Phát triển dự án từ trên giảng đường: Lợi thế cho sinh viên Công nghệ thông tin HUTECH

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 27/12/2021

Với 4 bảng đấu thuộc các lĩnh vực An toàn thông tin, Lập trình Smart Device, Lập trình website, Ứng dụng AI - IoT - Blockchain - Game và Mạng máy tính & truyền thông, sinh viên nhóm ngành Công nghệ thông tin Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) có dịp thử sức trong một sân chơi học thuật chuyên nghiệp ngay trong thời gian học tập trực tuyến.

Đặc biệt, dù là một hội thi mang tính nội bộ nhưng "Tìm kiếm tài năng Công nghệ thông tin HUTECH 2021" còn có có sự đồng hành của loạt tổ chức, doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực công nghệ - gồm Hội Tin học TP.HCM (HCA), công ty TMA Solutions, công ty FPT Software, công ty FUJINET System, ngân hàng HDBank và công ty CMC TSSG.

Phát triển năng lực làm việc trực tuyến theo dự án cho sinh viên IT

Cùng với kiến thức và kỹ năng chuyên môn thì khả năng làm việc theo dự án ngày càng quan trọng với sinh viên nhóm ngành Công nghệ thông tin. Kỹ năng này cho thấy giá trị trong bối cảnh đại dịch Covid-19, khi hình thức làm việc trực tuyến theo dự án trở thành giải pháp làm việc hàng đầu của các công ty công nghệ hiện nay.

Phát triển dự án từ trên giảng đường: Lợi thế cho sinh viên Công nghệ thông tin HUTECH - Ảnh 1.

Sinh viên HUTECH tranh tài trực tuyến tại Hội thi Tìm kiếm tài năng Công nghệ thông tin 2021

Đây cũng là hình thức tổ chức cuộc thi "Tìm kiếm tài năng Công nghệ thông tin HUTECH 2021": Các nhóm thí sinh làm việc cùng nhau để phát triển đề tài và dự thi hoàn toàn trực tuyến. Muốn làm được điều đó, sinh viên không chỉ cần nền tảng kiến thức chuyên môn vững vàng, hay kỹ năng làm việc nhóm đơn thuần mà còn cả khả năng tổ chức công việc, quản lý thời gian và tiến độ công việc, tính kỷ luật của mỗi cá nhân...

Dự thi theo nhóm gồm 5 thành viên với một đề tài thuộc lĩnh vực AI, Nguyễn Huỳnh Minh Phát (sinh viên năm 3 ngành Công nghệ thông tin HUTECH) cho biết: "Dịch bệnh đúng là đã khiến việc phân công thực hiện đề tài của nhóm cũng như việc trao đổi với giảng viên hướng dẫn gặp một số khó khăn nhất định, nhưng thời đại công nghệ mà, bản thân lại là sinh viên IT nữa, nên cả nhóm đã cùng nhau tháo gỡ từng bước một để làm quen với hình thức làm việc này và có thể phối hợp hiệu quả. Hội thi cũng là dịp để từng thành viên hiểu rõ được quy trình làm việc trước khi ra mắt một sản phẩm công nghệ hoàn chỉnh".

Phát triển dự án từ trên giảng đường: Lợi thế cho sinh viên Công nghệ thông tin HUTECH - Ảnh 2.

Nguyễn Huỳnh Minh Phát trình bày đề tài dự thi của nhóm mình

Sân chơi học thuật chuyên nghiệp - "Cầu nối" đưa dự án sinh viên đến với cộng đồng

Hội thi "Tìm kiếm tài năng Công nghệ thông tin HUTECH" hàng năm còn là dịp để các nhóm sinh viên giới thiệu ý tưởng, dự án... của mình đến với doanh nghiệp. Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, vấn nạn tin giả hoành hành và sự lên ngôi của thương mại điện tử, nhiều đề tài của sinh viên HUTECH đã cho thấy tính "nhạy" thời sự và triển vọng ứng dụng cao, như Ứng dụng lọc tin giả trên nguồn lực cộng đồng, Mạng xã hội Covider, Ứng dụng tư vấn chăm sóc sức khỏe trẻ em, Ứng dụng Blockchain vào xác thực hợp đồng điện tử... Bên cạnh đó, một số đề tài cũng đưa ra những hướng nghiên cứu chuyên sâu như Tìm hiểu kỹ thuật tấn công Cross-Site Scripting (XSS), Cải tiến thuật toán khai thác các tập mục có độ hữu ích cao với cơ sở dữ liệu có độ hữu ích âm... góp phần hoàn thiện nền tảng công nghệ, gợi hướng phát triển cho các thuật toán mới.

Phát triển dự án từ trên giảng đường: Lợi thế cho sinh viên Công nghệ thông tin HUTECH - Ảnh 3.

Hội thi là dịp để sinh viên HUTECH giới thiệu nhiều ứng dụng thiết thực (Ảnh: Thanh Hào - thành viên nhóm đạt giải Đặc biệt năm 2020 với ứng dụng hỗ trợ người có khả năng mắc ung thư)

PGS.TS. Võ Đình Bảy - Trưởng Khoa Công nghệ thông tin HUTECH cho biết: "Cùng với Ngày hội Triển lãm và Tuyển dụng công nghệ HUTECH IT Open Day thì Hội thi 'Tìm kiếm tài năng Công nghệ thông tin' là hoạt động thường niên nhằm kịp thời bổ sung kinh nghiệm làm việc, tăng thêm cơ hội gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp cho sinh viên. Trải qua 4 lần tổ chức, Hội thi đón nhận sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp công nghệ hàng đầu, và rất đáng mừng là nhiều thí sinh bước ra từ Hội thi đã được doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng thực tập có lương sớm hoặc làm việc chính thức ngay từ năm 3".

Phát triển dự án từ trên giảng đường: Lợi thế cho sinh viên Công nghệ thông tin HUTECH - Ảnh 4.

Đây cũng là cầu nối giúp nhiều sinh viên HUTECH được doanh nghiệp biết đến và ưu tiên tuyển dụng

Được biết, vòng Chung kết của Hội thi sẽ diễn ra trực tuyến vào ngày 28/12 tới đây, với dàn giám khảo gồm HCA, TMA Solutions, FPT Software, FUJINET System, CMC TSSG, HDBank... Từ 125 dự án ban đầu, 65 dự án xuất sắc nhất đã được lựa chọn và đang được kỳ vọng sẽ sớm đưa vào thực tế sau khi "thử lửa" ở vòng Chung kết.