"Phạt 2 năm còn nhẹ, nên cấm vĩnh viễn Quang Thanh và Minh Nhựt"

Thiên Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 14:59 22/02/2017

Theo quyền Chủ tịch CLB Long An - Nguyễn Môn, nên loại vĩnh viễn hai cầu thủ này ra khỏi đời sống bóng đá Việt Nam.

Ban kỷ luật VFF công bố án phạt cho CLB Long An vì vụ bê bối đáng xấu hổ trên sân Thống Nhất chiều 19/2. 

Theo đó, cựu Chủ tịch CLB Long An Võ Thành Nhiệm và HLV trưởng Ngô Quang Sang bị cấm hoạt động bóng đá 3 năm, trong khi 2 cầu thủ có liên quan là thủ môn Minh Nhựt và đội trưởng Quang Thanh bị cấm thi đấu 2 năm. 

Án phạt trên đã tạo nên cuộc tranh cãi khi nhiều người cho rằng việc cấm thi đấu 2 cầu thủ Long An tới 2 năm là quá nặng, dẫu vậy vẫn có ý kiến đồng tình với án phạt của VFF bởi tính nghiêm trọng của vụ việc. 

Phạt 2 năm còn nhẹ, nên cấm vĩnh viễn Quang Thanh và Minh Nhựt - Ảnh 1.

Trao đổi về án phạt mà VFF đưa ra, ông Nguyễn Môn - tân Chủ tịch CLB Long An đã gây bất ngờ khi cho biết án phạt mà 2 cầu thủ kể trên phải nhận là còn nhẹ và chưa đủ tính răn đe. 

"Tôi thấy án phạt treo giò 2 năm là hơi nhẹ, cần nghiêm khắc hơn nữa, tức không cho anh hoạt động bóng đá nữa để làm gương cho người khác. Bởi án phạt 2 năm nhưng họ xin xỏ được gì đó sẽ quay lại chơi bóng đá thì chưa đủ tính răn đe". 

Lý giải sâu hơn về việc này, ông Môn cho rằng hành động của Minh Nhựt và Quang Thanh ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần thể thao cũng như công tác điều hành trong bóng đá Việt Nam.

Phạt 2 năm còn nhẹ, nên cấm vĩnh viễn Quang Thanh và Minh Nhựt - Ảnh 2.

"Dưới góc cạnh văn hóa, thể thao và tinh thần thi đấu thì hành động của Minh Nhựt và Quang Thanh sẽ để lại những ảnh hưởng rất lớn trong lòng người hâm mộ cũng như công tác điều hành quản lý bóng đá Việt Nam. Cho nên, tôi nghĩ nặng hơn có thể cấm thi đấu vĩnh viễn, đặc biệt với thủ môn Minh Nhựt. Còn Quang Thanh có vai trò đội trưởng nhưng lại tác động cho các cầu thủ khác đứng sân, coi thường đội bạn, coi thường khán giả - quá nặng. 2 năm là mức án nặng với cầu thủ hiện nay, nhưng cá nhân tôi thì mức án ấy chưa đủ mức răn đe cho các cầu thủ khác"

Ông Môn cũng cho biết hiện tại ông mới nhận chức và chưa tiếp xúc với CLB nên chưa hiểu sâu về tình hình nhân sự của đội bóng. Tuy nhiên, ông Môn cũng khẳng định sẽ không chấp nhận dung túng cho bóng đá không đẹp.

Phạt 2 năm còn nhẹ, nên cấm vĩnh viễn Quang Thanh và Minh Nhựt - Ảnh 3.

"Trước mắt, đội sẽ thiếu hụt 2 cầu thủ nên sẽ khó khăn vô vàn.Tuy nhiên, không vì khó khăn mà tôi nương náu bóng đá không đẹp…".

Trước đó, 2 cầu thủ Quang Thanh và Minh Nhựt cũng bày tỏ sẽ không làm đơn kháng cáo, nhưng mong muốn được trao cơ hội trở lại thi đấu sớm, bởi với 2 cầu thủ này thì việc cấm thi đấu 2 năm gần như buộc họ sẽ phải giải nghệ khi cả hai đều đã qua tuổi 30.