Phỏng vấn độc quyền nam chính "Đông Cung": Hé lộ cảm xúc khi "cặp" với mỹ nhân hơn 6 tuổi, gửi lời đặc biệt tới fan Việt

Đình Đình/Design: Thế Mạnh, Theo Helino 00:00 06/03/2019

Nam chính bộ phim hot hit nhất hiện giờ "Đông Cung" Trần Tinh Húc đã chia sẻ suy nghĩ về quá trình đóng phim, trải nghiệm thú vị bên bạn diễn Bành Tiểu Nhiễm và gửi lời đặc biệt đến fan Việt nhân bài phỏng vấn độc quyền với chúng tôi.

Ngay từ khi "Đông Cung" còn chưa được lên sóng, không ít các mọt phim Hoa ngữ đã phát cuồng vì ngoại hình của cặp đôi nam nữ chính trong phim. Và mặc dù Lý Thừa Ngân là một nhân vật gây khá nhiều tranh cãi, nhưng phần thể hiện tròn trịa của Trần Tinh Húc vẫn nhận được những phản hồi tích cực từ phía khán giả.

Khi "Đông Cung" vẫn đang trong giai đoạn "nước sôi lửa bỏng", chúng tôi đã thực hiện một cuộc phỏng vấn độc quyền đặc biệt với anh chàng "tra nam" (bad boy) Lý Thừa Ngân. Cùng xem Trần Tinh Húc có cảm nghĩ thế nào khi thể hiện một nhân vật tuy đáng ghét nhưng vẫn đủ sức "đốn tim" hàng loạt chị em này nhé!

Phỏng vấn độc quyền nam chính Đông Cung: Hé lộ cảm xúc khi cặp với mỹ nhân hơn 6 tuổi, gửi lời đặc biệt tới fan Việt - Ảnh 1.

Phỏng vấn độc quyền nam chính hot nhất "Đông Cung" Trần Tinh Húc

Trần Tinh Húc cảm thấy bản thân mình và nhân vật Lý Thừa Ngân có điểm gì giống và khác nhau?

Nhân vật Lý Thừa Ngân và tôi có lẽ giống nhau ở chỗ đều là... đàn ông. Còn điểm khác nhau thì rất nhiều, bởi vì địa vị và hoàn cảnh, cũng như những việc mà cậu ấy phải nếm trải tôi đều chưa từng trải qua, mà thực ra cũng rất nhiều người cả đời này đều không có cơ hội trải nghiệm. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, hoặc có thể nói là trong mười mấy năm thôi, cậu ấy đã phải trải qua quá nhiều biến cố, có quá nhiều chuyện đã xảy ra. Chính vì vậy, trạng thái và tâm lý của cậu ấy có lẽ cả đời này tôi cũng không thể cảm nhận hết được.

Bạn cảm thấy khó khăn nhất ở điểm nào khi diễn vai Lý Thừa Ngân?

Tôi cảm thấy khó khăn nhất ở chỗ Lý Thừa Ngân phải trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Cậu ấy phải trải qua giai đoạn hóa thân thành Cố Tiểu Ngũ, mà kỳ thực Cố Tiểu Ngũ cũng chính là Lý Thừa Ngân thôi. Cố Tiểu Ngũ phải trải qua rất nhiều chuyện rồi dần dần trưởng thành và cuối cùng mới trở thành Lý Thừa Ngân. Mỗi một bước đi, mỗi một trải nghiệm trong giai đoạn này đều có ảnh hưởng rất lớn tới cậu ấy, bất kể là về mặt tâm lý hay hoàn cảnh. Việc phải nắm chắc từng tiểu tiết, từng sự việc, từng giai đoạn có lẽ là điểm khó nhất mà tôi phải đối mặt.

Phỏng vấn độc quyền nam chính Đông Cung: Hé lộ cảm xúc khi cặp với mỹ nhân hơn 6 tuổi, gửi lời đặc biệt tới fan Việt - Ảnh 3.

Bộ phim "Đông Cung" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Phỉ Ngã Tư Tồn. Ai cũng biết đây là một tác phẩm rất nổi tiếng của "má Phỉ" và có rất nhiều fan cuồng. Vậy khi nhận vai Lý Thừa Ngân bạn có cảm thấy bị áp lực không? Trần Tinh Húc có sợ fan nguyên tác phản đối vai diễn của mình không?

Tất nhiên là sẽ ít nhiều lo lắng về bình luận của khán giả rồi, nhưng tôi cũng không quá đặt nặng đâu. Bởi nếu bạn cứ mãi canh cánh việc này trong lòng, cứ tự tạo cho bản thân áp lực quá lớn thì cũng không ổn chút nào. Chỉ cần làm theo trái tim mách bảo, trao đổi thông suốt với đạo diễn và biên kịch, bắt đầu tìm tòi từ xuất phát điểm của Cố Tiểu Ngũ rồi dần dần thấu hiểu và cảm thông với cậu ấy, như vậy sẽ tạo ra được một nhân vật hoàn chỉnh.

Còn về thái độ của khán giả dành cho Lý Thừa Ngân sau khi xem phim, tôi cho rằng chỉ cần được khán giả đón xem thì bất kể là tốt hay xấu cũng đều OK cả.

Bạn cảm thấy mình diễn vai này ổn chứ? Nếu tự chấm điểm thì bạn sẽ cho phần thể hiện của bản thân bao nhiêu điểm đây?

Tôi nghĩ vai diễn có ổn hay không thì có lẽ nên để khán giả đánh giá. Tôi cảm thấy phần thể hiện của bản thân chắc được 59 điểm, hoặc vừa đủ qua, 60 điểm đi.

Khi chiếu phim bạn có dám mở phần bình luận của khán giả ra xem không?

Tất nhiên sẽ xem, nhất định là phải xem rồi, bởi vì xem phần bình luận thật sự rất vui. Có nhiều bình luận mà kỳ thực khi tôi diễn cũng không nghĩ nhiều đến vậy, nhưng việc xem cách nhìn nhận của mọi người với từng phân đoạn trong phim đều giúp ích cho tôi rất nhiều.

Phỏng vấn độc quyền nam chính Đông Cung: Hé lộ cảm xúc khi cặp với mỹ nhân hơn 6 tuổi, gửi lời đặc biệt tới fan Việt - Ảnh 4.

Bạn có cảm thấy ngại ngùng khi diễn vai tình nhân với Bành Tiểu Nhiễm - người lớn hơn bạn tới tận 6 tuổi không?

Sao lại phải ngại chứ? Mọi người đều bảo nhìn tôi già hơn cô ấy mà, có gì mà ngại đâu nào!

Nghe nói năm Trần Tinh Húc mới lên 3 thì đã được các nhà sản xuất nhìn trúng khi đang đi chơi ở sở thú. Sau đó bạn đã được mời quay quảng cáo và tham gia đóng một số bộ phim. Bạn có cho rằng bản thân rất có duyên với nghiệp diễn không?

Tôi chưa từng nghĩ như vậy. Tôi chỉ là thích, và thích được làm điều mình muốn. Làm diễn viên có lẽ là mục tiêu và mơ ước mà tôi luôn muốn hoàn thiện và theo đuổi từ nhỏ tới giờ. Tôi muốn tiếp tục hoàn thiện nó, hoặc ít nhất là không khiến cho bản thân mình phải thất vọng.

Bạn cảm thấy thế nào khi nghe người khác bình luận "sao nhí năm nào nay đã trưởng thành rồi"?

Trưởng thành là lẽ đương nhiên rồi. Mặc dù tôi không thích người khác gắn cho mình cái mác "sao nhí", nhưng dù sao thì đó cũng là một phần kinh nghiệm và trải nghiệm trong cuộc đời tôi. Kỳ thực ngay từ nhỏ đã nhận được cơ hội tốt như vậy thật sự rất hiếm có. Tôi nghĩ nên coi việc đó là nền tảng kinh nghiệm cùng trải nghiệm của bản thân, và sau này sẽ trở thành động lực để tôi vươn lên.

Trước đây bạn từng đóng phim cổ trang, nhưng hình như chưa có vai nào phải cạo trọc đầu đúng không? Bạn có sợ bản thân sẽ trở nên xấu xí khi cạo trọc đầu không?

Tôi không sợ xấu khi cạo trọc, mà chỉ lo sau đó sẽ bị hói thôi.

Phỏng vấn độc quyền nam chính Đông Cung: Hé lộ cảm xúc khi cặp với mỹ nhân hơn 6 tuổi, gửi lời đặc biệt tới fan Việt - Ảnh 5.

Trần Tinh Húc thích đóng phim cổ trang hay là phim hiện đại hơn? Sau này bạn còn muốn thử sức với những kiểu vai diễn thế nào?

Cả hai loại tôi đều thích hết. Tôi nghĩ trong tương lai có lẽ mình sẽ chọn đóng phim hiện đại rồi lại quay sang đóng phim cổ trang. Tôi cảm thấy bất luận là vai diễn ra sao hay phim thuộc thể loại nào tôi cũng đều muốn thử, chỉ cần là vai diễn hợp với tôi, tôi thích hình tượng cũng như cách xây dựng nhân vật ấy thì tôi nhất định sẽ thử.

Năm nay bạn có dự định gì mới?

Các bạn hãy tiếp tục ủng hộ và đón chờ nhé! Sắp tới tôi sẽ có những tác phẩm thật khác biệt gửi đến mọi người. Cảm ơn các bạn!

Phỏng vấn độc quyền nam chính Đông Cung: Hé lộ cảm xúc khi cặp với mỹ nhân hơn 6 tuổi, gửi lời đặc biệt tới fan Việt - Ảnh 6.

Bạn yêu thích diễn viên nào và có muốn học tập thần tượng của mình không?

Diễn viên mà tôi yêu thích kỳ thực rất rất nhiều. Tôi vô cùng yêu thích và kính trọng những vị tiền bối từng hợp tác với mình, bởi các tiền bối sẽ dạy cho tôi những đạo lý mà tôi có tự mò mẫm cả đời cũng chưa chắc đã tìm ra được. Mỗi lời nói của họ dường như đều được đúc kết từ kinh nghiệm hàng chục năm trời, vì vậy mà tôi rất vui khi có cơ hội gặp gỡ các vị tiền bối.

Trần Tinh Húc đã từng đến Việt Nam hay ăn thử đồ ăn Việt chưa? Bạn muốn đến Việt Nam chơi chứ?

Tôi rất muốn đến Việt Nam. Tôi chưa từng đến đất nước của các bạn, nhưng đã ăn thử đồ ăn Việt ở Bắc Kinh. Có lẽ đồ ăn ở đây cũng không chuẩn vị lắm, nên nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ đến Việt Nam để thưởng thức hương vị chính cống.

Bạn cảm thấy thế nào khi nghe tin "Đông Cung" cũng đang rất hot ở Việt Nam, hơn nữa Trần Tinh Húc hiện có rất nhiều fan Việt?

Trước tiên, xin chân thành cảm ơn các khán giả Việt Nam đã ủng hộ tôi. Thật sự tôi rất vui khi có nhiều người quan tâm đến mình, đến "Đông Cung" và cả đoàn phim của chúng tôi tới vậy. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi, và nhân vật Lý Thừa Ngân càng về sau sẽ càng đặc sắc hơn đấy. Xin cảm ơn!

Phỏng vấn độc quyền nam chính Đông Cung: Hé lộ cảm xúc khi cặp với mỹ nhân hơn 6 tuổi, gửi lời đặc biệt tới fan Việt - Ảnh 7.

Bạn có điều gì muốn nhắn nhủ đến fan Việt không?

Tôi thật lòng rất vui vì các bạn đã yêu mến và ủng hộ tôi nhiều đến vậy. Tôi rất hy vọng sẽ có cơ hội đến Việt Nam gặp gỡ mọi người. Tuy rằng tôi chưa từng đến Việt Nam, nhưng tôi đã xem trên mạng và một số ứng dụng có các bài viết, phong cảnh, đồ ăn của đất nước các bạn, tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ và rất thích thú.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn dành cho bộ phim của chúng tôi. Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng và ngày càng trở nên tốt đẹp hơn nhé!

Trần Tinh Húc sinh ngày 31/3/1996. Chưa đầy 23 tuổi, Trần Tinh Húc đã sở hữu một "gia tài" phim ảnh khá đa dạng. Không chỉ thu hút bởi gương mặt điển trai và chiều cao nổi bật (186cm), chàng diễn viên người Thẩm Dương còn khiến dân tình phải xuýt xoa vì từng là thủ khoa đầu vào của Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc năm 2014.

Được các nhà sản xuất phát hiện từ rất sớm, mới 3 tuổi đã tham gia đóng quảng cáo, năm lên 4 góp mặt trong một bộ phim truyền hình, có thể nói con đường tiến thân vào làng giải trí của Trần Tinh Húc khá rộng mở từ tấm bé. Tuy nhiên, phải đến khi đảm nhận vai nam chính Lý Thừa Ngân/Cố Tiểu Ngũ trong bộ phim "Đông Cung" đang gây sốt khắp các diễn đàn, Trần Tinh Húc mới thật sự được đông đảo công chúng biết đến.