Phó Chủ tịch Hà Nội: Dần ổn định việc cấp nước sạch cho khu đô thị Thanh Hà

Minh Tuệ - Anh Văn / VTC News, Theo VTC News 21:11 04/11/2023

Phó Chủ tịch TP Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, đến nay việc cấp nước cho khu đô thị Thanh Hà đã dần ổn định, đảm bảo vệ sinh theo tiêu chí chất lượng của Bộ Y tế.

Chiều 4/11, thông tin tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải trả lời báo chí về quy hoạch cấp nước sạch tại khu đô thị Thanh Hà (huyện Thanh Oai).

Tại họp báo, Phó Chủ tịch TP Hà Nội Hà Minh Hải khẳng định, đến nay việc cấp nước cho khu đô thị Thanh Hà đã ổn định; đảm bảo vệ sinh theo tiêu chí chất lượng của Bộ Y tế.

Về quy hoạch cấp nước nói chung, theo ông Hà Minh Hải, TP Hà Nội có 2 thời điểm đã được Thủ tướng phê duyệt là năm 2013 và điều chỉnh quyết định năm 2021.

Với quy hoạch này, khu đô thị Thanh Hà và Hà Đông được cấp nước từ Nhà máy nước sạch Sông Đà và thêm Nhà máy nước sạch Xuân Mai. Tuy nhiên, Nhà máy nước sạch Xuân Mai vẫn đang triển khai.

Để cấp nước nguồn dự án, năm 2018, UBND TP có văn bản chấp thuận cho Công ty tư nước sạch Thanh Hà cấp nước cho khu đô thị Thanh Hà với trạm nước công suất khoảng 5000m3.

Tuy nhiên, đến 6/2021, chất lượng nước phải đảm bảo tiêu chuẩn năm 2018 của Bộ Y tế. Công ty Thanh Hà đã điều chỉnh mạch nước ngầm xuống khoảng 1.000 - 1.500m3 và bổ sung thêm nguồn nước từ Nước mặt Sông Đuống.

Thời điểm hiện nay, khu đô thị Thanh Hà có quy mô dân số khoảng 26.500 người, với công suất sử dụng khoảng 3.500m3/ngày đêm. Do điều chỉnh sản lượng khai thác nước ngầm kết hợp với áp lực nguồn từ Nước mặt Sông Đuống để cung cấp cho khu đô thị này không đủ lượng nước cung cấp, đến khu đô thị Thanh Hà là cuối nguồn. Do đó, từ thời điểm 26/9 lượng nước khu đô thị này giảm xuống.

Từ 9/10 đến 14/10, lượng nước sử dụng giảm, đồng thời Công ty cổ phần nước sạch Thanh Hà cũng dừng để đảm bảo chất lượng nước.

Sau khi xảy ra sự cố, Thành phố, Thành uỷ Hà Nội đã giao cho Sở Xây dựng Hà Nội cùng các đơn vị quận, huyện triển khai xử lý các công việc liên quan cấp nước sạch cho người dân. Công ty Nước mặt Sông Đuống phối hợp các đơn vị điều tiết nguồn nước để cấp bổ sung cho khu đô thị Thanh Hà.

Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông phối hợp hỗ trợ Công ty cổ phần Nước sạch Thanh Hà và Công ty cổ phần Phát triển địa ốc Cienco 5 để vận hành điều tiết cấp nước cho các khu vực trong Khu đô thị Thanh Hà thông qua trạm tăng áp trong khu đô thị nhằm điều tiết nguồn nước cấp cấp về đây đến các tòa nhà; cấp nước bổ sung bằng xe stec cho những khu vực thiếu nước trong khu đô thị.

Phó Chủ tịch Hà Nội: Dần ổn định việc cấp nước sạch cho khu đô thị Thanh Hà - Ảnh 1.

Người dân khu đô thị Thanh Hà bị mất nước nhiều ngày, đảo lộn sinh hoạt.

Huyện Thanh Oai, quận Hà Đông, Công ty nước sạch Thanh Hà đã rà soát, xử lý, báo cáo cụ thể nhu cầu gửi Sở Xây dựng để điều tiết chung, đồng thời triển khai, rà soát phối hợp với Ban quản lý toà nhà kế hoạch vệ sinh, khử trùng các bể ngầm khu đô thị.

Sở Y tế đã giao CDC Hà Nội rà soát, kiểm tra toàn bộ vấn đề vệ sinh môi trường. Kết quả, từ 13-26/10, đã sử dụng điều tiết triển khai cấp nước luân phiên, lưu lượng từ 1.000-2.000m3/ngày - đêm từ nguồn tập trung nhưng vẫn xảy ra thiếu nước cục bộ.

Từ ngày 19 đến 23/10, đã điều tiết nguồn nước mặt sông Đuống cấp cho Khu đô thị Thanh Hà từ 2.700-3.500m3/ngày - đêm và triển khai cấp nước luân phiên, cấp nước theo giờ và xe stec. Người dân đã được cung cấp nước để sử dụng theo giờ và tích trữ sử dụng trong ngày.

Đến nay, việc cấp nước Thanh Hà đã dần ổn định, tích nước ở các bể ngầm, bể mái của khu đô thị. Đến ngày 26/10 đến nay, lưu lượng nguồn nước sạch tiếp tục duy trì từ 5.700m3/ngày - đêm và giảm xuống 3.800m3/ngày đêm do các bể ngầm, bể mái đã đầy nước.

Đến sáng 30/10, việc cấp nước cơ bản ổn định, đơn vị cấp nước phối hợp với ban quản trị tiến hành thau rửa bể định kỳ.

Những ngày gần đây, tình trạng mất nước tại Khu đô thị Thanh Hà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội) đã được cải thiện, song cư dân vẫn chỉ dám sử dụng nước ở vòi bơm vào mục đích giặt quần áo, xả nhà vệ sinh chứ không dám dùng nấu ăn hay tắm rửa…

Điều đáng nói, dù tình trạng thiếu nước, mất nước kéo dài gần nửa tháng 10, khi có nước trở lại, cư dân ở đây cũng hạn chế đến mức tối đa trong việc sử dụng nguồn nước của Công ty Cổ phần nước sạch Thanh Hà, nhưng tiền nước trong tháng 10/2023 của nhiều hộ gia đình phải đóng lại tăng 2 - 3 lần, có gia đình tăng 6 lần so với tháng trước.

Trả lời về vấn đề này, ông Dương Đình Trình, Phó giám đốc Công ty Cổ phần nước sạch Thanh Hà cho biết, ông vẫn chưa nắm được vấn đề tiền nước sinh hoạt tăng bất thường trong tháng 10.

Tuy nhiên, ông Trình cho rằng: "Không có nước thì không nghiễm nhiên đồng hồ nước quay. Nói là thiếu nước nhưng người dân vẫn dùng nước tích trữ".

Theo ông Trình, khi tháo nước tích trữ cho người dân dùng thì đồng hồ quay. Chỉ có điều nó không có nước liên tục trên vòi. Nước về sản lượng ít dẫn đến thiếu, phải phân phối trải đều, không phải chết hẳn.

Ông Nguyễn Trọng Khiển, Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Oai, cho biết, tới đây huyện sẽ có buổi họp với các tổ trưởng tổ dân phố và đại diện cư dân khu đô thị Thanh Hà. Sau đó huyện sẽ tổng hợp xin ý kiến Sở Xây dựng về việc chỉ đạo kiểm định đồng hồ nước.