Tại hồ Ohrid - nơi được xem là hồ cổ nhất châu Âu, các nhà khảo cổ vừa phát hiện một khu định cư có niên đại lên tới 8.000 năm. Rộng khoảng 6 hecta, đây có thể là cộng đồng săn bắn và trồng trọt có tổ chức lâu đời nhất từng được biết đến tại châu lục này.
Ở độ sâu 3m, các chuyên gia đã phát hiện các cọc gỗ, xương động vật cùng đồ đồng và gốm chạm khắc tinh xảo. Nhờ nằm dưới nước, các vật liệu hữu cơ được bảo quản gần như nguyên vẹn, giúp tái hiện rõ nét đời sống người xưa.
Theo các nhà khảo cổ, quá trình khám phá toàn bộ khu định cư này có thể kéo dài hàng thập kỷ.