Phim truyền hình dành cho teen Việt gần như đã bị lãng quên và bỏ xó

Bảo Anh, Theo Trí Thức Trẻ 17:05 25/03/2018

Đã nhiều năm liên tục, chúng ta không còn thấy những bộ phim truyền hình đình đám dành cho lứa tuổi teen.

Có rất nhiều ý kiến cho rằng, người trẻ hiện nay rất sính ngoại, cho nên khi thưởng thức nghệ thuật, họ cũng thường lựa chọn các tác phẩm của nước ngoài hơn của trong nước. Điều này có lẽ là đúng, nhưng chỉ một phần.

Về mặt cá nhân, người việt nhận xét nhóm đối tượng khán giả này khá nhạy bén. Internet quá phổ biến chính là cơ hội để họ dễ dàng hơn khi tiếp xúc với nghệ thuật nước ngoài, đặc biệt là phim ảnh. Vì thế, khi bỏ tiền ra để mua một tấm vé xem phim ngoài rạp, chắc chắn họ sẽ chọn thứ tốt hơn cho bản thân mình. Tốt ở đây trước hết là về mặt hình ảnh. Từ góc quay, kĩ xảo cho tới âm thanh, ánh sáng bổ trợ đều rất mượt mà. Thành thử ra sau cả chục năm phim điện ảnh Việt Nam mới vượt qua được doanh thu của phim ngoại chiếu trong nước.

Phim truyền hình dành cho teen Việt gần như đã bị lãng quên và bỏ xó - Ảnh 1.

Em Chưa 18 là phim Việt có doanh thu cao nhất Việt Nam, cao hơn cả phim nước ngoài, nhưng cũng là phim duy nhất đạt thành tích này

Đó là về điện ảnh. Thế còn phim truyền hình Việt Nam thì sao? Việc các tác phẩm nước ngoài có ưu thế hơn sở dĩ bởi nội dung của nó phù hợp hơn với các đối tượng người xem trẻ. Khi còn đang ở độ tuổi 18, đôi mươi, khi các bạn còn đang chìm trong tình yêu màu hồng, trong men say đôi lứa, tất nhiên họ sẽ không muốn xem những bộ phim mà nội dung chỉ loanh quanh luẩn quẩn ở chuyện ngoại tình, vợ bé con riêng, hay chuyện xích mích mỗi ngày giữa mẹ chồng và nàng dâu…

Đó thực chất là một phần cuộc sống mà sớm muộn gì các bạn cũng sẽ phải đối mặt mà thôi, nhưng dường như tại thời điểm này, đó chưa phải lúc phù hợp. Vả lại, nhiều bộ phim cũng bôi đen hiện thực nhiều quá. Thời nay, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng chẳng còn quá gay gắt như trước nữa rồi. Các mẹ đã thấu hiểu hơn cho con cái, vì thế mà cũng đã có cách chỉ bảo riêng, rất phù hợp với các con.

Phim truyền hình dành cho teen Việt gần như đã bị lãng quên và bỏ xó - Ảnh 2.

Bộ phim từng gây sốt mọi diễn đàn khán giả với nội dung xoay quanh mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu

Nếu quay trở về những năm khoảng 2006-2009, một loạt những phim truyền hình, sitcom cho tuổi áo trắng được chiếu ồ ật như Nhật Kí Vàng Anh, Kính Vạn Hoa, Đội Đặc Nhiệm Nhà C21, Phía Trước Là Bầu Trời, Bộ Tứ 10A8, Chít Và Pi hay Những Thiên Thần Áo Trắng,… đã khiến cả phụ huynh và các bạn trẻ đều thích thú. Người thì được nhìn xem cuộc sống ở trường lớp của con mình ra sao, bạn bè sẽ đối xử với nhau như thế nào. Người thì tự tin chia sẻ cùng bố mẹ về một góc con người khác của mình. Thế nhưng mấy năm trở lại đây, truyền hình lại vắng bóng hoàn toàn những bộ phim như thế, cùng lắm thì yếu tố đề cập đến các bạn cũng chỉ là một góc không đáng kể trong phim.

Những ký ức sôi động cùng loạt phim dành cho teen

Phim truyền hình dành cho teen Việt gần như đã bị lãng quên và bỏ xó - Ảnh 3.

Đầu tiên phải nhắc đến Đội Đặc Nhiệm Nhà C21 - bộ phim gắn với những kỉ niệm tuổi thơ của không ít người trong số chúng ta. Hẳn là ai vẫn nhớ lắm đội đặc nhiệm với những bí danh rất ngầu như Minh "tổ cú", Tùng "khểnh", Quang "sọt", Sáng "béo", Sơn "cọ", Tuyết "mèo con", Hạnh "chè đậu" và Sinh "mặt già". Chúng đã cùng nhau khám phá và tìm ra lời giải cho những vụ án bí ẩn diễn ra trong lớp học và trong khu tập thể.

Đặc biệt, phần nhạc phim cũng khiến nhiều khán giả đặc biệt ấn tượng. Đội Đặc Nhiệm Nhà C21 thường được chiếu lại vào các dịp hè, cho nên mỗi khi nghe thấy những câu hát như "Rộn ràng bước chân khi thành phố vào hè/Rạo rực tiếng ve trưa hè qua phố…" là biết bao kí ức xưa cũ lại ùa về.

Phim truyền hình dành cho teen Việt gần như đã bị lãng quên và bỏ xó - Ảnh 4.

"Kính Vạn Hoa"

Tiếp đó là Kính Vạn Hoa - một bộ phim chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Ba nhân vật chính của Kính Vạn Hoa là Quý ròm, nhỏ Hạnh, Tiểu Long - học sinh lớp 8A4 trường Tự Do đã trở thành những cái tên quen thuộc của giới trẻ Việt Nam, không thua kém các Doraemon, Nobita, Shizuka...

Các nhân vật phụ trong phim cũng vô cùng đáng yêu như nhỏ Diệp (em gái Quý ròm), nhỏ Oanh (em gái Tiểu Long), nhóc Tùng (em trai nhỏ Hạnh), băng Tứ quậy,... Mỗi tập phim lại là một câu chuyện thú vị xoay quanh ba nhân vật chính và bạn bè, người thân. "Ảo thuật gia" Quý Ròm với câu cửa miệng "Cái đầu mày á!" luôn trong trạng thái sắp bùng phát; nhỏ Hạnh thông thái, hiền lành và mê bò viên; còn Tiểu Long tuy học không bằng các bạn nhưng được cái giỏi võ, không biết bao nhiêu phen cứu được cậu bạn nóng tính của mình. Tất cả những nhân vật đáng yêu cùng các đặc điểm đáng nhớ đã trở thành một ký ức khó quên và không được kế thừa của phim Việt.

Phim truyền hình dành cho teen Việt gần như đã bị lãng quên và bỏ xó - Ảnh 5.

Phía Trước Là Bầu Trời cũng là một bộ phim được đánh giá rất cao trong loạt phim với nội dung học đường. Phim đã tái hiện một cách chân thực và sâu sắc cuộc sống của giới trẻ những năm đầu thế kỉ 21. Nguyệt, Thương và Nhung là ba cô gái tỉnh lẻ vừa tốt nghiệp đại học ở trong cùng một xóm trọ sinh viên. Trong xóm trọ mà họ ở, mỗi người một hoàn cảnh, một mảnh đời khác nhau nhưng có một điểm chung là ai ai cũng đều phải đối mặt với nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền.

Xem Phía Trước Là Bầu Trời, nhiều người nhận ra những thứ rất thân quen họ trải qua trong đời sinh viên. Và dù có vất vả đến đâu đi chăng nữa thì tiếng cười và tình yêu thương giữa những cô cậu sinh viên vẫn luôn tràn ngập trong xóm trọ bé nhỏ ấy.

Phim truyền hình dành cho teen Việt gần như đã bị lãng quên và bỏ xó - Ảnh 6.

"Những Thiên Thần Áo Trắng"

Gần đây hơn thì có Những Thiên Thần Áo Trắng và Bộ Tứ 10A8 cũng để lại ấn tượng khó phai trong lòng khán giả. Nếu Những Thiên Thần Áo Trắng là câu chuyện về một tập thể lớp, dưới sự lèo lái của người lớp trưởng tài ba đã cùng nhau đấu tranh để có môi trường học tập tốt nhất có thể. Và những điều mà bộ phim đề cập tới, có lẽ đến ngày hôm nay vẫn còn nguyên tính thời sự. Đó là thói học kiểu đọc chép, học thuộc lòng vô nghĩa thậm chí là cả nạn đi học thêm do chính các giáo viên đứng lớp chủ trì.

Phim truyền hình dành cho teen Việt gần như đã bị lãng quên và bỏ xó - Ảnh 7.

Sang đến Bộ Tứ 10A8, khán giả lại có một góc nhìn khác về học sinh thông qua lăng kính là một nhóm bạn thân gồm bốn người là Phan Linh - La La - Mai Lâm - Đô Đô. Một nhóm bạn gồm đủ các kiểu tính cách như một cô thì hậu đậu, dễ tin người; một cô lơ đễnh, trẻ con, đi đâu cũng cầm theo cái máy khâu mini; một cô lại mang phong cách tomboy, mạnh mẽ cùng một anh chàng hám tiền, máu kinh doanh, keo kiệt hay bắt nạt em gái. Cũng không thể nào quên được Chít và Pi với dàn hot teen một thời.

Dường như các nhà làm phim đã bỏ quên lứa khán giả trẻ

Sau khi điểm qua một số những bộ phim từng làm mưa làm gió với nội dung học đường, rất dễ để nhận ra một điều rằng thế giới nhất quỷ nhì ma kia dù có khai thác thêm bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng khó để cạn được ý tưởng. Thế nhưng nhiều năm nay chúng ta không nghe được một cái tên nào đó đáng chú ý như lúc trước.

Các khán giả ngày trước đã lớn, nhưng lứa khán giả trẻ mới tấn lên thì sao? Chúng sẽ xem gì? Khi không còn nhiều lựa chọn, tất nhiên họ sẽ xem phim nước ngoài. Thậm chí, song song với sự phát triển về lượng, thì chất cũng cần được lưu tâm. Với sự tiếp cận đến những ngành công nghiệp điện ảnh ngoại quốc, khán giả sẽ dễ dàng so sánh với phim Việt. Thành thử phim làm qua loa sẽ tự chết ngay. Chưa kể sự phát triển ồ ạt các phim ngắn trên Youtube cũng là một lý do khiến phim truyền hình không còn "trẻ".

Một lý do khác để khó có thể làm được một bộ phim học đường hay, đó là phụ thuộc vào diễn viên. Bắt buộc lứa tuổi được chọn phải là các bạn đang đi học thì mới ra chất, chứ diễn viên lớn tuổi dù có diễn hay đến đâu cũng không thể cưa sừng làm nghé được. Mà khi các bạn vừa đóng phim, vừa đi học sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Không phải bố mẹ nào cũng thoải mái được với lịch quay của đoàn. Rồi còn sức khoẻ, kết quả học tập của các bạn. Lịch trình quay cũng có thể bị kéo dài hơn khi các bạn học lệch ca nhau, rồi phải nghỉ để ôn thi, nghỉ vì những lý do thời tiết bất khả kháng.

Phim truyền hình dành cho teen Việt gần như đã bị lãng quên và bỏ xó - Ảnh 8.

"Bộ Tứ 10A8" - phim truyền hình hướng đến khán giả trẻ đình đám một thời

Đồng ý rằng, mảng phim truyền hình còn chưa thực sự thu hút được giới trẻ, nhưng trong thời gian gần đây, các nhà sản xuất điện ảnh cũng đã cố gắng để đưa các tác phẩm tới được với đại đa số khán giả. Về nội dung học đường, có khá nhiều phim được đầu tư như Em Chưa 18, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Tháng Năm Rực Rỡ, … Nếu được chuẩn bị và thực hiện chỉn chu hơn, chắc chắn phim Việt Nam sẽ thu hút được thêm nhiều khán giả nữa, vì dù gì người Việt dùng hàng Việt cũng sẽ dễ dàng hơn. Mong rằng thời gian tới sẽ có nhiều phim truyền hình phục vụ các bạn trẻ hơn.