Phỏng vấn nhanh 2 đại diện Việt Nam tại ABU Robocon 2024: Coi nhau như đồng đội, tất cả vì màu cờ sắc áo

Huỳnh Đức - Ảnh: Lữ Phụng Tiên - Clip: Nhật Anh, Theo Phụ nữ số 17:02 25/08/2024
Chia sẻ

Trước một cuộc thi mang tầm cỡ quốc tế, các đại diện của Việt Nam mang trong mình rất nhiều cảm xúc khác nhau.

Hôm nay (25/8), lễ khai mạc và các trận thi đấu vòng loại, tứ kết, bán kết và chung kết ABU Robocon 2024 đã chính thức diễn ra tại Khu Liên hợp Thể thao Tỉnh Quảng Ninh (TP Hạ Long, Quảng Ninh). Cuộc thi Sáng tạo Robot châu Á - Thái Bình Dương ABU, hay ABU Robocon, là cuộc thi chế tạo robot dành cho sinh viên các trường đại học, học viện và cao đẳng khối kĩ thuật của các nước và vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á và Thái Bình Dương do Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á -Thái Bình Dương (ABU) tổ chức mỗi năm 1 lần.

Cuộc thi có sự tham gia của 13 đội tuyển đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm nay, Việt Nam có 2 đại diện tham dự là đội SKH-AUTOMATION và đội SKH-CK1 đều đến từ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

Trước giờ G, hãy cùng phỏng vấn nhanh 2 đội tuyển của Việt Nam xem họ nghĩ gì khi tham gia một cuộc thi mang tầm cỡ thế này nhé!

Phỏng vấn nhanh đại diện Việt Nam tại Robocon 2024

Đối với Phạm Thế Duyệt - đại diện đội tuyển Việt Nam 1, điều nam sinh quan tâm là làm cách nào để chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trước khi đến cuộc thi, team của Thế Duyệt đã mất 3 tháng để thiết kế, chế tạo, vận hành và thử nghiệm để robot hoạt động một cách trơn tru nhất.

Tương tự, đại diện của team Việt Nam 2 cũng chuẩn bị tâm thế một cách ổn định nhất vì mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng. Ngoài ra, đại diện Việt Nam 2 chia sẻ: "Dù Việt Nam có 2 đại diện, nhưng chúng mình luôn coi nhau là đồng đội. Cho dù ai là người chiến thắng vẫn là chiến thắng chung, tất cả là vì Việt Nam".

Phỏng vấn nhanh 2 đại diện Việt Nam tại ABU Robocon 2024: Coi nhau như đồng đội, tất cả vì màu cờ sắc áo- Ảnh 1.

Phỏng vấn nhanh 2 đại diện Việt Nam tại ABU Robocon 2024: Coi nhau như đồng đội, tất cả vì màu cờ sắc áo- Ảnh 2.

Phỏng vấn nhanh 2 đại diện Việt Nam tại ABU Robocon 2024: Coi nhau như đồng đội, tất cả vì màu cờ sắc áo- Ảnh 3.

Đội tuyển Việt Nam tham gia ABU Robocon 2024

Phỏng vấn nhanh 2 đại diện Việt Nam tại ABU Robocon 2024: Coi nhau như đồng đội, tất cả vì màu cờ sắc áo- Ảnh 4.

Phỏng vấn nhanh 2 đại diện Việt Nam tại ABU Robocon 2024: Coi nhau như đồng đội, tất cả vì màu cờ sắc áo- Ảnh 5.

2 robot Việt Nam mang đến cuộc thi năm nay

Về thể lệ cuộc thi, trận đấu được diễn ra giữa hai đội trong khoảng thời gian 3 phút. Mỗi đội có 2 robot gồm: Robot 1 và Robot 2. Sân thi đấu được chia thành ba Vùng gồm Vùng 1, Vùng 2 và Vùng 3.

Vùng 1 bao gồm: Khu vực xuất phát; Giá để cây, 12 bó mạ cho mỗi đội; Khu vực gieo mạ.

Vùng 2 bao gồm: Vị trí khởi động lại; Mương nước; Khu vực thu hoạch: có sẵn 6 hạt thóc và 6 hạt thóc lép cho mỗi đội.

Vùng 3 bao gồm: Khu vực chứa thóc; Khu vực silo có 5 ống. Tại Vùng 3 có 6 hạt thóc và 10 hạt thóc lép được đặt sẵn trong kho chứa thóc.

Khi trận đấu bắt đầu, các robot sẽ đi đến Giá để cây lúa ở Vùng 1 để thu gom các bó mạ sau đó mang đi trồng tại Khu vực gieo mạ. Mỗi lần trồng 1 bó mạ thành công, đội ghi được 10 điểm.

Tại Vùng 2, các robot sẽ đi lấy các hạt thóc và hạt thóc lép đặt tại Khu vực thu hoạch và vận chuyển về Khu vực chứa thóc nằm ở Vùng 3 lần lượt như sau: một hạt thóc lép và một hạt thóc tiêu chuẩn. Mỗi lần chuyển thành công, đội ghi được 10 điểm. Tuy nhiên, số lượng các hạt thóc mà robot thu hoạch không được nhiều hơn số bó mạ trồng được ở Vùng 1.

Tại Vùng 3, Robot 2 thu hoạch thóc và chuyển thóc vào các silo chứa thóc. Robot 2 thả 1 hạt thóc thành công vào ống, ghi được 30 điểm.

Trận đấu sẽ kết thúc khi có đội thực hiện thành công nhiệm vụ chuyển thóc vào các silo và đạt các điều kiện sau:Thả thành công hạt thóc của đội mình vào tối thiểu 3 silo; Các silo phải đầy thóc và có tối thiểu 2 hạt thóc của đội mình; Hạt thóc của đội mình phải ở vị trí trên cùng.

Khi đó, đội sẽ đạt chiến thắng tuyệt đối mang tên "Mùa vàng".

Tổng hợp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày