn xếp như vậy", một cư dân mạng bình luận. Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng thời đi học từng bị xếp ngồi vị trí như vậy cũng lên tiếng bênh vực giáo viên.

"Điều mà phụ huynh cho là hành vi không phù hợp thực ra lại là nỗ lực tốt nhất mà giáo viên có thể làm vì lợi ích của cả lớp và không bỏ rơi học sinh", cư dân mạng bình luận thêm.