Phẫn nộ khi cá mập quý hiếm được bày bán la liệt với giá như cho ở chợ trời Trung Quốc

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 18:00 10/04/2016

Những người dùng mạng Trung Quốc đang vô cùng phẫn nộ sau khi những hình ảnh xuất hiện trên Internet cho thấy hàng loạt cá mập đầu búa hay còn gọi là cá nhám búa được bày bán la liệt tại 1 khu chợ trời của thành phố Sanya, tỉnh Hải Nam.

Vào ngày hôm qua (9/4), hàng trăm con cá mập đầu búa đã được bày bán la liệt tại 1 khu chợ trời ở thành phố Sanya, tỉnh Hải Nam. 

Phẫn nộ khi cá mập quý hiếm được bày bán la liệt với giá như cho ở chợ trời Trung Quốc - Ảnh 1.

 Hàng loạt cá đầu nhám được bày bán ở khu chợ trời của tỉnh Hải Nam.

CCTV trích lời 1 nhân chứng có tên Liang cho biết hầu hết số cá này đã chết và được bán với giá không quá 20 tệ/1 kg (khoảng 69.000 đồng/1kg). Liang cho biết anh vô cùng choáng váng bởi việc bảo tồn loài động vật này hiện đang được chú trọng và phải tốn rất nhiều tiền của, trong khi đó, tại đây, những chú cá này được bày bán la liệt như thịt lợn, thịt gà.

Phẫn nộ khi cá mập quý hiếm được bày bán la liệt với giá như cho ở chợ trời Trung Quốc - Ảnh 2.

  Hầu hết số cá này đã chết và được bán với giá không quá 20 tệ/1 kg (khoảng 69.000 đồng/1kg).

Theo Công ước quốc tế về việc buôn bán các loài động thực vật hoang dã nguy cấp vào năm 2014, cá mập đầu búa được liệt kê là loài động vật quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng cao. Tại Trung Quốc, việc đánh bắt loài cá này cũng bị cấm bởi Bắc Kinh cũng là 1 trong những thành viên của Công ước này.

Phẫn nộ khi cá mập quý hiếm được bày bán la liệt với giá như cho ở chợ trời Trung Quốc - Ảnh 3.

 Những bức ảnh này đang khiến người dùng mạng vô cùng bức xúc.

Sau khi những bức ảnh về việc buôn bán cá mập đầu búa được chia sẻ lên mạng, rất nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã kêu gọi cơ quan chức năng có những biện pháp trừng phạt thích đáng với những người buôn bán phạm pháp.

Trong khi đó, giới chức thành phố cho biết đã thu giữ số cá mập này tại hiện trường. Tổng khối lượng cá mập mà cơ quan chức năng thu được lên tới 600kg. Hiện, vụ việc vẫn tiếp tục được điều tra.

Theo Xinhua, rất có thể các ngư dân không hề biết việc đánh bắt và buôn bán cá mập đầu búa là bất hợp pháp, chính vì vậy, giới chức cũng nói rằng sẽ nâng cao nhận thức của người dân về những loài động thực vật quý hiếm.

(Nguồn: CCTV)