Phim Hoa ngữ thất bại thảm hại nhất hiện tại: Lỗ nặng 3.500 tỷ, kịch bản ngớ ngẩn coi thường khán giả

Chiêu Dương, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 10:20 04/02/2025
Chia sẻ

Dù có kinh phí sản xuất khổng lồ nhưng bộ phim lại dở đến mức không ai muốn ủng hộ.

Trang 163 đưa tin nếu như Na Tra: Ma Đồng Náo Hải liên tục lập kỷ lục doanh thu phòng vé cao nhất trong một ngày/ một tác phẩm, thì Chiến Dịch Giao Long là bộ phim lỗ nặng nhất mùa chiếu phim tết năm nay. Na Tra 2 một ngày thu về 800 triệu NDT, trong khi đó, Chiến Dịch Giao Long chiếu hết 5 ngày mới chỉ đạt 360 triệu NDT.

Đáng nói, Chiến Dịch Giao Long có chi phí sản xuất cực khủng với khoảng 1 triệu NDT (gần 3.500 tỷ NDT), chưa bao gồm các chi phí dành cho PR Marketing. Với mức độ thụt giảm doanh thu như hiện tại, bộ phim chắc chắn sẽ lỗ nặng, khó thu lại chi phí sản xuất.

Phim Hoa ngữ thất bại thảm hại nhất hiện tại: Lỗ nặng 3.500 tỷ, kịch bản ngớ ngẩn coi thường khán giả- Ảnh 1.

Chiến Dịch Giao Long là dự án lỗ nhất mùa phim Tết năm nay

Trong các buổi họp báo quảng bá phim, nhà sản xuất Vu Đông chia sẻ việc bộ phim bị đánh giá kém 1 sao trên trang Douban là hành vi bôi xấu. Đồng thời, nam chính Vu Thích cho rằng đoàn phim bị đối xử bất công, số lượt suất chiếu ít, giờ chiếu xấu. Họ yêu cầu các rạp chiếu có sự sắp xếp công bằng hơn. Cuối cùng phim đạt 6,6/10 điểm Douban. Tuy nhiên, khán giả lại cho rằng con số này phản ánh đúng chất lượng của phim.

Chiến Dịch Giao Long có sự tham gia của các diễn viên như Hoàng Hiên, Vu Thích, Trương Hàm Dư, Vương Tuấn Khải... Bộ phim còn có các khí tài hiện đại như tàu ngầm, máy bay. Tuy nhiên, những yếu tố này không đủ sức để thu hút khán giả tới rạp. Theo QQ, một phần nguyên nhân là khán giả đã không còn yêu thích các bộ phim khoe khoang sức mạnh quân sự.

Phim Hoa ngữ thất bại thảm hại nhất hiện tại: Lỗ nặng 3.500 tỷ, kịch bản ngớ ngẩn coi thường khán giả- Ảnh 2.

Nam chính Vu Thích có hai dự án Chiến Dịch Giao Long và Phong Thần 2 đều không thành công

Bên cạnh đó, trang 163 còn bị chê phim có kịch bản "ngớ ngẩn, vụng về", ví dụ như nhân vật thuyền trưởng do Trương Hàm Dư thủ vai đang làm việc tại tàu ngầm nhưng lại thích chơi kèn harmonica. Thậm chí, khi tàu bị hư hại và rơi vào tình huống nguy cấp, nhân vật này vẫn còn thổi kèn khiến người xem khó chịu.

Bên cạnh đó, phim có nhiều sai sót về mặt quân sự, thiếu tính logic như diễn viên có thể nói chuyện dưới nước. Nhiều tình tiết trong phim bị chê thừa thãi, thiếu tính thực tế. Ví dụ như việc xây dựng một căn cứ hải quân dưới biển rất khó khăn, nhưng việc quân địch tấn công lại vô cùng dễ dàng cho thấy sự phòng ngự lỏng lẻo.

Phim Hoa ngữ thất bại thảm hại nhất hiện tại: Lỗ nặng 3.500 tỷ, kịch bản ngớ ngẩn coi thường khán giả- Ảnh 3.

Phim quy tụ dàn tài tử trẻ tuổi, điển trai, nổi tiếng nhưng không thể thu hút người xem

Theo 163, Chiến Dịch Giao Long là phần tiếp theo của Chiến Dịch Biển Đỏ, phim đã từng thu về 562 triệu USD. Bộ phim là một dạng khoe khoang sức mạnh quân sự của Trung Quốc, nhưng lại bị chính khán giả quê nhà chê bai vì kịch bản dở tệ, diễn xuất không có điểm sáng. Có thể thấy, yêu cầu của khán giả với dòng phim này đã được nâng cao hơn, những phim chỉ hô hào khẩu hiệu dễ dàng thất thế trên các rạp chiếu.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày