Phát hiện thi thể người đàn ông dưới vực sâu ở bán đảo Sơn Trà

Q. LUẬT, Theo Người lao động 08:35 06/01/2021

Sau 6 ngày mất tích, một người đàn ông ngụ tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam được phát hiện đã tử vong tại bán đảo Sơn Trà, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

Ngày 5-1, Công an quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng cho biết đã bàn giao thi thể anh Lê Lộc L. (SN 1990, trú phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho người nhà lo hậu sự.

Thi thể anh L. được phát hiện dưới vực sâu thuộc bán đảo Sơn Trà (clip: Công an cung cấp)

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 4-1, Công an phường Thọ Quang, quận Sơn Trà nhận tin báo từ lực lượng kiểm lâm cho biết vừa phát hiện 1 xe máy, điện thoại và đồ cá nhân vô chủ tại đường lên Trường Mai (bán đảo Sơn Trà) nên đặt nghi vấn có người mất tích.

Lực lượng chức năng xác định tư trang này là của anh L. Sau đó, lực lượng công an phối hợp với lực lượng kiểm lâm, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và dân quân gấp rút tìm kiếm tại hiện trường.

Phát hiện thi thể người đàn ông dưới vực sâu ở bán đảo Sơn Trà - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đưa thi thể anh L. từ dưới vực sâu lên trên đỉnh đồi

Đến 12 giờ 20 ngày 5-1, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể một người đàn ông nằm dưới vực sâu, cách điểm phát hiện xe máy chừng 30-40m ở khu vực Đồi Trinh sát 354 trên đường xuống Hố Chuối.

Lực lượng chức năng phải căng dây, treo mình xuống vực sâu để đưa thi thể nạn nhân lên đường nhựa. Công an còn tìm được xe máy, sổ khám bệnh, nhiều vỉ thuốc ngủ, CMND, điện thoại hết pin. Theo nhận định ban đầu, thi thể tử vong không chịu tác động của ngoại lực.

Chiều cùng ngày, mẹ anh L. đã đến xác nhận con mình và cung cấp thông tin về bệnh tâm thần của nạn nhân, yêu cầu cơ quan chức năng không mổ khám nghiệm tử thi.

Người nhà nạn nhân cho hay, anh L. bị trầm cảm, đi khỏi nhà từ ngày 30-12-2020. Khi đi, anh L. cho biết mình sẽ khám bệnh tại TP. Đà Nẵng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày