Phóng viên Nhật Bản chỉ ra hai vũ khí của đội nhà có thể hạ tuyển Việt Nam

HIẾU LƯƠNG (TỪ UAE), Theo Trí Thức Trẻ 16:02 23/01/2019

Đội tuyển Nhật Bản sẽ bước vào trận tứ kết gặp Việt Nam với tâm thế tấn công. Trận đấu vào chiều 24/1 tới đây sẽ đặt thầy trò HLV Park Hang-seo vào thế trận phòng ngự phản công quen thuộc.


Phóng viên Nhật Bản chỉ ra cầu thủ mà hàng phòng ngự Việt Nam phải dè chừng

Gặp gỡ Akihiko Kataoka, phóng viên mạng truyền hình Asahi sau buổi tập của đội tuyển Việt Nam chiều 22/1, anh chia sẻ: "Đội tuyển Việt Nam có một hàng phòng ngự tốt, rất khó để ghi nhiều bàn thắng vào lưới họ. Trận tới Nhật Bản lại muốn ghi bàn để giành chiến thắng trong những phút đá chính. Bởi vậy, đây sẽ là trận đấu không dễ dàng".

Akihiko là 1 trong số 10 phóng viên Nhật Bản có mặt tại sân tập Humaid Al Tayer để theo dõi thầy trò HLV Park Hang-seo tập luyện khoảng 15 phút. Số lượng phóng viên Nhật Bản không chỉ dừng lại ở con số đó. Khoảng 40 người đã có mặt tại UAE để theo chân "những samurai xanh" chinh phục Asian Cup 2019, một trong những nước có số lượng phóng viên đông nhất.

Phóng viên Nhật Bản chỉ ra hai vũ khí của đội nhà có thể hạ tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Khoảng 10 phóng viên Nhật Bản đã có mặt ở buổi tập chiều 22/1 của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hiếu Lương.

Nắm bắt được khả năng phòng ngự tốt của đội tuyển Việt Nam, Akihiko cho rằng Nhật Bản sẽ cần trông chờ vào khả năng tấn công của các ngôi sao và những cú sút xa.

"Tôi dự đoán Nhật Bản sẽ có thế trận kiểm soát bóng tốt hơn so với trận gặp Saudi Arabia trước đó. Nhật Bản sẽ chơi tấn công, Việt Nam sẽ tiếp tục phòng ngự và chơi tốt. Nhật Bản có thể giải quyết trận đấu bằng những cú sút xa", phóng viên của mạng truyền hình Asahi nói.

Anh tiếp lời: "Tôi nghĩ cầu thủ nguy hiểm nhất của đội tuyển Nhật Bản là Osako. Cậu ấy có đầy đủ kỹ năng của một cầu thủ tấn công. Yoshinori Muto (một ngôi sao quan trọng của đội tuyển Nhật Bản – PV) bị treo giò ở trận này nên Osako chắc chắn là niềm hy vọng".

Phóng viên Nhật Bản chỉ ra hai vũ khí của đội nhà có thể hạ tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

Osako (số 15) được đánh giá là cầu thủ tấn công nguy hiểm nhất phía đội tuyển Nhật Bản. Anh đang thi đấu tại Đức cho CLB SC Werder Bremen. Ảnh: Euro Sport.

Đội tuyển Nhật Bản trước đó giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Saudi Arabia ở vòng 1/8. Trận đấu đó đội tuyển đến từ xứ sở mặt trời mọc chỉ kiểm soát bóng khoảng 28% và nhận nhiều bình luận tiêu cực, có cả từ phía HLV Pizzi của đối thủ.

Akihiko Kataoka thì không nghĩ đó là lối chơi tiêu cực: "Saudi Arabia đã kiểm soát bóng nhiều hơn ở trận đấu đó. Thế nhưng, kiểm soát bóng không có nghĩa là Saudi Arabia chơi tốt hơn Nhật Bản. Tôi nghĩ các cầu thủ đã hỗ trợ lẫn nhau và làm đúng những gì BHL đề ra cho đến cuối trận".

Hôm nay (23/1), HLV Park Hang-seo và Moriyasu Hajime sẽ có cuộc họp báo trước trận tứ kết đầu tiên Asian Cup 2019. Trận đấu giữa hai đội sẽ diễn ra vào lúc 20h00 (giờ Việt Nam) ngày 24/1 tại SVĐ Al-Maktoum, Dubai.

Phóng viên Nhật Bản chỉ ra hai vũ khí của đội nhà có thể hạ tuyển Việt Nam - Ảnh 4.

Lịch thi đấu tứ kết Asian Cup 2019. Ảnh: Quý Sáng.