Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris xét nghiệm COVID-19 sau khi bị phơi nhiễm

Quỳnh Chi, Theo VTV 09:00 24/12/2021

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có kết quả xét nghiệm âm tính sau khi bà làm việc cả ngày với một nhân viên, người sau đó bị phát hiện nhiễm COVID-19.

Đây là nội dung thông báo của Nhà Trắng.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã nhận được kết quả âm tính trong cả xét nghiệm kháng nguyên và PCR sau khi một nhân viên, người đã làm việc cả ngày với bà Harris trong ngày 21/12, có kết quả dương tính với virus SARS-Cov-2 vào ngày 22/12.

Theo tuyên bố của Nhà Trắng, nhân viên này đã có kết quả âm tính trong các cuộc xét nghiệm hàng ngày cho đến ngày 22/12 và "đã được tiêm chủng đầy đủ, tăng cường sức khỏe và không có các triệu chứng nhiễm bệnh". Tuyên bố của Nhà Trắng lưu ý rằng, "những người khác tiếp xúc gần với nhân viên này đang được liên lạc và sẽ được khuyên nên đi kiểm tra theo hướng dẫn của CDC".

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris xét nghiệm COVID-19 sau khi bị phơi nhiễm - Ảnh 1.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris không phải cách ly do đã được tiêm chủng đầy đủ. (Ảnh: AP)

Bà Harris sẽ được xét nghiệm lại vào ngày 24/12 và ngày 27/12 để đảm bảo chắc chắn rằng bà không bị nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, Phó Tổng thống sẽ không bị yêu cầu cách ly vì bà đã được tiêm phòng đầy đủ.

Ngày 20/12, một phụ tá của Tổng thống Joe Biden cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau khi tháp tùng ông Biden đi trên chuyên cơ Không lực Một những ngày trước đó. Tổng thống Biden đã có các xét nghiệm âm tính sau khi phơi nhiễm và cũng giống như bà Harris, ông không phải trải qua cách ly do đã được tiêm vaccine đầy đủ.