Phát hiện thi thể bé gái 12 tuổi dưới giếng hoang, cảnh sát điều tra hé lộ tội ác không thể tha thứ của bố dượng

Giang Bùi, Theo Helino 15:27 26/08/2019

Trước khi qua đời, bé gái 12 tuổi ở Thiểm Tây, Trung Quốc đã phải chịu đựng nhiều đau khổ, tủi nhục do bị tên bố dượng độc ác xâm hại tình dục.

Ngày 21/8 vừa qua, cảnh sát tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) cuối cùng cũng tìm được thi thể bé gái mất tích trong suốt 12 ngày. Được biết, bé gái trong vụ việc tên là Mao Mao, năm nay 12 tuổi. Thi thể của Mao Mao được phát hiện trong một chiếc giếng bỏ hoang, phần miệng giếng đã bị cố ý chôn lấp. 

Theo như những người trong thôn nơi Mao Mao sống, em mất tích vào tối ngày 9/8. Lúc rời khỏi nhà em chỉ đi một đôi dép lê, tiền tiêu vặt cũng không mang theo, khiến người nhà cảm thấy vô cùng lo lắng. Sau khi tìm thấy thi thể của Mao Mao, người được đưa vào diện tình nghi số 1 chính là bố dượng của em, họ Vương.

Hình ảnh của Mao Mao lúc còn sống.

Ban đầu, phía cảnh sát không hề nghi ngờ bố dượng của Mao Mao vì hắn ta là người đầu tiên thông báo với cảnh sát về vụ việc. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cảnh sát mới biết được sự thật rằng Vương là một kẻ ác độc. Theo trang Sohu, ông Vương từng cưỡng bức Mao Mao nhiều lần trong quá khứ, khiến em cảm thấy vô cùng đau khổ. 

Phía cảnh sát nghi ngờ rằng, trong lúc tên này đang cưỡng bức Mao Mao, em đã có hành động cự tuyệt và đe dọa sẽ báo cảnh sát, khiến tên này nổi điên lên rồi đánh em bất tỉnh, ném xuống giếng hoang. Sau khi ném Mao Mao xuống giếng, lo sợ em sẽ kêu la cầu cứu, hắn liền lấp đất để che miệng giếng, khiến phía cảnh sát phải dùng cả máy xúc để đào lớp đất lên.

Phát hiện thi thể bé gái 12 tuổi dưới giếng hoang, cảnh sát điều tra hé lộ tội ác không thể tha thứ của bố dượng - Ảnh 2.

Thi thể Mao Mao được tìm thấy ở giếng sâu 30 mét.

Bố mẹ ruột của Mao Mao sau khi nghe tin con gái qua đời đã cảm thấy vô cùng đau đớn. Mẹ ruột của em hối hận vì đã không quan tâm, chăm sóc con gái đúng cách. Bố của Mao Mao còn tiết lộ, trước đây còn từng nhìn thấy những hình ảnh dung tục trong điện thoại của con gái, ông nghi ngờ tên họ Vương đã bắt con gái mình xem những bức hình này. Hiện tại, Vương đã bị cảnh sát bắt giữ, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra. Vụ việc cũng đang nhận được sự quan tâm của cư dân mạng Trung Quốc vì sự độc ác, vô nhân tính của người bố dượng. 

(Nguồn: Sina, Sohu)