Theo thông cáo báo chí từ Bộ Du lịch và cổ vật Ai Cập, quá trình khai quật nghĩa trang núi Anubis gần đây đã tiết lộ một ngôi mộ hoàng gia bí ẩn, được xác định là nơi an nghỉ của một vị pharaoh chưa rõ danh tính.
Một phần ngôi mộ của vị pharaoh bí ẩn vừa được khám phá - Ảnh: BỘ DU LỊCH VÀ CỔ VẬT AI CẬP
Ngôi mộ gồm một phòng chôn cất bằng đá vôi được bao phủ bởi các hầm bằng gạch bùn, cao 5 m và nằm ở độ sâu 7 m,
Bên trong mộ là những dòng chữ khắc ở cả hai bên lối vào, đề cập đến Isis và Nephthys, những nữ thần được người Ai Cập cổ đại tôn sùng.
Ngoài ra, phía trong mộ còn có những dải chữ khắc màu vàng có thể từng khắc tên chủ nhân bằng chữ tượng hình. Hiện tại chúng đã bị hư hỏng đáng kể, chỉ còn lại một vài họa tiết và văn bản.
TS Joseph Wagner từ Đại học Pennsylvania (Mỹ), người đứng đầu đoàn khảo cổ, cho biết phong cách kiến trúc và trang trí của ngôi mộ rất giống với ngôi mộ của Pharaoh Woseribre Senebkay, cũng do phái đoàn do ông dẫn đầu phát hiện năm 2014.
Pharaoh Woseribre Senebkay trị vì trong Thời kỳ chuyển tiếp thứ 2 của Ai Cập cổ đại (khoảng gần 1.700-1.550 năm trước).
Do vậy, vị pharaoh bí ẩn trên núi Anubis được cho là cũng thuộc về thời kỳ này.
"Ngôi mộ này cung cấp bằng chứng mới về tập tục chôn cất hoàng gia trong khu vực và giúp hiểu sâu hơn về bối cảnh chính trị phức tạp của thời đại đó” - tờ Heritage Daily dẫn lời TS Mohamed Ismail Khaled, Tổng Thư ký Hội đồng Cổ vật tối cao Ai Cập.
Núi Anubis nơi ngôi mộ vừa được phát hiện là một ngọn núi linh thiêng có đỉnh hình kim tự tháp nằm ở sa mạc Abydos, tỉnh Sohag, miền Trung Ai Cập.
Đỉnh núi này đánh dấu khu phức hợp tang lễ được xây dựng từ thời Pharaoh Senwosret III, người trị vì từ năm 1878-1839 trước Công nguyên, thuộc Vương triều thứ 12 của Trung Vương quốc Ai Cập.