Philippines đón Năm mới 2022 trong cảnh báo Covid-19 cấp độ 2

Hương Trà, Theo VOV 12:48 31/12/2021

Philippines chuẩn bị đón Năm mới trong việc duy trì cảnh báo dịch bệnh Covid-19 ở cấp độ 2 bất chấp sự gia tăng các ca mắc mới và quan ngại về biến thể Omicron.

Thư ký Nội các kiêm Phát ngôn viên Tổng thống Philippines, Karlo Nograles, cho biết toàn bộ đất nước sẽ ở trong mức Cảnh báo 2 với dịch Covid-19 từ ngày 1 - 15/1/2022. Theo đó, công suất hoạt động tối đa cho doanh nghiệp và một số hoạt động trong nhà là 50% và áp dụng với những người đã tiêm đủ liều vaccine cơ bản, nhóm đối tượng dưới 18 tuổi và thậm chí cả những người chưa tiêm chủng; đối với các cơ sở ngoài trời, công suất hoạt động tối đa là 70% với điều kiện tất cả những người tham gia đã tiêm đủ liều cơ bản.

Bộ Y tế cho biết Philippines đang chứng kiến ​​sự gia tăng các ca mắc Covid-19 khi ngày càng có nhiều người ra ngoài và tham gia hoạt động tập trung đông người trong mùa lễ hội. Trong 24 giờ qua, Philippines ghi nhận thêm 1.623 ca mắc mới, cao nhất kể từ 23/11, nâng tổng số ca mắc Covid-19 của nước này lên hơn 2,8 triệu ca. Các nhà chức trách cho biết đến nay đã phát hiện 4 trường hợp mắc biến thể Omicron, đều là những ca nhập cảnh.

Tuy nhiên, Bộ Y tế Philippines cho biết đã chuẩn bị tốt để chống lại biến thể Omicron hiện đang đe dọa hệ thống y tế nước ngoài, trong đó nỗ lực tăng tốc tiêm chủng vaccine Covid-19 cho người dân và quản lý sự gia tăng ca bệnh nếu Omicron lây lan trong cộng đồng. Tính đến ngày 28/12, hơn 47 triệu người Philippines đã được tiêm chủng đầy đủ hai mũi vaccine Covid-19 trong tổng mục tiêu tiêm chủng cho hơn 70 triệu dân để đạt miễn dịch cộng đồng và hơn 1,3 triệu dân đã được tiêm mũi vaccine tăng cường.

Để thúc đẩy sự phục hồi đất nước sau dịch bệnh, Tổng thống Philippines - Rodrigo Duterte, ngày 30/12 đã ký thông qua dự toán ngân sách quốc gia gần 100 tỷ USD cho năm 2022. Tổng thống Duterte nhấn mạnh ngân sách này cho thấy cam kết mạnh mẽ của Chính phủ để mang lại cuộc sống thoải mái và hiệu quả cho người dân Philippines, đồng thời củng cố di sản của chính quyền về sự thay đổi cho thế hệ tương lai.

Trong những tháng cuối cầm quyền, nhà lãnh đạo Philippines đảm bảo ngân sách được sử dụng để phục hồi đại dịch, duy trì động lực hướng tới phục hồi và tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng, chương trình ưu tiên hàng đầu của chính quyền Tổng thống Duterte.

Theo ông Duterte, ngân sách 5.024 tỷ peso (khoảng 98,44 tỷ USD), cao hơn 10% so với năm 2021, sẽ ưu tiên đầu tư sức khỏe người dân bằng cách đảm bảo chương trình chăm sóc y tế phải chăng và dễ tiếp cận cho tất cả người dân Philippines. Ngoài ra, ngân sách năm 2022 cũng sẽ đáp ứng các yêu cầu kinh phí thiết yếu để bảo vệ và hỗ trợ những người lao động bị buộc thôi việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, từ đó thúc đẩy phục hồi kinh tế - xã hội.