Phát hiện người phụ nữ giấu 32,73 gram vàng trong nồi cơm điện, bọc cẩn thận gửi chuyển phát nhanh

Theo Phụ Nữ Mới
Chia sẻ

Hành động giấu vàng trong nồi cơm điện thực chất không nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho hơn 32 gram vàng.

Gửi vàng là chuyện bình thường, nhưng trong trường hợp của người phụ nữ này thì không. Theo thông tin được Trung tâm Chống lừa đảo thuộc Công an huyện Phụ Ninh, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) công bố: Ban đầu, bà Li - Một người phụ nữ ở Trùng Khánh (Trung Quốc) được cho là đã giấu 32,73 gram vàng trong 1 chiếc nồi cơm điện, rồi bọc lại và gửi cho đơn vị chuyển phát nhanh.

Cơ quan chức năng sau đó đã đặt ra nghi vấn bà Li có thể là nạn nhân của 1 vụ lừa đảo, nên ngay lập tức triển khai các biện pháp ngăn chặn.

Sau khi liên hệ với bà Li, cảnh sát phát hiện bà chỉ là chủ một cửa hàng vận chuyển, người thực sự gửi kiện hàng chiếc nồi cơm điện có vàng lại là một phụ nữ khác tên Wang. Cảnh sát yêu cầu điểm gửi hàng giữ lại kiện hàng, đồng thời tìm cách liên lạc với bà Wang. Họ nhiều lần gọi điện nhưng không nhận được phản hồi. Cảnh sát liên hệ với con gái và con rể của bà để thông báo về nguy cơ lừa đảo. Cuối cùng, thông qua người con rể, cảnh sát đã liên lạc được với bà Wang.

Theo lời kể của bà Wang, những kẻ lừa đảo tự xưng có liên quan đến các chương trình của nhà nước, đưa ra thông tin rằng người dân chỉ cần nộp vàng để đưa vào “kho dự trữ tài chính chiến lược quốc gia” thì sau đó có thể nhận được khoản lương hưu cao hàng tháng. Tin vào lời dụ dỗ này, bà Wang đã lấy 32,73 gram vàng, giấu vào bên trong lòng nồi cơm điện trước khi đóng gói gửi đi qua đường chuyển phát nhanh.

Phát hiện người phụ nữ giấu 32,73 gram vàng trong nồi cơm điện, bọc cẩn thận gửi chuyển phát nhanh- Ảnh 1.

Chiếc nồi cơm điện mà bà Wang giấu số vàng

Nếu không được cảnh sát phát hiện kịp thời, số vàng mà bà Wang dành dụm đã rơi vào tay kẻ lừa đảo. Sau khi được cảnh sát giải thích và phân tích những điểm bất thường trong câu chuyện, bà Wang nhận ra mình đã mắc bẫy. Kiện hàng chứa vàng sau đó được trả lại và toàn bộ số vàng được thu hồi nguyên vẹn.

Cảnh sát cho biết đây là một hình thức lừa đảo viễn thông mới nhắm vào người cao tuổi, trong đó kẻ xấu cố tình sử dụng những cụm từ mang tính chuyên môn như “dự trữ tài chính quốc gia”, đồng thời gắn việc gửi vàng với các chính sách lương hưu để khiến nạn nhân mất cảnh giác.

Đại diện Đội Điều tra hình sự thuộc Công an huyện Phụ Ninh cảnh báo, bất kỳ ai tự xưng là nhân viên cơ quan nhà nước, lấy lý do hỗ trợ lương hưu, trợ cấp hoặc phúc lợi để yêu cầu người dân chuyển tiền, mua vàng, mua tài sản có giá trị hoặc gửi những món đồ này qua đường chuyển phát đều có khả năng là lừa đảo.

Cảnh sát khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, cần xác minh thông tin trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào theo yêu cầu của người lạ. Khi nghi ngờ mình đang gặp phải một vụ lừa đảo, người dân có thể liên hệ cơ quan công an để được tư vấn và xác minh, tránh để số tiền và tài sản tích cóp nhiều năm bị kẻ xấu chiếm đoạt.

(Nguồn: Sina)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày