Phim kỳ ảo của "Công Nương Ánh Sáng" Cate Blanchett đánh bại Quái Thú Vô Hình, dẫn đầu phòng vé Mỹ

Ngọc King, Theo Trí Thức Trẻ 08:40 24/09/2018

Tác phẩm cho thiếu nhi "The House With A Clock In Its Walls" có sự tham gia của hai ngôi sao Cate Blanchett và Jack Black đã thu về 26.8 triệu USD, qua đó dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ dịp cuối tuần.

Phim kinh dị của "Công Nương Ánh Sáng" Cate Blanchett đánh bại Quái Thú Vô Hình, dẫn đầu phòng vé Mỹ 21 - 23/09/2018

The House With A Clock In Its Walls: 26,8 triệu USD ~ 626 tỉ VNĐ

A Simple Favor: 10,4 triệu USD ~ 243 tỉ VNĐ

The Nun: 10,25 triệu USD ~ 239 tỉ VNĐ

The Predator: 8,7 triệu USD ~ 203 tỉ VNĐ

Crazy Rich Asians: 6,5 triệu USD ~ 152 tỉ VNĐ

White Boy Rick: 5 triệu USD ~ 116,7 tỉ VNĐ

Peppermint: 3,7 triệu USD ~ 86 tỉ VNĐ

Fahrenheit 11/9: 3,1 triệu USD ~ 72 tỉ VNĐ

The Meg: 2,3 triệu USD ~ 53 tỉ VNĐ

Searching: 2,1 triệu USD ~ 49 tỉ VNĐ

Tuần qua, quán quân của tuần trước The Predator (Quái Thú Vô Hình) đã nhanh chóng hụt hơi trước các đại diện phòng vé khác. Vị trí số 1 của phòng vé Bắc Mỹ thuộc về phim mới của Cate Blanchett và Jack Black mang tên The House With A Clock In Its Walls (Ngôi Nhà Với Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật) khi thu về 26,8 triệu USD. Tác phẩm là hành trình của cậu bé 10 tuổi Lewis Barnavelt chuyển đến New Zebedee, Michigan sống với ông bác phù thủy Jonathan trong một căn nhà cổ xưa kỳ quái, nơi ẩn giấu một chiếc đồng hồ ma thuật đe dọa đến sự tồn vong của Trái Đất. Phim có được ngôi vị số 1 phòng vé Bắc Mỹ trong một tuần không có nhiều đối thủ cạnh tranh.

Trailer "The House With a Clock In Its Walls"

Phim kỳ ảo của Công Nương Ánh Sáng Cate Blanchett đánh bại Quái Thú Vô Hình, dẫn đầu phòng vé Mỹ - Ảnh 3.

Bộ phim được đạo diễn bởi Eli Roth dựa trên bộ truyện cùng tên nổi tiếng cho trẻ em. Con số gần 27 triệu đã giúp tác phẩm trở thành phim có doanh thu mở màn cao nhất do Roth từng đạo diễn. The House With a Clock In Its Walls dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 28/09/2018.

Phim kỳ ảo của Công Nương Ánh Sáng Cate Blanchett đánh bại Quái Thú Vô Hình, dẫn đầu phòng vé Mỹ - Ảnh 4.

Poster phim "The House With a Clock In Its Walls"

Vị trí thứ 3 thuộc về The Nun (Ác Quỷ Ma Sơ) xếp sau A Simple Favor (Ân Huệ Đơn Giản) với 10,25 triệu USD doanh thu nội địa nâng tổng doanh thu tại sân nhà lên tròn trĩnh 100 triệu đô. Trên toàn thế giới, ma sơ Valak đã gom góp được gần 300 triệu đô - con số đáng mơ ước của mọi phim kinh dị.

Phim kỳ ảo của Công Nương Ánh Sáng Cate Blanchett đánh bại Quái Thú Vô Hình, dẫn đầu phòng vé Mỹ - Ảnh 5.

The Nun thu về tròn trĩnh 100 triệu đô tại thị trường Bắc Mỹ nội địa.

Trong top 10 cuối tuần qua, bên cạnh The House With a Clock In Its Walls thì một tân binh khác cũng ra mắt và yên vị tại vị trí số 8 là phim tài liệu Fahrenheit 11/9 của Michael Moore khai thác những điều ít người biết về tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phim kỳ ảo của Công Nương Ánh Sáng Cate Blanchett đánh bại Quái Thú Vô Hình, dẫn đầu phòng vé Mỹ - Ảnh 6.

Bộ phim không được lòng giới mộ điệu khi bị gọi là "đống hỗn độn".

Con số 3,1 triệu đô cũng là một thành tích tương đối khả quan đối với một bộ phim tài liệu, tuy vậy việc ra mắt tại quá nhiều rạp chiếu đã khiến doanh thu của Fahrenheit 11/9 bị ảnh hưởng bởi thường một bộ phim kinh phí thấp sẽ chọn một số lượng rạp hạn chế để chiếu "thăm dò" trước.