Phát hiện bạn gái là “dân đào mỏ" chuyên nghiệp, đại gia tức giận chia tay và kiện ra tòa đòi bồi thường 1,5 triệu USD

Đinh Hương, Theo Helino 22:31 25/02/2018

Một đại gia giàu có đã quyết định kiện cô bạn gái của mình ra tòa vì trong suốt thời gian quen nhau, cô ta đã nói dối ông về tuổi thật, liên tục đòi hỏi được chu cấp tiền bạc những món quà xa hoa, thậm chí còn uy hiếp ông sau khi chia tay.

Vị đại gia giấu tên được biết là giám đốc cao cấp 45 tuổi của công ty giao dịch NASDAQ. Ông đã yêu cầu mức bồi thường thiệt hại lên đến 1,5 triệu USD đối với cô bạn gái cũ, Jessica Jiahui Lee, 19 tuổi. Cô gái này được cho là một cô nàng “đào mỏ” chuyên nghiệp nhưng đã tự xây dựng cho mình hình ảnh là chuyên gia làm việc trong một công ty tư vấn.

Phát hiện bạn gái là “dân đào mỏ chuyên nghiệp, đại gia tức giận chia tay và kiện ra tòa đòi bồi thường 1,5 triệu USD - Ảnh 1.

Theo MailOnline đưa tin, người đàn ông này đã yêu cầu tòa án có thể ra lệnh bảo vệ an ninh cho ông tại Illinois và Texas - nơi Jessica sinh sống. Ryan Jacobson - luật sư của nguyên đơn - cho biết, khi khách hàng của anh ta phát hiện ra rằng Jessica chỉ là một cô gái thích “đào mỏ", ông đã quyết định chia tay ngay lập tức. Tuy nhiên sau khi chia tay, Jessica lại liên tục có những hành động quấy rối, tìm cách hủy hoại danh tiếng của bạn trai cũ trong mắt gia đình, bạn bè và các đồng nghiệp.

“May mắn thay, pháp luật có những quy định rất chặt chẽ để chống lại những người như Jessica, những người nghĩ rằng mình có thể ẩn mình đằng sau mạng internet để khủng bố cuộc sống của người khác từ nơi cách xa hàng trăm cây số", Ryan nói.

Phát hiện bạn gái là “dân đào mỏ chuyên nghiệp, đại gia tức giận chia tay và kiện ra tòa đòi bồi thường 1,5 triệu USD - Ảnh 2.

Luật sư bên nguyên đơn cũng nhấn mạnh thêm, dù đã nhiều lần nhận được khiếu nại nhưng Jessica vẫn không ngừng đe dọa tống tiền thân chủ của anh.

Người đàn ông giàu có được miêu tả như là một "chuyên gia công nghệ với hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn", cho biết, suốt nhiều tháng quen nhau, ông đã chu cấp tất cả mọi thứ cho Jessica, từ tiền bảo hiểm xe hơi cho đến tiền việc mua sắm, hưởng thụ… Ông cho biết mình đã gặp Jessica khi vừa trải qua cuộc li dị với người vợ cũ sau cuộc hôn nhân 10 năm trời nên khi ấy ông đang ở trong tình trạng mất cân bằng và tổn thương sâu sắc.

Theo tài liệu tòa án, vị đại gia khẳng định ông đã nhận thấy "sự mất ổn định về tinh thần" của Jessica trong khoảng thời gian 7 tháng sau khi họ chia tay.

Phát hiện bạn gái là “dân đào mỏ chuyên nghiệp, đại gia tức giận chia tay và kiện ra tòa đòi bồi thường 1,5 triệu USD - Ảnh 3.

Cũng theo tài liệu được ghi nhận tại tòa, người đàn ông cho biết Jessica đã nói dối rằng mình 25 tuổi trong khi sự thật thì cô chỉ mới 19. Đồng thời Jessica cũng cho biết mình làm việc tại công ty tư vấn Boston Consulting Group nhưng thực chất cô chỉ là một vũ nữ "đào mỏ" chuyên nghiệp.

Người đàn ông cũng đưa ra cáo buộc rằng trong thời gian hai người qua lại, Jessica còn sử dụng nhiều tên gọi khác nhau để cặp kè với những người đàn ông khác bằng mối quan hệ trao đổi. Jessica sẽ đáp ứng nhu cầu tình dục của những người "bạn trai", đổi lại họ sẽ chu cấp cho cô tiền bạc, tặng cô quần áo, trang sức đắt tiền và những chuyến du lịch xa hoa.

Sau khi phát hiện sự thật và chia tay Jessica vào tháng 9 năm 2017, người đàn ông cho biết cô bắt đầu đòi hỏi ông phải đưa tiền cấp dưỡng, đồng thời đe dọa sẽ vạch trần ông là một kẻ hiếp dâm và lừa gạt.

Phát hiện bạn gái là “dân đào mỏ chuyên nghiệp, đại gia tức giận chia tay và kiện ra tòa đòi bồi thường 1,5 triệu USD - Ảnh 4.

Không chỉ là những tin nhắn tống tiền, Jessica còn sử dụng mạng xã hội như một công cụ để uy hiếp tinh thần của bạn trai cũ. Jessica đã tạo tài khoản Instagram giả mạo rồi kết bạn với những người trong gia đình của người đàn ông, sau đó đăng ảnh khoả thân của ông ta lên.

Không dừng ở đó, Jessica tiếp tục làm nhục bạn trai cũ tại nơi làm việc bằng cách tạo một tài khoản LinkedIn giả mạo sau đó đăng lên rằng: "Tôi ghét công việc của mình!".

Jessica sau đó liên lạc với người vợ cũ và tiết lộ rất nhiều thông tin cá nhân mà cô đã moi được từ vị đại gia. Người vợ cảm thấy rất khó chịu và bị đe dọa nên cũng đã đệ trình một khiếu nại riêng để chống lại Jessica tại Sở cảnh sát San Francisco.

Các tài liệu của tòa án cũng tiết lộ rằng Jessica thậm chí đã đến nhà bạn trai cũ và phá hoại chiếc xe của ông ta bằng cách đâm thủng lốp xe, cào nát thân xe, xịt keo vào ổ khoá và dùng sơn đen phun vào cửa kính xe.

Phát hiện bạn gái là “dân đào mỏ chuyên nghiệp, đại gia tức giận chia tay và kiện ra tòa đòi bồi thường 1,5 triệu USD - Ảnh 5.

Luật sư bên nguyên đơn cho hay, thân chủ của anh có quyền lo sợ chính đáng về sự an toàn của bản thân cũng như của những người xung quanh trước những hành vi mất kiểm soát với mức độ điên cuồng ngày một leo thang và không dự đoán được của Jessica.

Hiện nhóm luật sư bên nguyên đơn đang tích cực làm việc để yêu cầu việc xét xử và bồi thường thiệt hại cho người đàn ông về những thiệt hại về vật chất lẫn tinh thần trong suốt nhiều tháng qua.

Theo những hình ảnh ghi nhận từ tài khoản Instagram của Jessica, cô gái này luôn đăng tải những hình ảnh nóng bỏng và cuộc sống sang chảnh với những món hàng hiệu đắt tiền, những bữa ăn sang trọng và những chuyến du lịch vạn người mơ ước. Tài khoản này của Jessica có đến 33 nghìn người theo dõi. Sau khi vụ việc bị phanh phui, rất nhiều cư dân mạng đã thẳng tay để lại những dòng bình luận chửi rủa và khinh miệt đối với "quý cô" này. Jessica hiện vẫn chưa có bất cứ phản hồi nào. Vụ kiện cáo hiện vẫn đang được cập nhật thông tin.

Phát hiện bạn gái là “dân đào mỏ chuyên nghiệp, đại gia tức giận chia tay và kiện ra tòa đòi bồi thường 1,5 triệu USD - Ảnh 6.

(Nguồn: Nextshark)