Phạt con bằng cách tịch thu điện thoại, bà mẹ bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó

Duy Vu, Theo Helino 21:00 21/09/2018

Một người mẹ sống tại bang Michigan, Mỹ, đã bị bắt vì tội trộm cắp sau khi cô thu điện thoại của người con gái 15 tuổi của mình như một hình thức kỉ luật.

Bà mẹ Jodie May, sống tại thành phố Hudsonville, thuộc hạt Ottawa ở bang Michigan, Hoa Kỳ, đang cho đứa con 4 tuần tuổi của mình bú thì cảnh sát đột ngột bước vào, tra chiếc còng số 8 vào tay cô giải lên đồn trong khi Jodie còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khi hỏi mới biết rằng cô đã bị kết tội trộm cắp có chủ ý chiếc điện thoại của chính...con gái mình.

Phạt con bằng cách tịch thu điện thoại, bà mẹ bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó - Ảnh 1.

Bà mẹ Jodie May đã bị còng tay giải lên đồn chỉ vì tịch thu điện thoại của con gái mình.

Chuyện là sau khi thấy cô con gái tuổi teen của mình đang học hành ngày một sa sút trên trường, bà mẹ Jodie May đã tịch thu chiếc iPhone 6 của con như một hình thức kỉ luật. Nhưng công tố viên Ron Frantz lại không có cùng suy nghĩ như vậy, ông cho rằng bà mẹ đã không thông báo nguyên nhân lấy chiếc điện thoại ngay từ đầu, dẫn đến việc bị bắt giữ là điều đương nhiên.

Bị giam giữ suốt 2 tiếng đồng hồ, bà mẹ Jodie cuối cùng cũng được thả ra với mức phí bảo lãnh 200 đô (khoảng 4,5 triệu đồng). Sau một hồi tìm hiểu, cô mới phát hiện ra người báo cáo sự việc với cảnh sát không ai khác lại chính là ông chồng cũ của mình. Người đàn ông này nói với cảnh sát rằng chiếc điện thoại đó thuộc về ông ta, trong khi cô Jodie lại một mực quả quyết rằng ông chồng sân si đã tặng lại chiếc di động cho cô con gái từ giáng sinh rồi.  

Phạt con bằng cách tịch thu điện thoại, bà mẹ bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó - Ảnh 2.

Jodie bị bắt chỉ vì ông chồng cũ đã tố cáo cô.

Chỉ sau một vài phút đối chất trong phiên xét xử, tòa đã kết luận chiếc điện thoại đúng là của cô con gái, và cô Jodie được thả với một bản hồ sơ hoàn toàn trong sạch. Tuy nhiên, bị dính phải từng ấy rắc rối chỉ vì muốn nhắc nhở con mình thì đúng là đen đủi làm sao! Lần sau trước khi tịch thu cái gì cũng nên làm hợp đồng rõ ràng nhé cô Jodie!

Theo ABC News