Philippines: Nạn bố mẹ lạm dụng tình dục, dùng thân xác con để kiếm tiền

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 00:07 03/06/2016

Không chỉ bị lạm dụng tình dục trực tiếp, nhiều trẻ em còn trở thành đối tượng cho hoạt động mua dâm trực tuyến đang ngày càng trở nên phổ biến tại Philippines.

Khi cảnh sát Philippines đột nhập vào căn nhà, họ tìm thấy ba em nhỏ tuổi từ 3 tới 11 đang nằm trên giường không một mảnh vải. Ở cuối phòng là bà mẹ và cô con gái lớn 13 tuổi đang gõ bàn phím với màn hình webcam hiện lên khuôn mặt của ba gã đàn ông da trắng với ánh mắt như nhìn xoáy sâu vào cơ thể non nớt của ba bé gái.

Đó là một khung cảnh đầy đáng sợ nhưng cũng phản ánh một thực tế đang diễn ra phổ biến tại Philippines: cha mẹ sử dụng chính con cái mình để bán dâm cho những kẻ có sở thích ấu dâm bệnh hoạn qua mạng trực tuyến. 

Philippines: Nạn bố mẹ lạm dụng tình dục, dùng thân xác con để kiếm tiền - Ảnh 1.

 Chỉ cần một chiếc máy tính có kết nối internet, khả năng nói tiếng Anh và "tài sản" là những đứa con, họ đã có thể bắt đầu công việc kinh doanh tình dục trẻ em qua mạng.

Vào năm 2011, khi sự vụ đầu tiên được phanh phui tại Philippines, người ta chỉ nghĩ đó là một vụ cá biệt. Nhưng sau đó, liên tiếp các vụ lạm dụng trẻ em trực tuyến được phát hiện tại Philippines. Tuy nhiên, điều khiến người ta kinh hãi hơn là kẻ chủ mưu chính là bố mẹ các em chứ không phải ai khác.

Theo Liên Hợp Quốc, có khoảng 10,000 trẻ em đang là nạn nhân của ngành công nghiệp lạm dụng tình dục này. Tháng tới, tổ chức UNICEF sẽ triển khai chiến dịch giáo dục những người trẻ về nguy cơ của thế giới ảo. 

Philippines: Nạn bố mẹ lạm dụng tình dục, dùng thân xác con để kiếm tiền - Ảnh 2.

 Trẻ em không phải đối tượng bán dâm.

Câu hỏi được đặt ra, tại sao các bậc cha mẹ lại đương tâm làm thế với chính con cái mình?

Tình dục trẻ nhỏ trực tuyến: con gà đẻ trứng vàng

Nhiều người tự hỏi, nguyên nhân gì dẫn đến việc Philippines lại trở thành "điểm nóng" cho nền công nghiệp tình dục trẻ nhỏ mà không phải quốc gia khác. Đơn giản, đất nước này có tỉ lệ nghèo đói cao, mạng lưới Internet nhanh và khả năng nói tiếng anh tốt của người dân.

Rất khó để có thể xác định được quy mô của ngành công nghiệp này khi đa phần các vụ việc diễn ra tại nhà, được sắp xếp bởi chính cha mẹ của các em với những giao dịch chuyển khoản ẩn danh. Thông thường, mỗi vụ mua dâm online như vậy có giá từ 5-200$ (tương đương với từ 100,000 đến 4 triệu đồng).

Philippines: Nạn bố mẹ lạm dụng tình dục, dùng thân xác con để kiếm tiền - Ảnh 3.

 Có những ngôi làng tại Philippines mà rất nhiều gia đình theo đuổi "công việc kinh doanh" này.

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, nền công nghiệp lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến tại Philippines có trị giá 1 tỷ USD.

Những đứa trẻ sẽ phải biểu diễn hàng giờ liền, tùy thuộc vào khách hàng và múi giờ. Thông thường, chúng sẽ bán dâm cho khách Âu Mỹ và buổi sáng và khách Australia vào buổi chiều tối. Năm 2015, đã có 167 vụ việc được phát hiện, tăng cao hơn so với năm 2014 là 89 vụ và 57 vụ trong năm 2013.

Không giống các hình thức lạm dụng tình dục khác, các buổi trò chuyện sẽ được phát trực tiếp và thông qua Skype nên cảnh sát không thể lần theo các bức ảnh hay dữ liệu để lại. 

Khi trẻ em chưa nhận thức được tính nguy hiểm của sự việc

Trái với những dự đoán về việc lũ trẻ bị cha mẹ "bắt ép" phải làm công việc đó, nhiều em nhỏ cảm thấy việc mình đang làm là hết sức bình thường. Một phần do các em phải làm những điều đó khi còn quá nhỏ và chưa nhận thực được tính nguy hiểm của vấn đề.

Khi những đứa trẻ là nạn nhân của các vụ mua bán dâm qua mạng được cảnh sát cứu và đưa vào trại nuôi dưỡng, các em không tỏ ra sợ hãi hay bất ổn tâm lý. Lũ trẻ vẫn chạy nhảy, vui vẻ bình thường. Điều này đã khiến các nhân viên không biết có nên để các em sống trong cùng một khu vực với các trẻ em là nạn nhân của các vụ ấu dâm hay không.

Philippines: Nạn bố mẹ lạm dụng tình dục, dùng thân xác con để kiếm tiền - Ảnh 4.

 Lũ trẻ còn quá nhỏ để có thể nhận thức được vấn đề. 

Chúng không ý thức được việc mình đã bị cha mẹ bóc lột. Với chúng, đó chỉ là cách để cha mẹ chúng có thể kiếm tiền. Một bé gái ba tuổi thậm chí còn tiếp tục biểu diễn các động tác khêu gợi trước mặt các em nhỏ khác ở trong trại giáo dưỡng.

Có lẽ, những tâm sự của các cô bé cậu bé mới là điều khiến người lớn đau lòng và suy nghĩ lại:

"Họ nói rằng đó là một công việc mà cả làng đều làm. Các bạn em đều làm cả nên em thấy điều đó là bình thường".

Với lũ trẻ, chúng vẫn hy vọng rằng ba mẹ mình sẽ không phải đi tù và mong nhận được sự tha thứ. Tâm hồn non nớt của lũ trẻ dù bị bạo hành hay lạm dụng tình dục vẫn luôn nghĩ tới những điều tốt đẹp cho gia đình mình.

Những kẻ điếc không sợ súng

Đó chính là khái niệm chính xác để nói về những cặp vợ chồng táo tợn, dùng thân xác con cái mình để kiếm tiền.

Ngồi trong trại giam và đang mang bầu đứa con thứ 7, một người phụ nữ với khuôn mặt trang điểm đậm có vẻ bất cần nói rằng, dù có được thay đổi quyết định, cô vẫn chấp nhận con đường dấn thân vào đường dây bán dâm trực tuyến với nạn nhân là những đứa con ruột của mình.

Philippines: Nạn bố mẹ lạm dụng tình dục, dùng thân xác con để kiếm tiền - Ảnh 5.

 Một tấm biển tại thành phố Cebu: "Trẻ em không phải để buôn bán".

Cuộc sống bấp bênh không có công ăn việc làm đã đẩy họ vào công việc "dễ dàng" kiếm ra tiền này. Nhiều người còn nói rằng, kể cả có ra tù, có thể họ sẽ quay trở lại với công việc đấy. Họ không có lựa chọn nào khác. 

Trên thực tế, nhiều em nhỏ cũng bị chính cha mẹ của mình lạm dụng tình dục. Trong một đoạn clip được quay lại bởi khách mua dâm, bà mẹ đã lạm dụng con mình ngay trước mặt khách. Cơ quan điều tra cho biết, có thể những hành động đó không đơn thuần chỉ vì tiền mà còn nhằm thỏa mãn các ham muốn cá nhân của những ông bố bà mẹ đó.

Những con hươu không cần vẽ đường để chạy và câu chuyện không có hồi kết

Có lẽ, những vụ việc này sẽ khó có thể kết thúc khi chính nạn nhân là các em nhỏ không thấy được tầm nguy hiểm của nó. Các em vẫn tha thiết được đoàn tụ với cha mẹ. Với nhiều em, đó là một cuộc sống "đáng mơ ước".

Có một sự thật đau lòng hơn là với nhiều trường hợp, chính các em nhỏ lại là người "xui" bố mẹ chúng làm vậy. Thấy những đứa trẻ hàng xóm kiếm tiền, chúng cũng muốn kiếm tiền. Các em sau đó gợi ý bố mẹ mình làm như vậy. 

Ở tuổi 13, Nicole, một bé gái có kinh nghiệm làm công việc đó "lâu năm", mới chính là người trao đổi với những gã ấu dâm mà không phải cha mẹ em. Thậm chí, chúng còn thực hiện khi cha mẹ không có mặt. 

Philippines: Nạn bố mẹ lạm dụng tình dục, dùng thân xác con để kiếm tiền - Ảnh 6.

 Nói không với các phim ảnh đồi trụy trẻ nhỏ.

Nhà chức trách có thể làm gì đây khi chính các nạn nhân lại sẵn lòng thực hiện các vụ bán dâm như vậy? Với các em, cuộc sống đã trở nên dễ dàng hơn với công việc như vậy: gia đình có tiền, chúng được đi ăn tại các cửa hàng Jollibee và mẹ chúng không phải làm công nhân trong nhà máy nữa.

Sẽ còn là chặng đường dài để những vụ việc như này không còn xảy ra nữa. Đáng buồn thay, với tình huống hiện tại, mọi chuyện chỉ trở nên tồi tệ hơn mà vẫn chưa có những cải thiện đáng kể.