Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện mắc Covid-19 rất bức xúc trước thông tin mình "không chịu khai báo y tế"

PV, Theo Doanh nghiệp và tiếp thị 07:51 27/06/2021

Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận khẳng định, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong rất nghiêm túc trong quá trình điều tra dịch tễ, không hề có chuyện người này không khai báo.

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện mắc Covid-19 rất bức xúc trước thông tin mình không chịu khai báo y tế - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Người Lao Động

Ông Nguyễn Quốc Việt (Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận) khẳng định trên Tuổi Trẻ Online, không có chuyện bệnh nhân Covid-19 là Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong không chịu khai báo lịch sử truy vết, gây khó khăn cho địa phương như một số thông tin đăng tải.

Theo ông Việt, nữ bệnh nhân này đã khai báo và thậm chí rất nghiêm túc trong quá trình điều tra dịch tễ. Không hề có chuyện người này không khai báo y tế.

Giám đốc Việt chia sẻ trên báo Bình Thuận Online, sau khi kết thúc cuộc họp trực tuyến sáng 26/6, ông đã liên lạc qua điện thoại và được Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Tuy Phong khẳng định đã khai báo đầy đủ. Cán bộ y tế điều tra dịch tễ hỏi đến đâu thì bệnh nhân khai đến đó.

"Khi thông tin trên xuất hiện trên báo chí, chị D. có gọi điện và cho biết bản thân rất bức xúc về thông tin trên", nguồn này dẫn lời ông Việt liên quan bệnh nhân Covid-19 là Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong.

Cũng theo nguồn trên, tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch sáng 26/6, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong cho hay, do tình hình bệnh của Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện này có chiều hướng nặng hơn nên đã chuyển vào điều trị tại TP. Phan Thiết. Tại đây, nữ bệnh nhân này được chẩn đoán là tình hình bệnh không nặng hơn, bệnh nhân này chỉ có biểu hiện của việc bị căng thẳng về tâm lý.

Báo Bình Thuận cũng đăng tải chi tiết toàn bộ lịch trình của bệnh nhân Covid-19 này, từ ngày 16/6 đến khi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào khuya 23/6. Những người từng tiếp xúc với bệnh nhân đã được đưa đi cách ly tập trung, đồng thời nhà chức trách đã phun khử khuẩn và tiến hành phong tỏa theo quy định địa điểm liên quan ca bệnh.

Theo Dân Trí, tỉnh Bình Thuận ngày 26/6 ghi nhận 5 ca mắc Covid-19 trong đợt dịch mới bùng phát (đã được Bộ Y tế công bố), tất cả đều liên quan bệnh nhân 14252 là nữ bác sĩ Khoa Sản - Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong mắc Covid-19 được xác định nhiễm bệnh do tiếp xúc với cháu gái là bệnh nhân 14252.

(Tổng hợp)

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện mắc Covid-19 rất bức xúc trước thông tin mình không chịu khai báo y tế - Ảnh 2.